H
HongLam18
Sơ cấp
- 15/11/18
- 4
- 0
- 1
- 25
Em chào các a c. E có câu hỏi muốn được a c giúp đỡ ạ.
Thuế GTGT đầu ra là do người tiêu dùng cuối cùng phải chịu. DN chỉ thu hộ nhà nước.
VD: doanh thu bán sp là 10 triệu.
a.. nếu DN tính GTGT theo pp khấu trừ ( vat 10% ) thì = 1 triệu. Tổng tiền hàng là 11 triệu.
b.. nếu DN tính GTGT theo pp trực tiếp ( 2% ) thì = 200.000 đ
Vậy 200.000 là phần doanh nghiệp chịu ( luôn làm giảm lợi nhuận chứ k được trừ theo pp khấu trừ ) chứ k phải người tiêu dùng cuối cùng. Nếu vậy thực chất chỉ thu lợi dc 10 tr - 200.000đ= 9,8 tr theo pp trực tiếp, còn pp khấu trừ vân là 10 tr.
Vậy tại sao nói thuế gtgt là do DN thu hộ nhà nước mà DN vẫn phải bỏ 200.000 nộp thuế cho người tiêu dùng ạ???
E biết e hiểu sai nhưng e k giải thích dc. mong a c giúp đỡ e ạ.
Thuế GTGT đầu ra là do người tiêu dùng cuối cùng phải chịu. DN chỉ thu hộ nhà nước.
VD: doanh thu bán sp là 10 triệu.
a.. nếu DN tính GTGT theo pp khấu trừ ( vat 10% ) thì = 1 triệu. Tổng tiền hàng là 11 triệu.
b.. nếu DN tính GTGT theo pp trực tiếp ( 2% ) thì = 200.000 đ
Vậy 200.000 là phần doanh nghiệp chịu ( luôn làm giảm lợi nhuận chứ k được trừ theo pp khấu trừ ) chứ k phải người tiêu dùng cuối cùng. Nếu vậy thực chất chỉ thu lợi dc 10 tr - 200.000đ= 9,8 tr theo pp trực tiếp, còn pp khấu trừ vân là 10 tr.
Vậy tại sao nói thuế gtgt là do DN thu hộ nhà nước mà DN vẫn phải bỏ 200.000 nộp thuế cho người tiêu dùng ạ???
E biết e hiểu sai nhưng e k giải thích dc. mong a c giúp đỡ e ạ.
Sửa lần cuối: