N
Ngọc Thanh Bùi
Guest
- 17/8/17
- 1
- 0
- 1
- 39
Xin chào các anh chị trên web. Em đăng bài này xin được tư vấn về một việc như sau ạ:
Công ty em thành lập năm từ 2015, đến nay đã được 3 năm, hoạt động về lĩnh vực giáo dục, với số vốn điều lệ đăng ký trên giấy phép kinh doanh (sau đây gọi là GPKD) là 300 triệu. Năm 2015 do thiếu kiến thức nên e để một người bạn làm quyết toán hộ, người này làm quyết toán thuế cuối năm của em với số vốn điều lệ là 500 triệu (số vốn đăng ký trên GPKD chỉ là 300 triệu.). Năm 2016 em thuê 1 kế toán về làm cho mình, bạn này cũng làm quyết toán thuế với số vốn điều lệ là 500 triệu như trên. Sau đó bạn ấy phát hiện ra trên GPKD của em số vốn điều lệ chỉ là 300 triệu. Như vậy là 2 năm liền (2015 và 2016) kế toán làm quyết toán thuế với số vốn điều lệ là 500 triệu so với số vốn được ghi trên GPKD chỉ là 300 triệu. Vì vậy em cần các anh chị tư vấn cho em về cách giải quyết vấn đề này. Đâu là giải pháp tối ưu nhất trong sai sót này ạ? Em xin chân thành cảm ơn!
Công ty em thành lập năm từ 2015, đến nay đã được 3 năm, hoạt động về lĩnh vực giáo dục, với số vốn điều lệ đăng ký trên giấy phép kinh doanh (sau đây gọi là GPKD) là 300 triệu. Năm 2015 do thiếu kiến thức nên e để một người bạn làm quyết toán hộ, người này làm quyết toán thuế cuối năm của em với số vốn điều lệ là 500 triệu (số vốn đăng ký trên GPKD chỉ là 300 triệu.). Năm 2016 em thuê 1 kế toán về làm cho mình, bạn này cũng làm quyết toán thuế với số vốn điều lệ là 500 triệu như trên. Sau đó bạn ấy phát hiện ra trên GPKD của em số vốn điều lệ chỉ là 300 triệu. Như vậy là 2 năm liền (2015 và 2016) kế toán làm quyết toán thuế với số vốn điều lệ là 500 triệu so với số vốn được ghi trên GPKD chỉ là 300 triệu. Vì vậy em cần các anh chị tư vấn cho em về cách giải quyết vấn đề này. Đâu là giải pháp tối ưu nhất trong sai sót này ạ? Em xin chân thành cảm ơn!

