Chào các bác, em mới "vô tình" bước chân vào nghiệp kế toán. Em có 1 thắc mắc nhỏ là tại sao cái sổ phụ ngân hàng của đơn vị em Nợ lại là giảm tiền, Có là tăng tiền nhỉ? Khác với em vẫn hạch toán TK 112 trên phần mềm.
Theo mình, khi bạn hoạch toán với ngân hàng thì phần tiền gửi của bạn với bên ngân hàng sẽ coi là tài sản còn bên bạn sẽ coi đó là nguồn vốn, vì vậy khi vốn tăng sẽ ghi có còn vốn giảm sẽ ghi nợ. Nói cách khác thì với ngân hàng t tương tự như 331.
Sổ phụ là sổ của ngân hàng, nên bạn muốn xem nợ có bạn phải đứng ở góc độ ngân hàng. cũng như bạn trả tiền cho khách hàng bạn ghi có còn khách hàng ghi nợ đó. có gì đâu mà khó hiểu
Hạch toán Nợ / Có của NH luôn luôn ngược với DN. Ví như, khi bạn bán hàng, bạn là NCC, bạn hạch toán N131/C511. Khách hàng của bạn sẽ hạch toán N156/C331. Đến khi thu tiền, bạn hạch toán N111/C131, còn KH: N331/C111.