Ko sai luật lắm, bình thường hóa đơn GTGT được phép kê khai để khấu trừ trong vòng 3 tháng nên nếu chị đó kê khai thuế từ mùng 1 đến 10 của tháng 3(thực chất là hóa đơn cho tháng 2 nhưng do nhận được chậm chẳng hạn) vào tháng 2 thì vẫn có thể chấp nhận được.Nhưng để tránh phiền hà về sau thì vẫn nên tháng nào cho vào tháng đó.
Sai quá đi chứ!
Bạn không thể phản ánh 1 số liệu trong tương lai trên báo cáo được.
Đứng ở thời điểm cuối tháng thì những hóa đơn này chưa phát sinh, ngày lập báo cáo không liên quan gì đến ký báo cáo cả.
VD: khi nhà đầu tư cần xem BCTC thì đơn vị có thể in ra báo cáo ký ngày 15/07. nhưng kỳ của BCTC đó phải là 1/1-31/12.
Kế toán có thể phải ánh, điều chỉnh những sai sót trong quá khứ, chứ không phải ánh những số liệu trong tương lai,
Nói thế chắc bạn sẽ đồng ý!
To nuketoan
bạn hãy làm báo cáo khác, thay thế báo cáo đã nộp, làm bản giải trình cho việc này.
Chúc bạn thành công!