Vấn đề này khá dễ, bạn yên tâm nhé.Anh/Chị cho em hỏi ngơ tí:
Cty em dùng ủy nhiệm chi để chuyển khoản thanh toán vé máy bay cho một đại lý với tài khoản nhận là tên của một nhân viên bên đại lý đó.
Sau đó 1 ngày, bên đại lý đưa hóa đơn cho cty em, số tiền trong hóa đơn thấp hơn so với trong UNC.
Vậy giờ em hạch toán sao Anh/Chi? số VAT trong hóa đơn vẫn đc khấu trừ bình thường phải không ạ?
Như mình cũng có đề cập phía trên đấy rồi. Với các đại lý bán vé máy bay, tài khoản cá nhân của nhân viên sẽ được đăng ký cho đại lý luôn. Thế nên, đó cũng xem như là tài khoản đại lý. Hoặc hiểu 1 cách nôm na là mình thanh toán tiền cho công ty. Chỉ vậy thôi. Đừng làm quan trọng hóa vấn đề. Cái quan trọng là hạch toán sao cho đúng là được nhé.Cơ mà điều quan trọng nhất trong vấn đề của mình hỏi là mình đã UNC cho tài khoản cá nhân
mình hỏi rồi, tài khoản này không có đăng ký với CQT mới là vấn đềNhư mình cũng có đề cập phía trên đấy rồi. Với các đại lý bán vé máy bay, tài khoản cá nhân của nhân viên sẽ được đăng ký cho đại lý luôn. Thế nên, đó cũng xem như là tài khoản đại lý. Hoặc hiểu 1 cách nôm na là mình thanh toán tiền cho công ty. Chỉ vậy thôi. Đừng làm quan trọng hóa vấn đề. Cái quan trọng là hạch toán sao cho đúng là được nhé.Mà giả sử nếu như thuế nó có trừ ra thì cũng chỉ mất mấy trăm nghìn tiền thuế thôi. Cái này xếp vào trường hợp "Sai sót không trọng yếu".
![]()
Thế cho em hỏi ngu tí, thuế có cần biết tài khoản đấy là của ai không ạ?mình hỏi rồi, tài khoản này không có đăng ký với CQT mới là vấn đề
Thế cho em hỏi ngu tí, thuế có cần biết tài khoản đấy là của ai không ạ?Họ chỉ cần biết chị có giao dịch mua bán, có hóa đơn chứng từ hợp lệ. Thế là được khấu trừ thuế thôi. Không ai kiểm tra cái tài khoản ngân hàng của 1 cá nhân đâu. Vì trên hóa đơn GTGT là ghi tên doanh nghiệp của họ chứ đâu phải ghi tên cô nhân viên bán hàng ạ.
![]()
Hạch toán kiểu nay sai cơ bản.Vấn đề này khá dễ, bạn yên tâm nhé.
Thứ nhất, UNC cũng là 1 loại hình chuyển khoản. Sự chênh lệch trong hóa đơn so với trong UNC không phải là vấn đề. Mà vấn đề ở đây đó chính là cách bạn hạch toán sao cho phù hợp mà thôi. Tất nhiên là không liên quan tới thuế. Vì thực tế đại lý vé máy bay thì số tài khoản của nhân viên sẽ được đăng ký với đại lý. Chuyển khoản vào đó cũng như vào số tài khoản của doanh nghiệp. Với lại có phải trên 20 triệu đâu mà quan tâm tới vấn đề này làm gì cho mệt.
Thứ hai, trong trường hợp chênh lệch này thì hạch toán như sau:
Ví dụ: Ngày 1/1/2015, đặt vé máy bay qua hệ thống trực tuyến Vietnamairline. Giá vé 10.000.000. Thuế GTGT 10%. Tổng thanh toán là 11 triệu. Kế toán nhầm lẫn viết UNC 12.000.000 giao cho Vietnamairline. Sau đó, bên Vietnamairline đã hoàn trả số tiền thừa vào tài khoản.
Định khoản khi mua vé:
Nợ TK 642: 10.000.000
Nợ TK 1331: 1.000.000
Có TK 331: 11.000.000
Định khoản khi thanh toán bằng UNC:
Nợ TK 331: 12.000.000
Có TK 112: 12.000.000
Định khoản chênh lệch:
Nợ TK 112: 1.000.000
Có TK 331: 1.000.000
Trong trường hợp bên đó không trả lại tiền thừa vì ít quá hay là vì một lý do nào đó thì kế toán sẽ hạch toán như sau:
Nợ TK 811: 1.000.000
Có TK 331: 1.000.000
Nói chung là có rất nhiều cách hạch toán. Đây chỉ là cách mà mình hay sử dụng nhất thôi.Chúc bạn làm việc tốt nhé!
Nói nhăng nói cuội.Thế cho em hỏi ngu tí, thuế có cần biết tài khoản đấy là của ai không ạ?Họ chỉ cần biết chị có giao dịch mua bán, có hóa đơn chứng từ hợp lệ. Thế là được khấu trừ thuế thôi. Không ai kiểm tra cái tài khoản ngân hàng của 1 cá nhân đâu. Vì trên hóa đơn GTGT là ghi tên doanh nghiệp của họ chứ đâu phải ghi tên cô nhân viên bán hàng ạ.
![]()
Thứ 1.Như mình cũng có đề cập phía trên đấy rồi. Với các đại lý bán vé máy bay, tài khoản cá nhân của nhân viên sẽ được đăng ký cho đại lý luôn. Thế nên, đó cũng xem như là tài khoản đại lý. Hoặc hiểu 1 cách nôm na là mình thanh toán tiền cho công ty. Chỉ vậy thôi. Đừng làm quan trọng hóa vấn đề. Cái quan trọng là hạch toán sao cho đúng là được nhé.Mà giả sử nếu như thuế nó có trừ ra thì cũng chỉ mất mấy trăm nghìn tiền thuế thôi. Cái này xếp vào trường hợp "Sai sót không trọng yếu".
![]()
Thứ 1.
Làm gì có chuyện nôm na là thanh toán cho công ty. Có cái gọi là nôm na à? TT tiền cho đại lý mà đại lý ko phải chủ thể xuất hóa đơn thì cũng tèo.
Thứ 2.
Hạch toán đúng mà ko hiểu nội dung nghiệp vụ thì chả có bao giờ đúng được.
Thứ 3.
Từ thuế oánh sang kiểm toán. (Thuế họ quan tâm đến trọng yếu hay ko à?)
Sai thì phạt. Ko có chuyện tư vấn hay trọng yếu.
Thứ 4.
Mấy trăm nghìn tiền thuế thì bỏ qua? Ko biết cái này gọi là có đạo đức nghề nghiệp ko?
Sao lại có thể cho vào 811 được?cám ơn bạn nhiều,
hiện tại vì một số lý do trong cty nên mình buộc phải làm là hạch toán bình thường, tiền dư đó mình cho vào 811,
sau này lỡ có bị bên thuế thanh kiểm thì lại lo sau vậy
-
hi vọng vì hóa đơn ít tiền nên thuế sẽ bỏ qua (mơ). mình chỉ sợ vì đây là vé máy bay nên họ sẽ quan tâm hơn
à, cái đại lý đó xuất hóa đơn cho mình luôn á.
Sao lại có thể cho vào 811 được?
Bạn ko làm BB ĐC công nợ à? Hay thế nào? Phải bắt trả lại. Tiền có phải giấy đâu.
KT gì mà ko đòi được cho thẳng vào 811?
Chi phí phải có hóa đơn.cái tiền dư này không phải do mình chi dư mà là phí để mua vé, nhưng khi bên đại lý xuất hóa đơn thì số tiền lại thấp hơn số mình đã chi. mình có hỏi thì họ bảo đây là phí hoa hồng đại lý.
Chờ chút, cái hóa đơn là đại lý xuất dựa trên hóa đơn điện tử của hãng bay, nên sinh ra chênh lệch.
bên mình đồng ý không truy thu số dư nàyChi phí phải có hóa đơn.
Ko có chuyện chênh lệch kiểu đấy.
Nếu chấp nhận thì cho vào 811. Cuối năm loai chi phí này ra.bên mình đồng ý không truy thu số dư này
tai họa này là do mình quá dở
không biết mình làm như trên thì theo bạn có ổn tí nào không?
Nhìn anh có vẻ nhiệt tình với em quá.
Thứ nhất, ai bảo không có chuyện hóa đơn 11 triệu mà lập UNC 12 triệu hả anh? Nếu ko có thì có cái topic này làm gì?
Thứ hai, thế cho em hỏi này, khi mình đi mua bán giao dịch thì anh có quan tâm tới tài khoản đấy là của cá nhân hay của doanh nghiệp ko ạ? Nhất là vấn đề chuyển khoản trong trường hợp này?
Sau đây là 1 ví dụ điển hình:
Bên mua: "Chị cho em số tài khoản để em lập UNC"
Bên bán: "Stk: 0101000222555. Họ tên: Nguyễn Thị Hoa. Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hà Nội"
Bên mua: ok chị. tí nhận được tiền chị báo cho em nhé.
Đấy anh, miễn sao số tiền đó trên 20 triệu thì thuế mới quan tâm tới cái vấn đề số tài khoản người bán thôi anh nhé.Mua hàng trăm người, hàng trăm nhà cung cấp, thế phải có kê khai hàng trăm số tài khoản của khách hàng hả anh? Ôi, anh vui tính quá đi ạ.
Thứ 3, chả biết anh đi làm kế toán mấy chục năm rồi. Có lẽ chắc cũng mới vào nghề. Vì nhìn cái trình độ anh hiểu vấn đề là đã biết anh máy móc như nào rồi. Xin thưa với anh, chính bộ phận kế toán bên công ty em đã từng bị như vậy. Và đó là cách nhà em xử lý. Hôm đấy chị kế toán trưởng xuất UNC 120.020.000 đồng. Trong khi chỉ thanh toán với số tiền là 102.020.000 đồng. Cuối cùng liên hệ với nhà cung cấp thì họ đã chuyển khoản lại số tiền thừa trên. Hạch toán như trên, số chênh lệch được trả lại đưa vào Nợ TK 1121/ Có TK 331. Thuế vẫn bình thường và kiểm toán nhà nước vào làm việc cũng chả bắt đấy thôi anh. Nhưng họ vẫn cho 1 phương án để giải quyết trường hợp này hay hơn đó là nên nhờ khách hàng chuyển khoản lại toàn bộ số tiền. Sau đấy xuất UNC mới.
Mỗi người một cách giải quyết, 1 cách nghĩ. Em nói "không trọng yếu" là em đóng mở ngoặc. Tức số tiền vài trăm nghìn, nếu khách hàng không trả, kế toán có thể bù. Hoặc doanh nghiệp có thể châm chước. Còn số tiền lớn thì dĩ nhiên là trọng yếu, bắt buộc phải giải quyết 1 cách chính xác. Mà em nghĩ như này, em với anh ko cùng quan điểm. Thế nên, hôm sau anh có nói gì thì cũng đừng trích cái đoạn của em vào. Vì trích vào là sẽ có chuyện cãi nhau đấy.Hãy làm tốt bổn phận của mình trước khi đi xỉa xói người khác anh ạ.
![]()
Tớ thấy hình như bạn làm hơi quá thì phải. Thực ra hạch toán theo bạn @vanson270893113 là được rồi còn gì. Tùy mỗi công ty có 1 cách giải quyết khác nhau. Nhưng tất cả đều hướng tới đó là sự "hợp lý và hợp lệ" trong vấn đề kê khai thuế cả mà thôi. Làm kế toán đâu cứng nhắc được.Bạn này nói mình ngu này.
Ko biết có bị xóa comment này ko.
Mình chưa nói ai ngu bao giờ mà còn bị xóa tận mấy bài.