Nhân đây các bạn cho mình hỏi một chút:
TK 131 và 331 la 02 TK lưỡng tính (Có thể dư bên Nợ hoặc bên Có), tuy nhiên, trong bảng CĐSPS thì chỉ được dư một bên (Bên Nợ hoặc bên Có) còn trong bảng Cân đối kế toán thì phải chi tiết: Số phải thu (No131), KH trả trước (Co131), số phải trả (Co 331), trả trước người bán (No 331).
Nhưng mình thấy chị kế toán công ty bạn mình có làm: Trên BCDSPS cũng chi tiết các vấn đề trên, nên trong bảng này sẽ có dư ở cả hai bên (bên Nợ ĐK, Có ĐK, Nợ CK, Có CK cua 02 TK này), như vậy có đúng không?. Tuy nhiên số liệu thì vẫn khớp.
Các bạn cho ý kiến nhé.