T
Em đọc định nghĩa về thuế VAT thì đây là loại thuế đánh vào người dùng cuối. Nó là phần thuế cho phần giá trị tăng thêm trong quá trình sản xuất sản phẩm. Nếu mình mua 1 hàng hóa gì đó mà nó thuộc 1 khâu trong quá trình sản xuất sản phẩm thì mình được hoàn thuế..
Vậy như thế nào là người dùng cuối? Theo em thấy thì gần như chả bao giờ có người dùng cuối cả. Em ví dụ như xăng: đối với ngành khai thác và hóa dầu nó là thành phẩm cuối cùng đưa đến đại lý cây xăng bán cho người tiêu dùng. Bây giờ 1 người mua xăng về để chạy máy nổ phục vụ sản xuất khi bị mất điện (hay mua xăng để phục vụ cho vận tải), vậy xăng là 1 khâu trong quá trình sản xuất của họ => được hoàn thuế. Vậy thì chỉ còn mỗi những cá nhân mua xăng để chạy xe, nhưng họ chạy xe để đi làm.
=> Nói thì rối rắm, đại ý của em là trong nền kinh tế thì tất cả các sản phẩm này đều là 1 khâu trong quá trình sản xuất sản phẩm khác. Cứ lặp đi lặp lại như vậy. Vậy thì làm sao có người dùng cuối để mà đánh thuế VAT?
Vậy như thế nào là người dùng cuối? Theo em thấy thì gần như chả bao giờ có người dùng cuối cả. Em ví dụ như xăng: đối với ngành khai thác và hóa dầu nó là thành phẩm cuối cùng đưa đến đại lý cây xăng bán cho người tiêu dùng. Bây giờ 1 người mua xăng về để chạy máy nổ phục vụ sản xuất khi bị mất điện (hay mua xăng để phục vụ cho vận tải), vậy xăng là 1 khâu trong quá trình sản xuất của họ => được hoàn thuế. Vậy thì chỉ còn mỗi những cá nhân mua xăng để chạy xe, nhưng họ chạy xe để đi làm.
=> Nói thì rối rắm, đại ý của em là trong nền kinh tế thì tất cả các sản phẩm này đều là 1 khâu trong quá trình sản xuất sản phẩm khác. Cứ lặp đi lặp lại như vậy. Vậy thì làm sao có người dùng cuối để mà đánh thuế VAT?

