Thực tế về việc quản lý thị trường hay mấy anh giao thông kiểm tra hàng hóa thì cũng không đến mức tệ lắm đâu mà. Nhưng mà một khi đã tệ là cũng hơi thảm hại.
Mình gặp trường hợp KH hối hả giục xuất hóa đơn gửi gấp vì đang bị giữ hàng, còn mình cũng gặp trường hợp bán hàng xong, mấy ông mua hàng còn chẳng thèm lấy hóa đơn: "anh cho em xin cái phiếu xuất bản photo thôi cũng được" thế là mình lập luôn cái phiếu xuất (mình ký thủ kho, họ ký người nhận hàng) giao cho họ, họ cũng chẳng lấy hóa đơn nữa và... xe hàng cồng kềnh mà họ đi qua vài trạm CSGT cũng chẳng thấy gì.... còn về bên mình thì vẫn xuất hóa đơn cho khách lẻ thôi (dù đã xuất là có thuế phải nộp, mấy đồng tiền thuế GTGT và doanh thu đó không đáng chút nào cả).
Thực tế, phiếu xuất kho này chẳng có giá trị đi đường. Chứng từ có giá trị là hóa đơn hoặc phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, dùng nội bộ công ty hoặc giữa công ty và chi nhánh hạch toán phụ thuộc (hóa đơn và phiếu xuất kho kiêm vc nội bộ này có ghi trong Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn)