T
Em có 1 thắc mắc thế này nhờ các anh chị giải thích giùm:
Cty em và hầu hết các doanh nghiệp khác phải báo cáo doanh thu và nộp thuế dựa trên doanh thu đó trong khi thực tế số tiền cty thu được sẽ ít hơn báo cáo doanh thu do có xác suất xảy ra Nợ phải thu khó đòi. Với Nợ phải thu khó đòi xử lý sẽ giúp doanh nghiệp lấy lại số tiền thuế đã phải nộp lúc đầu báo cáo doanh thu. Nhưng rõ ràng đồng tiền có chỉ số lạm phát. Với 1 tỷ nộp thuế năm 2014 khi xử lý nợ khó đòi vào năm 2015 ta cũng lấy lại 1 tỷ đó. Nhưng 1 tỷ năm 2015 này giá trị sẽ thấp hơn năm 2014.
Vậy tại sao Cục thuế không áp dụng rộng rãi kiểu thu thuế là: báo cáo doanh thu và nộp thuế theo số tiền thực tế đã thu được. Khi làm vậy thì sẽ không mất công phải làm nợ phải thu khó đòi nữa và không bị xảy ra mất giá trị đồng tiền.
Cty em và hầu hết các doanh nghiệp khác phải báo cáo doanh thu và nộp thuế dựa trên doanh thu đó trong khi thực tế số tiền cty thu được sẽ ít hơn báo cáo doanh thu do có xác suất xảy ra Nợ phải thu khó đòi. Với Nợ phải thu khó đòi xử lý sẽ giúp doanh nghiệp lấy lại số tiền thuế đã phải nộp lúc đầu báo cáo doanh thu. Nhưng rõ ràng đồng tiền có chỉ số lạm phát. Với 1 tỷ nộp thuế năm 2014 khi xử lý nợ khó đòi vào năm 2015 ta cũng lấy lại 1 tỷ đó. Nhưng 1 tỷ năm 2015 này giá trị sẽ thấp hơn năm 2014.
Vậy tại sao Cục thuế không áp dụng rộng rãi kiểu thu thuế là: báo cáo doanh thu và nộp thuế theo số tiền thực tế đã thu được. Khi làm vậy thì sẽ không mất công phải làm nợ phải thu khó đòi nữa và không bị xảy ra mất giá trị đồng tiền.

