Công ty đang hoạt động muốn ngừng

Bên em công ty đang hoạt động nhưng muốn ngừng hoạt động và sếp em bảo không cần phải đăng ký hay thông báo cho cơ quan thuế j cả. mặc kệ không làm j hết( nhưng mình nghĩ nếu ko thông báo thì cty minh vẫn coi như hoạt động và cơ quan thuế vẫn theo dõi các báo cáo quý và năm và các thuế khác không nộp sẽ truy vào nộp chậm) theo các anh chị em nên lam gì ạ. - 1 là báo voi cơ quan thuế kèm theo các công văn thông báo ngừng hay không hopạt động nữa,
- 2 là cứ để vậy ko làm gì hết, không thông báo cũng không nộp báo thuế hay tiền gì hết. gọi là Liều
Các anh chị tư vấn giúp em nhé em cảm ơn ạ!
 
Theo mình bạn nên làm công văn thông báo cho cơ quan thuế nơi cty bạn đăng ký kinh doanh ( chứ không mai mốt bị phạt lại đau đầu với sếp)
 
mình cảm ơn. nhưng có 2 sếp kia thì bảo không thông báo. sếp này thì bảo thông báo.tính sao, mình định là nói rõ cụ thể : nếu không thông báo sẽ bị phat những thứ kia. có cách j nói cho trôi trảy và sếp nghe mình không nhỉ?
 
mình cảm ơn. nhưng có 2 sếp kia thì bảo không thông báo. sếp này thì bảo thông báo.tính sao, mình định là nói rõ cụ thể : nếu không thông báo sẽ bị phat những thứ kia. có cách j nói cho trôi trảy và sếp nghe mình không nhỉ?
Theo luật thuế khi 1 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động ko muốn Kd sx nữa đều phải nộp giấy lên cơ quan thuế báo tạm ngừng hoạt động và theo quy định từ năm 2014 chỉ được tạm dừng 1 năm thôi.. Bảo sếp bạn nếu ko báo cơ quan thuế , sẽ nghiễm nhiên vẫn phải nộp báo cáo hàng tháng hàng quý ko sau bị phạt đó.
 
Cái này phải làm thông báo với cơ quan thuế chứ nếu b ko thong báo cũng dc nhưng tới tháng tới quý bạn vẫn phải nộp báo cáo bình thường mặc dù ko có phát sinh gì hết nhưng vẫn phải nộp
 
Để đảm bảo quyền lợi khách hàng, và an toàn cho dn bạn, bạn nên làm báo cáo tạm dừng hoạt động (khi đã hoàn thành nghĩa vụ với Thuế), nộp cho cơ quan thuế, đơn giản nhất là như vậy,
còn nếu muốn giải thể, bên bạn sẽ phải phát mãi, thanh lý toàn bộ tscđ, ccdc...của cty, nộp VAT phần xuất đi đó, khi tất cả mọi thứ về bằng 0, bạn được giải thể.
còn cách cực kỳ đơn giản nữa là bỏ trốn, không thèm bàn :)
 
Trước mắt bạn làm thông báo tạm ngưng kinh doanh lên Sở kế hoạch và đầu tư, không cần phải báo cho thuế, vì Sở sẽ liên thông thông tin về thuế. Tháng bắt đầu ngưng kinh doanh mà được Sở chấp nhận nếu dính vào tháng vẫn còn kê khai VAT thì vẫn phải nộp báo cáo quý (hoặc tháng đó).

Sau đó nếu muốn giải thể thì làm lên cơ quan thuế quản lý để hỏi thủ tục. Đừng liều với nhà nước, ông sếp bạn nếu là ng đại diện pháp luật mà bị liệt vào DN bỏ trốn thì có muốn xuất cảnh hay kinh doanh ngành nghề khác cũng k được đâu. Các cơ quan nhà nước bây giờ liên thông thông tin với nhau hết rồi.
 
Mình cũng từng làm cái này rồi, sau khi được Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy xác nhận tạm ngừng kinh doanh, thì bạn phải đem giấy xác nhận đó (bản photo cũng được) qua bên thuế để bên đó kiểm tra (ở phòng thanh tra thuế) và hướng dẫn làm các công việc vào cuối tháng, quý, năm. Bên mình thì vẫn phải nộp tờ khai thuế và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cuối quý nhưng để trống còn cuối năm cũng phải nộp BCTC trống nữa.
 
Back
Top