Theo như mình đọc và hiểu thì

Vì máy này chỉ có giá trị là 7 tr)
- Nếu máy tính đó được ghi nhận là TSCĐ:
+Đối với ĐVHCSN không thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh thì TSCĐ đó chỉ được theo dõi hao mòm chứ không tính và phân bổ khấu hao vào chi phí sản xuất kinh doanh.
+ Đối với ĐVHCSN có thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh thì được theo dõi và phân bổ khấu hao vào chi phí sản xuất hàng tháng.
- Nếu máy tính đó chỉ được coi là CCDC:
Thì lúc này nó được tính vào chi phí ngay và đồng thời giá trị của nó được theo dõi trên TK 005 ( Với mục đích quản lý là chính).
Không biết mình hiểu thế còn chỗ nào chưa đúng xin mọi người chỉ giúp nhé.