E đọc điều kiện thi cấp chứng chỉ hành nghề theo thông tư 129 (k biết chị nhớ chính xác k), nếu đủ điều kiện thì ok nhé, Chủ động học thôi, k lúc có danh sách thì lại học k kịp. Kinh nghiệm của chị là e nên đi học ôn trên Hội kế toán hoặc kiểm toán, nhưng giờ này thì họ kết thúc lớp ôn lâu rồi. Đi học thì sẽ dễ định hướng hơn.
Chia sẻ cho e chút kinh nghiệm thi thuế: Thi chủ yếu là VAT, TNDN, TNCN, thêm 1 chút về tiêu thụ đặt biệt và XNK. Về VAT chú ý đến các điều kiện khấu trừ thuế VAT, về TNDN chú ý doanh thu và chi phí tính thuế TNDN, TNCN thì lưu ý các khoản tính và k tính thuế. Bài thi sẽ gồm 5 câu. Câu 1 thường là điều kiện khấu trừ VAT, câu 2 doanh thu or chi phí tính thuế TNDN một số trường hợp cụ thể như thế nào. Câu 3 là bài tính thuế trong khâu nhập khẩu, câu 4 là tính thuế TNDN, câu 5 là tính thuế TNCN.
Về môn TCDN: gồm 2 -3 câu lý thuyết, còn lại 2-3 là bài tập. Bài tập thì làm bài tập trong quyển Hệ thống bài tập quản trị tài chính doanh nghiệp (or TCDN) của trường tài chính. Lý thuyết thì cứ học trong tài liệu của bộ tài chính là ok. 2 môn còn lại chị k nhớ e ah. Nhưng kế toán có thể hỏi đến chuẩn mực, or trình bày phương pháp kế to 1 vài nghiệp vụ cụ thể ví dụ như phát hành trái phiếu, thuê tài chính, hay thanh lý tài sản cố định chẳng hạn. Nắm được 1 các chuẩn mực hay áp dụng là tạm ổn. Luật thì chị quên sạch roài. Nhưng học được quyển tài liệu kia là đc. Hì