C
cuongtran428
Guest
- 15/7/15
- 0
- 2
- 2
- 36
Khi bị đau đầu, trẻ nhỏ thường bị kèm cảm lạnh, cảm cúm, viêm họng hoặc viêm xoang. Một số trường hợp hiếm gặp đau đầu do nhiễm trùng nghiêm trọng (chẳng hạn như viêm màng não), huyết áp cao vọt, u não.
Đau đầu là một tình trạng phổ biến ở trẻ em, có hai loại đau đầu chính trẻ em thường gặp:
Khi bị đau đầu, trẻ nhỏ thường bị kèm cảm lạnh, cảm cúm, viêm họng hoặc viêm xoang. Một số trường hợp hiếm gặp đau đầu do nhiễm trùng nghiêm trọng (chẳng hạn như viêm màng não), huyết áp cao vọt, u não.
Bạn nên đưa trẻ đến gặp bác sỹ ngay lập tức (không được tự ý dùng thuốc) nếu trẻ bị đau đầu trong những trường hợp sau:
Vậy điều trị đau đầu ở trẻ nhỏ như thế nào?
Có rất nhiều loại thuốc điều trị và ngăn ngừa đau đầu ở trẻ. Và bác sỹ sẽ kê đơn loại thuốc phù hợp nhất với trẻ.
Bạn có thể giúp con bạn không bị đau đầu, vì một số loại đau đầu có nguyên nhân do thức ăn chế biến sẵn hoặc đồ vật của trẻ. Hãy theo dõi tình trạng đau đầu của trẻ qua một “quyển nhật ký đau đầu” về mỗi lần trẻ bị đau đầu và trẻ đã ăn hoặc làm những gì trước khi bị đau đầu. Bằng cách này, bạn có thể tìm ra bất cứ điều gì trẻ phải tránh để không bị đau đầu. Một vài nguyên nhân chính gây ra đau đầu như:
Đau đầu là một tình trạng phổ biến ở trẻ em, có hai loại đau đầu chính trẻ em thường gặp:
- Đau đầu do căng thẳng: xảy ra do sức ép vào nửa đầu phải, nửa đầu trái hoặc cả hai bên. Loại đau đầu này thường không nghiêm trọng đến mức trẻ không thể thực hiện các hoạt động hằng ngày, chẳng hạn như đi học.
- Đau nửa đầu: Loại đau đầu này thường khởi phát với mức độ nhẹ, sau đó nặng dần theo thời gian. Dù là gọi đau nửa đầu, tuy nhiên có thể ảnh hưởng đến nửa đầu phải, nửa đầu phải hoặc cả hai bên. Và khiến đứa trẻ ốm, nôn, nhạy cảm với ánh sáng và âm thanh. Thậm chí, có thể gây ra các vấn đề về mắt tạm thời. Chẳng hạn, trước khi bị đau nửa đầu, một vài trẻ nhìn thấy các điểm hoặc đèn màu sắc. Đối với trẻ bị đau nửa đầu, chúng thường không thể thực hiện các hoạt động thường ngày, chẳng hạn như đi học.
Khi bị đau đầu, trẻ nhỏ thường bị kèm cảm lạnh, cảm cúm, viêm họng hoặc viêm xoang. Một số trường hợp hiếm gặp đau đầu do nhiễm trùng nghiêm trọng (chẳng hạn như viêm màng não), huyết áp cao vọt, u não.
Bạn nên đưa trẻ đến gặp bác sỹ ngay lập tức (không được tự ý dùng thuốc) nếu trẻ bị đau đầu trong những trường hợp sau:
- Khởi phát đau đầu sau tổn thương đầu.
- Đau đầu khi gọi trẻ dậy
- Đột ngột đau đầu dữ dội với các dấu hiệu như nôn, cứng và đau cổ, nhìn đôi hoặc có vấn đề với thị giác, rối loạn ý thức, mất cân bằng, sốt ở 38°C hoặc hơn.
- Đau đầu hơn một lần trong tháng.
- Bị đau đầu và nhỏ hơn 3 tuổi.
- Bị đau đầu và có kèm theo các bệnh hoặc vấn đề sức khỏe như bệnh hồng cầu hình lưỡi liềm, vấn đề về máu, các vấn đề về hệ miễn dịch, vấn đề di truyền, vấn đề về tim hoặc ung thư.
- Cho trẻ nghỉ ngơi ở phòng tối, yên tĩnh và đắp khăn mát lên trán.
- Dỗ trẻ ngủ nếu chúng muốn. Ngủ có thể cải thiện tình trạng đau đầu, đặc biệt là đau nửa đầu.
- Cho trẻ uống thuốc giảm đau, như acetaminophen dành cho trẻ em (tên nhãn hiệu: Tylenol) hoặc ibuprofen dành cho trẻ em (tên nhãn hiệu: Advil, Motrin). Chú ý không bao giờ cho trẻ uống aspirin, vì loại thuốc này có thể gây ra hội chứng Reye nguy hiểm với trẻ.
Vậy điều trị đau đầu ở trẻ nhỏ như thế nào?
Có rất nhiều loại thuốc điều trị và ngăn ngừa đau đầu ở trẻ. Và bác sỹ sẽ kê đơn loại thuốc phù hợp nhất với trẻ.
Bạn có thể giúp con bạn không bị đau đầu, vì một số loại đau đầu có nguyên nhân do thức ăn chế biến sẵn hoặc đồ vật của trẻ. Hãy theo dõi tình trạng đau đầu của trẻ qua một “quyển nhật ký đau đầu” về mỗi lần trẻ bị đau đầu và trẻ đã ăn hoặc làm những gì trước khi bị đau đầu. Bằng cách này, bạn có thể tìm ra bất cứ điều gì trẻ phải tránh để không bị đau đầu. Một vài nguyên nhân chính gây ra đau đầu như:
- Bỏ bữa
- Không uống đủ nước
- Dùng quá ít hoặc quá nhiều chất caffeine
- Ngủ quá nhiều hoặc quá ít
- Căng thẳng
- Một vài loại thức ăn chế biến sẵn như xúc xích.
Cấn Thị Hoa – Cử nhân điều dưỡng tiên tiến khóa 1 Đại học Y Hà Nội

