tại sao trong kế toán quản trị chi phí , khi phân bổ chi phí sản xuất lại phân bổ theo giờ chạy máy hoặc giờ lao động thực tế mà không phân bổ theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và nhân công trực tiếp
Kế toán quản trị hiện đại nếu áp dụng ABC hoặc TDABC thì chi phí sản xuất chung được tập hợp theo nhiều nhóm (activity cost pool), sau đó phân bổ cho các đối tượng chịu phí theo các tác nhân gây phí (cost driver) của nhóm đó.
Sách Kế toán quản trị dùng ở VN hầu như là dịch các sách Mỹ cách đây vài chục năm nên phần phân bổ chi phí sản xuất chung lấy theo mô hình phân bổ chi phí gián tiếp truyền thống ở Mỹ.
Phân bổ chi phí gián tiếp theo một tiêu thức duy nhất như số giờ máy, số giờ lao động trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp, chi phí trực tiếp gọi là cách phân bổ CPSXC truyền thống, nó được áp dụng trong kế toán tài chính và kế toán quản trị trong nhiều năm trước đây ở Anh, Mỹ,... Mô hình này bị phê phán là đem lại thông tin chi phí không chính xác:
http://maaw.info/RelevanceLostMain.htm