Thứ nhất:
"Thế chấp tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế chấp) và không chuyển giao tài sản đó cho bên nhận thế chấp.
thứ 2
"các khoản phải thu" khỏi định nghĩa .Okie
ví du 1: Ông X nợ tôi 1000. Tôi "phải thu" ông X 1000
thứ 3
"mua nợ" nằm trong cụm từ "mua bán nợ" (là thực hiện mua bán các khoản nợ)
ví dụ 2: Bạn nợ ông X 1 khoản tiền là 1000đ; ông X bán khoản nợ đó cho tôi với giá 900 đồng. tức là tôi "mua nợ" còn, ông X đi "bán nợ" và tôi có quyền đòi nợ bạn.
tiếp theo diễn giải nôm na nhé
"các khoản phải thu"; cũng là tài sản của mình phải không???
"nợ" là tài sản của người khác nhưng khi "mua nợ" thì nó lại là tài sản của mình phải không???
2 loại tài sản đó đều được đem thế chấp để "vay xiền"
cũng ví dụ 1:
tôi đem khoản phải thu 1000 của ông X đi thế chấp Ngân hàng lấy 800.
(Trong thời gian vay tôi vẫn phải thu tiền ông X)
nhưng
Nếu tôi không trả Ngân hàng:
+ mà tôi cũng chưa thu hồi nợ ông X thì Ngân hàng sẽ đòi ông X.
+ mà tôi thu hồi nợ ông X rồi thì Ngân hàng sẽ đòi tôi
cũng ví dụ 2:
tôi đem thế chấp Ngân hàng khoản nợ của bạn với ông X để lấy 800 đồng tiêu.
(Nhưng nghĩa vụ của tôi vẫn là đòi bạn)
nếu tôi k có tiền trả Ngân hàng:
+ mà tôi cũng chưa thu hồi nợ bạn thì Ngân hàng sẽ đòi bạn.
+ mà tôi đã thu hồi nợ của bạn thì Ngân hàng sẽ đòi nợ tôi.
Đơn giản vậy thôi
Tóm lại: điểm khác biệt lớn nhất
"Các khoản nợ phải thu" khi đòi nợ phải qua 2 cầu
Ngân hàng - tôi -Ông X
"mua nợ" khi thu hồi nợ phải qua 3 cầu
Ngân hàng - tôi -Ông X- bạn
Thank