Luật không cấm DN vay, luật cũng không can thiệp vào việc vay vốn của DN trừ khi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản...
Luật Thuế chỉ can thiệp đối với khoản chi phí lãi vay không hợp lý, và hiện nay dự thảo Luật Thuế TNDN mới đang tính đưa vào nội dung khống chế vốn vay/vốn CSH tối đa 4-5 lần tùy loại hình DN.
Hiểu logic về câu hỏi, nếu số dư tiền mặt có thật, lưu chuyển vào hoạt động kinh doanh thì chả có vấn đề gì đáng lo ngại, nhưng vấn đề ở đây là cả sếp và nhân viên đều lo ngại, như vậy khoản tiền này nhiều khả năng là không có thật. Nếu không có thật, vậy nó đi đâu được? Có thể đó là 1 khoản góp vốn ảo (mà Luật cấm), có thể DN mang tiền mặt này đi gửi NH hoặc đi đầu tư và để ngoài sổ sách (đương nhiên trốn luôn thu nhập từ khoản cho vay, đầu tư này), cũng có thể DN đã sử dụng khoản tiền này cho 1 mục đích khác và để ngoài sổ sách nốt... tóm lại dù là gì thì nó thể hiện sự không minh bạch trong kế toán. Khi quyết toán Thuế, nếu 1 khoản tiền mặt còn sờ sờ trong két 2 tỷ và không được sử dụng tới (vì nó ko có thực), thì chả có lý do gì hợp lý để giải trình cho việc đi vay 1,5 tỷ để mua xe cả. Thuế sẽ ko cấm DN về khoản vay 1,5 tỷ này, cũng ko can thiệp vào công tác quản lý của DN, chỉ đơn giản thuế ko chấp nhận chi phí của khoản vay này vào chi phí hợp lý, bởi vì anh đang có tiền mà ko dùng đến, lại đi vay là vô lý.
Tất nhiên trong trường hợp số tiền này có thật, DN chứng minh được vẫn sử dụng nó để lưu thông trong kỳ KD bình thường, việc tồn quỹ 2 tỷ chỉ mang tính thời điểm, thì việc vay tiền để mua xe sẽ là hợp lý.