@caochienpy gửi link luật đây xem nào.Công ty mẹ là doanh nghiệp có tư các pháp nhân nghĩa là công ty chịu trách nhiệm toàn bộ về các khoản nợ phải trả và nghĩa vụ nộp thuế dựa trên tài sản của mình . Việc doanh nghiệp của bạn dù có 200 tỷ tiền mặt trong két cũng không được phép đi đầu tư . Trừ khi công ty bạn đã thực hiện đầy đủ ,hoặc ngoài khoản 200ty vẫn còn đủ năng lực để thực hiện nghĩa vụ phải trả phải nộp với các bên liên quan .
Bạn nên tìm hiểu thêm về luật đầu tư để rõ hơn nhé .
Có 200 tỷ đi đầu tư mà còn lo đến vấn đề pháp lý.Thực tế là ông chủ có tiền,
BCTC thì do kế toán biến hóa để đảm bảo năng lực (làm 1 cái hợp đồng 200 tỷ là có ngay DT 200 tỷ)
Vấn đề là về mặt pháp lý.
Bác này được cái ném gạch đá giỏi nè. Chẳng có tinh thần xây dựng gì cả.Có 200 tỷ đi đầu tư mà còn lo đến vấn đề pháp lý.
Cài này thì tôi cũng chịu.
Chưa hiểu đầu đuôi thế nào chưa nói được.Bác này được cái ném gạch đá giỏi nè. Chẳng có tinh thần xây dựng gì cả.
1, Bác không biết -> thì đừng nói gì cả
2, Bác biết mà không muốn chia sẻ -> "cái này thì tôi cũng chịu nè".
Xin bác đừng đi lạc chủ đề quá
Trước tiên bạn phải xác định khoản tiền 200ty đi đầu tư phải công ty con được hình thành từ nguồn vốn vay hay vốn của doanh nghiệp .Thực tế là ông chủ có tiền,
BCTC thì do kế toán biến hóa để đảm bảo năng lực (làm 1 cái hợp đồng 200 tỷ là có ngay DT 200 tỷ)
Vấn đề là về mặt pháp lý.