
Thú thật khi viết bài này thì tiếng Anh của mình vẫn chưa giỏi. Tuy nhiên, mình tin là thời gian không lâu nữa nó sẽ là chuyện nhỏ vì mình đã "vô tình lượm được bí kíp" để luyện. Nếu bạn vẫn đang trong tình trạng bó tay với tiếng Anh thì hãy xem thử bí kíp của mình.
Mình "cua" tiếng Anh có lẽ cũng gần 30 năm rồi, nhưng tiếng Anh mãi không chịu quen với mình. Tuy nhiên, hiện tại mình đang trong lộ trình luyện tiếng Anh tiến triển rất tốt. Sỡ dĩ như thế vì mình xác định được động lực học rõ ràng, tìm được cảm hứng và phương pháp học phù hợp. Mình chia sẻ ở đây để bạn nào đang loay hoay học tiếng Anh hoài không khá thì xem thử có áp dụng được không.
Thứ nhất phải có động lực và cảm hứng học tiếng Anh
Theo mình thì học ngoại ngữ nói chung, tiếng Anh nói riêng, đòi hỏi phải kiên trì, luyện tập lâu dài thành phản xạ. Chúng ta nghe nhiều thành quen, nói nhiều thành dạn, đọc nhiều sẽ hiểu và viết hoài sẽ đúng. Vì thế cái quan trọng nhất là ta phải có động lực và cảm hứng học, chứ không thì sẽ nãn, được một thời gian lại bỏ. Vậy động lực và cảm hứng học tiếng Anh của mình đến từ đâu. Động lực của mình là giờ có nhu cầu phải đọc nhiều tài liệu (ebook, web) bằng tiếng Anh. Vì tài liệu dịch không nhiều và nhiều bản dịch đọc "không đã", đọc cứ như chạy xe đường ổ gà . Thứ hai quan trọng là gần đây mình đã tìm được các công cụ hỗ trợ học đem lại cảm hứng cho mình.
Mình đang học bằng công cụ gì ?
Đầu tiên là DuoLingo.com, mình học trên điện thoại. Ứng dụng này được thiết kế như một cái game. Bài học được chia làm 55 chủ đề, từ cơ bản như món ăn, động vật, động từ, thời gian, ... cho tới cao cấp như chính trị, khoa học, kinh doanh, ... . Mỗi chủ đề chia thành 5 cấp độ. Mỗi cấp độ có từ 2 đến 10 bài. Trong tất cả bài luyện đều đầy đủ 4 kỹ năng nghe nói đọc viết. Tuy nhiên, cái hay ở chổ là nó tạo cho mình cảm hứng học. Mỗi ngày nó nhắc mình học. Mình học giỏi nó tặng kim cương, phần thưởng. Mình không học liên tực thì thành tích bị tuột và có khả năng phải trả tiền để mua lại quyền học tiếp. Mình không diễn tả được hết nhưng từ lúc dùng nó mình có cảm hứng học mỗi buổi sáng.
Cái thứ 2 là Engvid.com. Mình được bạn mình giới thiệu. Bài học tiếng Anh ở đây được chia thành 3 cấp độ với 14 chủ đề. Mỗi chủ đề có nhiều bài, hiện nó có 1.421 bài, tha hồ mà học. Mỗi bài ngắn có nội dung khác nhau. Có những bài không chỉ là học tiếng Anh mà còn học nội dung của nó, ví dụ "How to give great customer service: The L.A.S.T. method". Mình thích bài nào chọn bài đó để xem online. Ngoài phần bài giảng bằng video, Engvid.com còn có phần tài nguyên các tài liệu tham khảo khá hay. Ví dụ chủ đề
The Secret to Getting People to Say YES!
Cuối cùng là ted.com. Mình chưa học cái này nhiều vì trình Tiếng Anh mình chưa tới. Tuy nhiên, mình thích nó vì 2 điểm. Thứ nhất nó là tiếng Anh thật đời thường. Nó trích những bài phát biểu thực tế chứ không phải là bài để học. Điểm đặc biệt thứ 2 là phần Transcript. Nó hiện nội dung và sẽ chạy tô đậm theo những đoạn mà diễn giả đang đọc. Nếu ta chọn tiếng Việt thì nó hiện nội dung dịch tiếng Việt và cũng chạy theo nội dung đang đọc.
Tóm lại, theo mình muốn học giỏi tiếng Anh thì bạn phải xác định được động lực học rõ ràng. Sau đó, bạn tìm cho mình phương pháp, công cụ học phù hợp để mình duy trì được cảm hứng học tiếng Anh lâu dài. Vì học tiếng Anh không cách nào khác là phải luyện tập kiên trì. Nếu bạn có phương pháp, công cụ nào hay hơn thì hãy chia sẻ cho mình và mọi người cùng tham gia nhé.
Cám ơn bạn đã đọc đến đây. Hẹn bạn thứ 5 tuần sau trong chuỗi bài chia sẻ về phát triển năng lực cá nhân. Hy vọng bí kíp nho nhỏ của mình sẽ giúp ích được cho ai đó !
Nguyễn Hải Tâm.

Mình "cua" tiếng Anh có lẽ cũng gần 30 năm rồi, nhưng tiếng Anh mãi không chịu quen với mình. Tuy nhiên, hiện tại mình đang trong lộ trình luyện tiếng Anh tiến triển rất tốt. Sỡ dĩ như thế vì mình xác định được động lực học rõ ràng, tìm được cảm hứng và phương pháp học phù hợp. Mình chia sẻ ở đây để bạn nào đang loay hoay học tiếng Anh hoài không khá thì xem thử có áp dụng được không.
Thứ nhất phải có động lực và cảm hứng học tiếng Anh
Theo mình thì học ngoại ngữ nói chung, tiếng Anh nói riêng, đòi hỏi phải kiên trì, luyện tập lâu dài thành phản xạ. Chúng ta nghe nhiều thành quen, nói nhiều thành dạn, đọc nhiều sẽ hiểu và viết hoài sẽ đúng. Vì thế cái quan trọng nhất là ta phải có động lực và cảm hứng học, chứ không thì sẽ nãn, được một thời gian lại bỏ. Vậy động lực và cảm hứng học tiếng Anh của mình đến từ đâu. Động lực của mình là giờ có nhu cầu phải đọc nhiều tài liệu (ebook, web) bằng tiếng Anh. Vì tài liệu dịch không nhiều và nhiều bản dịch đọc "không đã", đọc cứ như chạy xe đường ổ gà . Thứ hai quan trọng là gần đây mình đã tìm được các công cụ hỗ trợ học đem lại cảm hứng cho mình.
Mình đang học bằng công cụ gì ?
Đầu tiên là DuoLingo.com, mình học trên điện thoại. Ứng dụng này được thiết kế như một cái game. Bài học được chia làm 55 chủ đề, từ cơ bản như món ăn, động vật, động từ, thời gian, ... cho tới cao cấp như chính trị, khoa học, kinh doanh, ... . Mỗi chủ đề chia thành 5 cấp độ. Mỗi cấp độ có từ 2 đến 10 bài. Trong tất cả bài luyện đều đầy đủ 4 kỹ năng nghe nói đọc viết. Tuy nhiên, cái hay ở chổ là nó tạo cho mình cảm hứng học. Mỗi ngày nó nhắc mình học. Mình học giỏi nó tặng kim cương, phần thưởng. Mình không học liên tực thì thành tích bị tuột và có khả năng phải trả tiền để mua lại quyền học tiếp. Mình không diễn tả được hết nhưng từ lúc dùng nó mình có cảm hứng học mỗi buổi sáng.
Cái thứ 2 là Engvid.com. Mình được bạn mình giới thiệu. Bài học tiếng Anh ở đây được chia thành 3 cấp độ với 14 chủ đề. Mỗi chủ đề có nhiều bài, hiện nó có 1.421 bài, tha hồ mà học. Mỗi bài ngắn có nội dung khác nhau. Có những bài không chỉ là học tiếng Anh mà còn học nội dung của nó, ví dụ "How to give great customer service: The L.A.S.T. method". Mình thích bài nào chọn bài đó để xem online. Ngoài phần bài giảng bằng video, Engvid.com còn có phần tài nguyên các tài liệu tham khảo khá hay. Ví dụ chủ đề
The Secret to Getting People to Say YES!
Cuối cùng là ted.com. Mình chưa học cái này nhiều vì trình Tiếng Anh mình chưa tới. Tuy nhiên, mình thích nó vì 2 điểm. Thứ nhất nó là tiếng Anh thật đời thường. Nó trích những bài phát biểu thực tế chứ không phải là bài để học. Điểm đặc biệt thứ 2 là phần Transcript. Nó hiện nội dung và sẽ chạy tô đậm theo những đoạn mà diễn giả đang đọc. Nếu ta chọn tiếng Việt thì nó hiện nội dung dịch tiếng Việt và cũng chạy theo nội dung đang đọc.
Tóm lại, theo mình muốn học giỏi tiếng Anh thì bạn phải xác định được động lực học rõ ràng. Sau đó, bạn tìm cho mình phương pháp, công cụ học phù hợp để mình duy trì được cảm hứng học tiếng Anh lâu dài. Vì học tiếng Anh không cách nào khác là phải luyện tập kiên trì. Nếu bạn có phương pháp, công cụ nào hay hơn thì hãy chia sẻ cho mình và mọi người cùng tham gia nhé.
Cám ơn bạn đã đọc đến đây. Hẹn bạn thứ 5 tuần sau trong chuỗi bài chia sẻ về phát triển năng lực cá nhân. Hy vọng bí kíp nho nhỏ của mình sẽ giúp ích được cho ai đó !
Nguyễn Hải Tâm.
