L
Chúng ta cũng biết là cơ quan thuế đã "dở bỏ" bảng kê hóa đơn hàng hóa mua vào, bán ra khi báo cáo thuế hàng tháng/quý. Tại sao lại có có quy định này, hay quy định này có lợi/ hại gì (cả doanh nghiệp và quản lý của nhà nước)?
Bản thân mình thấy bỏ bảng kê mua vào, bán ra cũng chẳng có lợi gì cho doanh nghiệp (làm ăn chân chính cả) hay bớt việc cho kế toán cả vì bảng kê này luôn có sẳn (phải có bảng kê mới có con số thuế phải nộp, tức con số tổng hợp của bảng 01), kế toán hoàn toán kiểm soát được.
Mong nhận được ý kiến của các bạn.
Bản thân mình thấy bỏ bảng kê mua vào, bán ra cũng chẳng có lợi gì cho doanh nghiệp (làm ăn chân chính cả) hay bớt việc cho kế toán cả vì bảng kê này luôn có sẳn (phải có bảng kê mới có con số thuế phải nộp, tức con số tổng hợp của bảng 01), kế toán hoàn toán kiểm soát được.
Mong nhận được ý kiến của các bạn.

