G
Càng ngày càng xa chủ đề chính.
Đây, trở lại chủ đề chính nhé.
Bạn có biết tại sao mà bỏ 1422 không, bởi các bác nhà ta sử dụng cái 1422 đó để mà giấu lỗ, điều chỉnh lỗ lãi (cái này đặc biệt với doanh nghiệp nhà nước). Chính vì thế mà nên bỏ đi. Quan điểm này hoàn toàn tốt đứng ở góc độ quản lý nhà nước.
Còn đứng ở góc độ kế toán, cái việc này triệt tiêu cái tính lười của các bác. Trước đây các bác cứ vác vào 642 rồi ngồi đó chơi line rồi đến cuối năm thì cứ ok mà chuyển sang 1422 rồi thích phân bổ bao nhiêu thì phân bổ.
Nay thì khác, các bác phải cẩn thận ngay từ khâu hạch toán ban đầu, khi hạch toán các bác phải phân tích ngay xem chi phí này thuộc loại nào, nhiều kỳ hay ít kỳ để cho vào phù hợp.
Còn về 635 theo Gã sẹo thì ngay khi lập dự toán, chi phí tài chính đã có ở trong dự toán rồi. khi vay thì cũng có đầy đủ các dữ kiện để cho vào trực tiếp 154 rồi. Thế các bác còn kêu cái gì nữa. Có kêu chỉ là kêu là chế độ thay đổi nhiều quá, nhanh quá, không kịp theo, thế thôi. Chứ còn khi thay đổi người ta cũng đã tính kỹ lắm rồi.
Heheheheh