T
Thanh Nguyen308
Guest
- 20/12/17
- 2
- 0
- 1
- 33
Xin chào các bạn trong diễn đàn
Mình thì không phải dân kế toán nên mình bị vướng mắc ở chỗ này (Xin lỗi nếu mình hỏi hơi bị ngu)
Thứ nhất: Về thuế VAT hay đc gọi là Thuế giá trị gia tăng, là thuế gián thu. Nó đánh vào người tiêu dùng sau cùng của mặt hàng đó. Cái này mình hiểu đơn giản như thế này không biết đúng không. Ví dụ mình mua vật liêu xây dựng là Sắt. Mình mua 1 tấn sắt thì phải đóng thuế VAT của 1 tấn sắt là giá trị 10% của tổng giá trị 1 tấn sắt đó. Vậy giá trị 10% này thực chất là gì? Có phải là 10% phí mình phải trả cho việc tôi luyện ra 1 tấn sắt hay không. Và có phải DN X bán 1 tấn sắt cho mình cần phải có 10% giá trị sắt này để bù cho chi phí họ nhập 1 tấn sắt đó về không? Và nếu thực sự 10% tấn sắt này có lợi cho việc bù trừ chi phí của DN thì sao lại có một số cửa hàng họ không muốn xuất hóa đơn VAT? mình thực sự thấy lằng nhằng, moing các bạn thông cảm
THứ hai: Về hóa đơn mua hàng, theo như mình hiều thì nó như là giấy tờ xác thưc việc bạnh có mua 1 tấn sắt đó hay không, hay bạn chỉ mua 0,7 tấn sắt thôi. Vậy thì nó có khác gì phiếu mua hàng đâu? Sao lại phải chia ra làm gì?
Ghi khống hóa đơn thì có dễ bị phát hiện không? Vì giả sử mình mua 100 quả châu Noel, mình nói bên bán ghi khống cho mình lên 200. Thì giả sử kế toán hỏi mình là cần hóa đơn VAT thì có thể in khống hóa đơn VAT lên 200 trái đc không? Nếu vậy thì sẽ không khớp hàng của bên bán?
Mình thì không phải dân kế toán nên mình bị vướng mắc ở chỗ này (Xin lỗi nếu mình hỏi hơi bị ngu)
Thứ nhất: Về thuế VAT hay đc gọi là Thuế giá trị gia tăng, là thuế gián thu. Nó đánh vào người tiêu dùng sau cùng của mặt hàng đó. Cái này mình hiểu đơn giản như thế này không biết đúng không. Ví dụ mình mua vật liêu xây dựng là Sắt. Mình mua 1 tấn sắt thì phải đóng thuế VAT của 1 tấn sắt là giá trị 10% của tổng giá trị 1 tấn sắt đó. Vậy giá trị 10% này thực chất là gì? Có phải là 10% phí mình phải trả cho việc tôi luyện ra 1 tấn sắt hay không. Và có phải DN X bán 1 tấn sắt cho mình cần phải có 10% giá trị sắt này để bù cho chi phí họ nhập 1 tấn sắt đó về không? Và nếu thực sự 10% tấn sắt này có lợi cho việc bù trừ chi phí của DN thì sao lại có một số cửa hàng họ không muốn xuất hóa đơn VAT? mình thực sự thấy lằng nhằng, moing các bạn thông cảm
THứ hai: Về hóa đơn mua hàng, theo như mình hiều thì nó như là giấy tờ xác thưc việc bạnh có mua 1 tấn sắt đó hay không, hay bạn chỉ mua 0,7 tấn sắt thôi. Vậy thì nó có khác gì phiếu mua hàng đâu? Sao lại phải chia ra làm gì?
Ghi khống hóa đơn thì có dễ bị phát hiện không? Vì giả sử mình mua 100 quả châu Noel, mình nói bên bán ghi khống cho mình lên 200. Thì giả sử kế toán hỏi mình là cần hóa đơn VAT thì có thể in khống hóa đơn VAT lên 200 trái đc không? Nếu vậy thì sẽ không khớp hàng của bên bán?

