C
Cả nhà cho mình hỏi nhé
Bây giờ trên báo cáo bỏ ko có TK 009 nữa rồi
Khi mua tài sản thì nguồn vốn để đầu tư tài sản có thể là từ vốn kinh doanh, vốn góp bổ sung, từ lợi nhuận, từ quỹ đầu tư tài chính, từ vốn vay...
Mà theo mình biết thì tài sản đầu tư từ vốn kinh doanh là được hiểu từ nguốn vốn khấu hao cơ bản trích từ trước để lại có đúng ko?
Nếu tài sản đầu tư từ các quỹ và lợi nhuận thì ko nói làm gì mình sẽ ghi giảm quỹ và tăng vốn lên.
Nhưng tài sản đầu tư từ nguồn vốn kinh doanh thì ghi Nợ 009
Còn đầu tư từ vốn vay thì sau khi trả hết nợ vay cũng ghi Nợ 009
Thế bây giờ ko có Tk 009 nữa thì mình theo dõi thế nào?
Khi mình định đầu tư mua sắm tài sản thì mình phải xác định được nguồn vốn đầu tư chứ? Nếu có 009 thì mình sẽ biết là nguồn vốn đầu tư cho tài sản của mình còn bao nhiêu (để duy trì giá trị tài sản ko thay đổi), nhưng nay ko có thì khi mua tài sản thì mình khó xác định nguồn lắm chứ.
Dù hiện tài tiền đủ để mua tài sản nhưng cũng có thể là mình đã lấy một phần tiền trong nguồn vốn lưu động dùng cho mua nguyên vật liệu để mua tài sản rồi. Vốn lưu động đã chuyển sang vốn cố định
Mình thấy để 009 thì hay hơn. Mà hình như bây giờ ko ai xem trọng việc đấy hay sao ấy?
Vì thực tế công ty mình thì vốn góp ban đầu chủ yếu là tài sản còn vốn lưu động chủ yếu là vốn vay hay từ việc người mua ứng trước tiền thôi. Nên giám đốc mình mỗi khi mua tài sản đều hỏi mình về nguồn vốn mua sắm tài sản là từ đầu.
Mà các quỹ và lợi nhuận để lại thì thường ko đủ nhé.
Cho mình hỏi ở công ty các bạn khi mua tài sản có quan tâm đến việc đó ko?
Nguồn khấu hao cơ bản có đủ để mua ko? Ko nói đến viêc vay và góp thêm nhé. À mà có vay sau trả xong thì cũng phải có đủ nguồn thì mới trả chứ?
Bây giờ trên báo cáo bỏ ko có TK 009 nữa rồi
Khi mua tài sản thì nguồn vốn để đầu tư tài sản có thể là từ vốn kinh doanh, vốn góp bổ sung, từ lợi nhuận, từ quỹ đầu tư tài chính, từ vốn vay...
Mà theo mình biết thì tài sản đầu tư từ vốn kinh doanh là được hiểu từ nguốn vốn khấu hao cơ bản trích từ trước để lại có đúng ko?
Nếu tài sản đầu tư từ các quỹ và lợi nhuận thì ko nói làm gì mình sẽ ghi giảm quỹ và tăng vốn lên.
Nhưng tài sản đầu tư từ nguồn vốn kinh doanh thì ghi Nợ 009
Còn đầu tư từ vốn vay thì sau khi trả hết nợ vay cũng ghi Nợ 009
Thế bây giờ ko có Tk 009 nữa thì mình theo dõi thế nào?
Khi mình định đầu tư mua sắm tài sản thì mình phải xác định được nguồn vốn đầu tư chứ? Nếu có 009 thì mình sẽ biết là nguồn vốn đầu tư cho tài sản của mình còn bao nhiêu (để duy trì giá trị tài sản ko thay đổi), nhưng nay ko có thì khi mua tài sản thì mình khó xác định nguồn lắm chứ.
Dù hiện tài tiền đủ để mua tài sản nhưng cũng có thể là mình đã lấy một phần tiền trong nguồn vốn lưu động dùng cho mua nguyên vật liệu để mua tài sản rồi. Vốn lưu động đã chuyển sang vốn cố định
Mình thấy để 009 thì hay hơn. Mà hình như bây giờ ko ai xem trọng việc đấy hay sao ấy?
Vì thực tế công ty mình thì vốn góp ban đầu chủ yếu là tài sản còn vốn lưu động chủ yếu là vốn vay hay từ việc người mua ứng trước tiền thôi. Nên giám đốc mình mỗi khi mua tài sản đều hỏi mình về nguồn vốn mua sắm tài sản là từ đầu.
Mà các quỹ và lợi nhuận để lại thì thường ko đủ nhé.
Cho mình hỏi ở công ty các bạn khi mua tài sản có quan tâm đến việc đó ko?
Nguồn khấu hao cơ bản có đủ để mua ko? Ko nói đến viêc vay và góp thêm nhé. À mà có vay sau trả xong thì cũng phải có đủ nguồn thì mới trả chứ?

