nvidia970gtx
Cao cấp
Hoặc là doanh nghiệp buôn bán xăng dầu xuất xăng cho lái xe chạy xe cho sếp, tiêu dùng nội bộ đấy. Ai là người cãi cùn?Xuất biếu tặng chắc chắn phải lập hóa đơn.
Vấn đề này từ trước đến nay ko có gì thay đổi.
Bạn lý sự cùn.
Hoặc là doanh nghiệp buôn bán xăng dầu xuất xăng cho lái xe chạy xe cho sếp, tiêu dùng nội bộ đấy. Ai là người cãi cùn?Xuất biếu tặng chắc chắn phải lập hóa đơn.
Vấn đề này từ trước đến nay ko có gì thay đổi.
Bạn lý sự cùn.
Chính xác. Nếu là xăng dầu thì ko xuất hóa đơn.Hoặc là doanh nghiệp buôn bán xăng dầu xuất xăng cho lái xe chạy xe cho sếp, tiêu dùng nội bộ đấy. Ai là người cãi cùn?
Xe của sếp đối với doanh nghiệp KD xăng dầu phải xuất hóa đơn đấy. Tôi biết trường hợp ko xuất HĐ kết quả là thuế vào và truy thu, nộp phạt, phạt lỗi ko lập HĐ, thuế lập luận đó là hàng hóa tiêu dùng nội bộ, ko phải là hàng hóa sử dụng cho đội xe vận chuyển.Chính xác. Nếu là xăng dầu thì ko xuất hóa đơn.
Ngày trước có gặp doanh nghiệp như vậy.
Họ cũng xuất hóa đơn kiểu đấy.
Nhưng sau mình bảo họ ko xuất hóa đơn nữa.
Hạch toán vào chi phí luôn.
Đấy là ngày trước.Xe của sếp đối với doanh nghiệp KD xăng dầu phải xuất hóa đơn đấy. Tôi biết trường hợp ko xuất HĐ kết quả là thuế vào và truy thu, nộp phạt, phạt lỗi ko lập HĐ, thuế lập luận đó là hàng hóa tiêu dùng nội bộ, ko phải là hàng hóa sử dụng cho đội xe vận chuyển.
nói thế là chứng tỏ bạn còn thiếu rất,rất nhiều kinh nghiệm, nhưng lại tự cao quá mức. Thế nào là "đấy là ngày trước"? Thông tư văn bản nào cho phép xuất hàng tiêu dùng nội bộ không cần hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng? "Xe của sếp coi như bán xăng bình thường"? Thế nếu lái xe muốn thanh toán tiền xăng với kế toán, ko xuất hóa đơn ra thì căn cứ đâu mà thanh toán? Nếu bạn không có thông tư văn bản nghị định trong tay thì đừng tư vấn, kế toán ko phải là nghề làm theo cảm tính đâu.Đấy là ngày trước.
Còn bây giờ thì xuất hóa đơn rồi thủ tục hạch toán hình thức, ko bản chất.
Còn bạn nói như vậy là sai. Xe của sếp mua xăng sao lại ko xuất hóa đơn. Xe của sếp coi như là bán xăng bình thường.
Từ đầu mình đã hơi ngờ ngợ là bạn làm ở cây xăng.
Vấn đề là mình từng phải xử lý tình huống này rồi.nói thế là chứng tỏ bạn còn thiếu rất,rất nhiều kinh nghiệm, nhưng lại tự cao quá mức. Thế nào là "đấy là ngày trước"? Thông tư văn bản nào cho phép xuất hàng tiêu dùng nội bộ không cần hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng? "Xe của sếp coi như bán xăng bình thường"? Thế nếu lái xe muốn thanh toán tiền xăng với kế toán, ko xuất hóa đơn ra thì căn cứ đâu mà thanh toán? Nếu bạn không có thông tư văn bản nghị định trong tay thì đừng tư vấn, kế toán ko phải là nghề làm theo cảm tính đâu.
Vấn đề là mình từng phải xử lý tình huống này rồi.
Nếu làm như bạn. Xuất hóa đơn. Bạn định khoản thế nào? Bạn nói xem?
Bạn hạch toán kiểu gì đấy?nếu bạn đã từng gặp tình huống này thì có gì khó định khoản với người "trình độ cao" như bạn?
VD 1 lít xăng giá bán 20000, giá vốn 15000
Bán xăng: N511 C111,3331 20000
N632 C156 15000
Lái xe về thanh toán chi phí: N642 C111 20000
trích dẫn kiểu gì thế?Bạn hạch toán kiểu gì đấy?
Thật hay đùa thế? Nếu thật tôi ko tranh luận vs bạn nữa.
nếu bạn đã từng gặp tình huống này thì có gì khó định khoản với người "trình độ cao" như bạn?
VD 1 lít xăng giá bán 20000, giá vốn 15000
Bán xăng: N1111 C 511, 3331 20000
N632 C156 15000
Lái xe về thanh toán chi phí: N642,1331 C111 20000
Xong bạn kê khai thuế như bt đúng ko?để tôi gõ lại cho đầy đủ nhé:VD lái xe muốn lấy 1 L xăng từ kho đổ vào xe chạy xe cho sếp
giá bán chưa VAT là 20.000, giá xuất kho là 15.000
Hạch toán khi xuất hóa đơn
N 1111 22.000
C511: 20.000
C3331: 2.000
giá vốn: C632 15.000
C156 15.000
thông tin hóa đơn ghi bên bán, bên mua giống hệt nhau, chính là doanh nghiệp mình
Bây g anh lái xe về thanh toán với sếp, thì anh làm đề nghị thanh toán, sếp và các bên liên quan duyệt xong thì mang xuống thủ quỹ chi, định khoản:
N642 20.000
N1331: 2.000
C1111: 22.000
Theo bạn thì được chưa và chưa được thì sai chỗ nào?
Trong ngoặc đơn lại có chữ tiêu dùng nội bộ kìa, có nghĩa là vẫn bao gồm tiêu dùng nội bộ nhé. Mà về bản chất cho tặng biếu thì khác gì tiêu dùng nội bộ?Theo TT26/2015/TT-BTC thì:
7. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau: “b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).
So với cái cũ thì bỏ hẳn từ Tiêu dùng nội bộ đi rồi. Cụ thể hơn nữa thì các bác có thể xem thêm cả Công văn 767/TCT-CS.
Mong được chỉ giáo.![]()
Xem Công văn 767/TCT-CS. Có đoạn:Trong ngoặc đơn lại có chữ tiêu dùng nội bộ kìa, có nghĩa là vẫn bao gồm tiêu dùng nội bộ nhé. Mà về bản chất cho tặng biếu thì khác gì tiêu dùng nội bộ?
Dốt lại còn cùn.Nếu tiêu dùng nội bộ mà không phải xuất hóa đơn, việc trốn thuế quả là dễ dàng. VD: tôi nhập sữa về bán lẻ, tôi không xuất hóa đơn cho chỗ bán lẻ đó, mà cứ ghi là tiêu dùng nội bộ đấy. Cơ quan thuế làm gì được tôi nào?
Trong ngoặc đơn lại có chữ tiêu dùng nội bộ kìa, có nghĩa là vẫn bao gồm tiêu dùng nội bộ nhé. Mà về bản chất cho tặng biếu thì khác gì tiêu dùng nội bộ?
Tôi tưởng bạn nói là xuất dùng nội bộ mọi trường hợp? Sao bạn thay đổi thành xuất dùng để phục vụ kinh doanh?Đúng là thế. Tên kia đuối lý rồi. Thôi. Kệ nó đi.