Điều này hoàn toàn hợp lý bởi nó sẽ nâng cao được tính độc lập trong hệ thống kiểm tra, kiểm toán nội bộ. CHúng ta đang dần dần cải tổ điều này. KHi trước thì nghĩ rẳng trực thuộc Ban giám đốc để thay cho họ coi như là sự thay thế để khảo sát những bộ phận trực thuộc cũng như các bên liên quan tới quyền lợi quả Ban quản trị. Nhưng càng ngày nhận thấy rẳng nó không hợp lý lằm bởi không có được sự khách quan, hơn nữa có thề là sự đánh đố nằm ngay trong lòng Ban giám đốc. Cho nên sự hình thành của Ban kiểm soát HDQT không thể không ra đời, tách riêng. Hoạt động độc lập với ban giám đốc!Originally posted by tommama@Jul 19 2004, 10:20 AM
Luật các tổ chức tín dụng mới sửa đổi đã đưa chức năng kiểm toán nội bộ lên Ban kiểm soát HĐQT. Trong khi từ trước đến nay thì bộ phận kiểm tra kiểm toán nội bộ thường trực thuộc Tổng giám đốc. Theo các bác thì kiểm toán nội bộ nên đặt ở đâu để đảm bảo tính hiệu quả của nó.