bạn quan niệm sai rồi bạn ơi co chế bây giờ ktt sẽ không cần ký vào những giấy tờ liên quan tài chính chỉ giám đốc ký thôi, cơ chế bây giờ không còn ép KTT như xưa nữa đâu, sai sổ sách hay là bị phạt gì thì công ty phải đóng còn chuyện nội bộ giữa giám đóc và ktt thì tính sau bạn đừng có nghe người ta nói sổ sách sai hay bị phạt là ktt chịu hết. Xưa rồi diễm
Đây là một vấn đề mà mình cũng đang quan tâm :
Trách nhiệm của kế toán trưởng trước pháp luật không đơn giản chỉ được phản ánh trong luật kế toán mà còn trên cơ sở các luật khác như luật doanh nghiệp, luật hình sự,.....nên theo ý kiến của mình kế toán trưởng phải có trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi của mình .VD ( Quyết định về tài chính, hành vi che dấu tội phạm, đồng phạm trong các vụ án kinh tế lớn.......)
Đối với những doanh nghiệp có quy mô lớn ( công ty CP, công ty có vốn nhà nước, doanh nghiệp nhà nước...) kế toán trưởng được bổ nhiệm bởi quyết định của hội đồng quản trị cùng với người điều hành doanh nghiệp ( giám đốc ) quyết định đến sự phát triển của doanh nghiệp nên trách nhiệm của anh ta là không nhỏ . Trước hội đồng quản tri và Pháp luật .
Bạn nói :
co chế bây giờ ktt sẽ không cần ký vào những giấy tờ liên quan tài chính chỉ giám đốc ký thôi. Là có căn cứ pháp lý hay không ?
Theo quy định của Luật Kế toán hiện hành, tại Khoản 3 điều 20 và Khoản 4 Điều 30 thì chứng từ chi tiền và báo cáo tài chính là bắt buộc phải có chữ ký của kế toán trưởng. Ngoài ra, không có quy định nào bắt buộc Kế toán trưởng phải ký vào Hợp đồng và giấy tờ giao dịch trong kinh doanh thương mại. Việc anh ký vào phiếu chi , báo cáo tài chính .. hay chứng từ nào khác thì anh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính pháp lý của vụ việc đó ít nhất là " tội không tố giác tội phạm " còn nếu có thể chứng minh được anh hưởng lợi ích nào đó , hoặc có thiệt hại nào đó do những hành vi mà anh cố ý hoặc vô ý ( thiếu trách nhiệm ) gây ra thì anh không thể không có trách nhiệm .
- Đối với một số doanh nghiệp chưa có kế toán trưởng mà chỉ bổ nhiệm người ký thay kế toán trưởng hay còn gọi là " quyền kế toán trưởng " " người phụ trách kế toán "..họ chịu sự quản lý và điều hành trực tiếp từ giám đốc...thì trách nhiệm của họ ít hơn đây mới là đối tượng được pháp luật bảo vệ quyền lợi .
Đừng đánh đồng giữa " kế toán trưởng " và " người phụ trách kế toán "
Mong là các bạn đọc luật thì đọc cho đến cùng và có những phản biện sâu sắc có cơ sở pháp lý .