Xuất hóa đơn cho khách hàng cá nhân

Anh/Chị cho em hỏi:
Em đang thực tập ở cty vận tải. Nếu khách hàng là cty thì sau khi vận chuyển xong em xuất hóa đơn bình thường (có căn cứ là tên cty đó, bảng báo giá, tài khoản ngân hàng, ...). Còn nếu khách hàng cá nhân, lấy gì làm căn cứ để xuất hóa đơn ạ? Vì khách hàng cá nhận không có tên, mã số thuế như các cty khác. Nếu vậy em xuất hóa đơn khống thì sao ạ? Anh/Chị giải thích giùm em với ???
 
bên bạn có thực hiện dịch vụ thì cứ xuất háo đơn, khách hàng cá nhân thì chỉ cần ghi tên thôi, bên bạn xuất hóa đơn thì phải nộp tiền thuế, xuất khống nhiều thì nộp thuế nhiều. mà không doanh nghiệp nào mong muốn như vậy cả
 
bên bạn có thực hiện dịch vụ thì cứ xuất háo đơn, khách hàng cá nhân thì chỉ cần ghi tên thôi, bên bạn xuất hóa đơn thì phải nộp tiền thuế, xuất khống nhiều thì nộp thuế nhiều. mà không doanh nghiệp nào mong muốn như vậy cả
Oh. Vậy nếu có khách hàng cá nhân mà doanh nghiệp lại không xuất hd tức là khỏi nộp thuế - cũng không hợp lý lắm.
 
Sửa lần cuối:
Anh/Chị cho em hỏi:
Em đang thực tập ở cty vận tải. Nếu khách hàng là cty thì sau khi vận chuyển xong em xuất hóa đơn bình thường (có căn cứ là tên cty đó, bảng báo giá, tài khoản ngân hàng, ...). Còn nếu khách hàng cá nhân, lấy gì làm căn cứ để xuất hóa đơn ạ? Vì khách hàng cá nhận không có tên, mã số thuế như các cty khác. Nếu vậy em xuất hóa đơn khống thì sao ạ? Anh/Chị giải thích giùm em với ???
Khách hàng cá nhân thì ghi họ tên, địa chỉ cũng được không cần ghi MST; nếu không lấy hóa đơn thì ghi là khách hàng không lấy hóa đơn; nếu không họ tên thì ghi khách hàng không cung cấp thông tin trên hóa đơn.
Nếu bạn xuất khống thì bạn vẫn phải nộp thuế TNDN mà, xuất càng nhiều thuế càng cao.
Nếu bạn không xuất hóa đơn thì dẫn đến chi phí cao, doanh thu thấp, tỷ lệ không hợp lý. Khi thuế kiểm tra sẽ loại chi phí của bạn. Truy thu + nộp phạt.
 
Oh. Cám ơn bạn nha!
Khách hàng cá nhân thì ghi họ tên, địa chỉ cũng được không cần ghi MST; nếu không lấy hóa đơn thì ghi là khách hàng không lấy hóa đơn; nếu không họ tên thì ghi khách hàng không cung cấp thông tin trên hóa đơn.
Nếu bạn xuất khống thì bạn vẫn phải nộp thuế TNDN mà, xuất càng nhiều thuế càng cao.
Nếu bạn không xuất hóa đơn thì dẫn đến chi phí cao, doanh thu thấp, tỷ lệ không hợp lý. Khi thuế kiểm tra sẽ loại chi phí của bạn. Truy thu + nộp phạt.
Mình hiểu rồi. Cám ơn bạn nhiều!
 
Back
Top