Nay mình xin chia sẽ một vài lý do theo quan điểm cá nhân của mình về vấn đề mua hàng giá CIF và bán hàng theo giá FOB.
1/ Mình xin xét ở khía cạnh là các công ty có vốn đầu tư nước ngoài.(mình cũng nên xét trường hợp là chủ VN nhưng người đứng sau lưng lại là chủ nước ngoài)
Hiện nay nước ta vốn đầu từ nước ngoài đổ vào Việt Nam tăng đều hàng năm và dự kiến sẽ tăng mạnh khi đã hoàn tất được thủ tục, các điều khoản trong Hiệp Định Thương Mại TPP, Và điều mà chúng ta có thể nhận thấy rằng đa số các công ty ở Việt Nam hiện nay nằm trong KCN và KCX đều là các công ty và tập đoàn có vốn đầu tư nước ngoài. chính vì vậy điều kiện thương mại sẽ được chỉ định bởi các công ty ở nước ngoài, và vấn đề giao hàng sẽ là giá CNF hay CIF (nhóm C) là do các công ty ở nước ngoài quyết định. hay chúng ta thường gọi là Hàng Chỉ Định. Vậy thì khi xuất hàng thì sao, cũng do chính các công ty mẹ này chỉ định điều kiện giao hàng và việc giá FOB là điều mà các công ty này ưu tiên.
2/ xét về khía cạnh các công ty có vốn đầu tư trong nước.
Hiện tại việc chúng ta thành Lập một công ty hay doanh nghiệp trong nước là rất đơn giản và có thể gọi là cực kỳ đơn giản, bạn chỉ cần có một ít tiền cũng có thể mở đươc một công ty. vì lý do này mà hiện nay các công ty dạng vừa và nhỏ ở Vn rất nhiều, việc buôn bán và nhập khẩu hàng hóa, đàm phán với đối tác nước ngoài còn yếu kém,các điều kiện thương mại nắm chưa vững, chưa hiểu rõ được rũi ro và chi phí của 2 điều kiện này nằm ở đâu và việc chuyển giao giữa rũi ro và chi phí từ người bán chuyển sang người mua là từ đâu. Chính vì vậy mà họ sợ rắc rối và chọn cách báo giá CNF hay CIF của đối tác, Vậy tại sao lại sợ gặp rắc rối thì mình xin lấy một ví dụ thế này.
khi tính Giá Bán ra thị trường bằng cách cộng tất cả chi phí và cộng thêm phần lợi nhuận của mình, họ cảm thấy là mua giá CIF cho nó gọn, đơn giản vì hàng giao tới cảng cộng với các chi phí khác và bán giá bán ra thị trường thì họ vẫn có lợi nhuận,và lợi nhuận đó có thể chấp nhận được, thôi thì chọn cách này cho nó đơn giản, chứ nhập giá FOB làm gì vì công việc tìm đại lý hãng tàu cũng gặp rắc rối, thêm việc. để bên đối tác làm cho nó gọn, về đây nhận hàng là được rồi. và tương tự như việc xuất hàng thì chỉ cần đem hàng ra cảng là lấy được tiền vậy cho nó gọn, bán làm gì giá CIF cho nó mệt, cứ đem hàng ra cảng là lấy tiền.
DN Việt ta chưa nhìn thấy được những cái lợi từ việc mua giá FOB và bán Giá CIF với đối tác nước ngoài, khi kết hợp với hình thức thanh toán T/T, vì có rất nhiều trường hợp bị lừa khi thanh toán TT và chọn hình thức CIF.
ví dụ trong hợp đồng điều kiện giao hàng là giá CIF tại HCM và thanh toán 30% trước khi ship hàng 70% còn lại khi có bill copy, (thiếu)
3/ Nhà nước mình không quan tâm lắm đến việc phải chọn điều kiện xuất nhập như thế nào.....(thiếu)