V
vanminh1928
Sơ cấp
- 19/2/20
- 7
- 0
- 1
- 26
BÍ QUYẾT RIÊNG: CÁCH NGHE TIẾNG HÀN VỚI PHIM
Đây chính là phương pháp nghe vô cùng độc đáo và hiệu quả của mình muốn bật mí cho các bạn:
- Download 1 tập phim mà bạn muốn xem thành 2 tập. Tập thứ nhất là có phụ đề, còn tập thứ hai là không có phụ đề (No Sub). Đầu tiên, hãy xem tập không có phụ đề trước xem bạn hiểu đến đâu, bạn có thể nghe bao nhiêu lần nếu muốn. Tuy nhiên tối thiểu là phải từ hai lần trở lên. Khi nghe lần thứ nhất, bạn nghe với tốc độ bình thường xem mình hiểu được tới bao lâu. Lần thứ 2 bạn nghe với tốc độ chậm, lần thứ 3 bạn nghe tốc độ nhanh. Có lẽ sau khi nghe 3 lần thì bạn có lẽ cũng nhớ được sơ sơ lời thoại nhân vật rồi nhở? (Lưu ý: Không cần phải nhớ chi tiết, chỉ cần nhớ chỗ nào bạn nghe được thôi). Tiếp theo bạn sẽ xem tập có Sub 2 lần để cố gắng nhớ được sơ sơ lời thoại nhân vật khi có phụ đề. Và bước này cần sự tì tòi của bạn, hãy lên google gõ Transcript+ Tên phim có kèm theo tập phim của bạn. Nếu có hãy đối chiếu kịch bản với tập phim có sub. Cố gắng nhớ nó nhé. Cuối cùng, bạn mở lại phim không sub và tự nghe, hiểu nghĩa của lời thoại nhân vật. Nếu bí quá có thể tham khảo kịch bản và bản có sub nhé. Nghe có vẻ hơi phức tạp nhưng nó hiệu quả lắm đó.
2. TẠO ĐỘNG LỰC:
Như mình đã nói, tiếng Hàn là một ngôn ngữ rất dễ nản, rắc rối và phức tạp. Thậm chí là còn khó hơn cả tiếng Anh theo cảm nhận riêng của mình. Vì thế nên các bạn cần phải có 1 nguồn động lực để học và NEVER GIVE UP! Vậy động lực để học tiếng Hàn của bạn là gì? Học tiếng Hàn để đi du học hay học để khám phá xứ sở Kim Chi xinh đẹp này? Hãy xác định động lực học tiếng Hàn của bạn trước, sau đó hãy dựa vào nó để tiếp thêm sức mạnh để chinh phục ngoại ngữ này. Mình thấy mới đầu các bạn học tiếng Hàn vì K-POP, K-Drama, Idol đúng không?^^ Chắc chắn các bạn đã từng như thế trước khi xác định những mục tiêu cao cả hơn đúng không? Khà khà khà. Mình cũng vậy đó :v Và đó là 1 ngọn lửa vô cùng mạnh mẽ để đốt cháy ý chí học tiếng Hàn của bạn. Khi các bạn cảm thấy chán nản vì độ khó và hại não của nó, bạn có thể nghe 1 bản nhạc, xem 1 bộ phim để tiếp thêm POWER TO FIGHT nhé~
3. MỤC QUAN TRỌNG NHẤT: CHIA SẺ BÍ QUYẾT LUYỆN NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT; CÁCH HỌC NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG
A, BÍ QUYẾT LUYỆN NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT
Bí quyết luyện nghe:
- Nghe nhiều chính là giải pháp tối ưu nhất: Nghe không cần hiểu chỉ cần nghe để quen ngữ điệu, âm vực của họ. Sau đó nếu trình độ đã cao rồi có thể nghe nhiều lần rồi suy ra nghĩa. Tại sao lại phải nghe nhiều? Mình mắc 1 lỗi lầm tai hại vô cùng lớn đó chính là chỉ nghe mỗi 1 giọng nữ mà không hề nghe các giọng khác. Bởi lẽ mình thấy giọng nữ nghe trong, hay hơn so với giọng khác nhiều. Vì thế nên mình đã quên mất 1 điều là “Thế giới này vẫn có đàn ông”!!!... Chính vì thế nên mình không thể nghe được giọng nam, mà tệ hại hơn là không thể nghe được giọng của mấy người già vì mình thấy rằng hầu như họ đều phát âm bằng mũi. Nghe bẹp bẹp, ồm ồm rất khó nghe. Vì vậy, theo kinh nghiệm của mình là mỗi câu tiếng Hàn vừa mới được học, hãy nghe bằng nhiều giọng khác nhau. Đừng như mình… Cũng may là giờ cải thiện được đáng kể rồi ^^ Một ngày bạn nên dành khoảng 30 phút để nghe đài, nghe nhạc. Bởi vì nhà đài họ nói vừa chậm vừa dễ nghe nên bạn hãy nghe ở đó nhé. Với lại mình cũng khuyên các bạn nên nghe vào buổi tối. Vì lúc đó não của chúng ta tập trung cao độ nên sẽ dễ nghe hơn. Bạn có thể nghe vài bản nhạc mà bạn yêu thích. Lúc đầu bạn chỉ nghe nhạc thôi, sau đó hát lại những gì mình nghe được. Đặc biệt là hát theo người ta thì hiệu quả hơn đó :v Mặc kệ bạn hát sai lời, bạn cứ hát như thế cho đến khi nghe na ná giống mấy ca sỹ Hàn rồi thì bắt đầu mở Lyrics ra đối chiếu nhé. Đồng thời cũng có thể tham khảo mấy bản dịch của bài hát đó hay siêu hơn là bạn nên tự dịch lời bài hát. Vì nếu bản dịch do mình tự làm ra sẽ dễ nhớ hơn so với bản của người ta. Chung quy lại, tất cả các cách nghe trong mục này đều chung 1 mục đích đó chính là: “Tạo phản xạ”.
-Xem thêm: Học tiếng Hàn ở BMT, Học tiếng Hàn ở Buôn Ma Thuột, Học tiếng Hàn ở Đăk Lăk
- Xem Shows, truyền hình Hàn Quốc có tiếng Hàn tương ứng với mỗi lời thoại của nhân vật và cố gắng lắng nghe nhé. Các bạn nên xem RUNNING MAN để luyện nghe nha
Bí quyết luyện nói
- Nói mọi lúc mọi nơi, có thể nói về cảm xúc của mình hoặc kể 1 câu chuyện nào đó như chuyện về đời sống chẳng hạn. Nó sẽ giúp kỹ năng nói của bạn được cải thiện, đồng thời nếu bạn có kiểm tra kỹ năng nói có liên quan đến mấy vấn đề về đời sống thì bạn sẽ dễ ăn điểm hơn đấy. Do bạn đã từng nói nhiều về chủ đề đó rồi nên sẽ tạo phản xạ để nói trôi chảy hơn.
- Tự kỷ là biện pháp tối ưu: Hãy tự nói 1 mình về 1 vấn đề nào đó, có thể nói trước gương. Miễn rằng bạn cảm thấy thoải mái và không bị áp lực phải nói chuẩn của các thính giá, ban giám khảo. Điều đó sẽ khiến cho bạn nói chuyện thoải mái hơn rất nhiều. Với lại cũng trôi chảy hơn nữa. Nói đi nói lại nhiều lần thì bạn sẽ thuộc luôn cả câu mà nói nhanh như gió cho mà coi~
- Chat video hoặc gọi điện cho người Hàn: Cách hiệu quả và nhanh chóng nhất nếu bạn không có điều kiện giao tiếp với người bản xứ. Họ có thể sửa cho bạn cách phát âm
Đây chính là phương pháp nghe vô cùng độc đáo và hiệu quả của mình muốn bật mí cho các bạn:
- Download 1 tập phim mà bạn muốn xem thành 2 tập. Tập thứ nhất là có phụ đề, còn tập thứ hai là không có phụ đề (No Sub). Đầu tiên, hãy xem tập không có phụ đề trước xem bạn hiểu đến đâu, bạn có thể nghe bao nhiêu lần nếu muốn. Tuy nhiên tối thiểu là phải từ hai lần trở lên. Khi nghe lần thứ nhất, bạn nghe với tốc độ bình thường xem mình hiểu được tới bao lâu. Lần thứ 2 bạn nghe với tốc độ chậm, lần thứ 3 bạn nghe tốc độ nhanh. Có lẽ sau khi nghe 3 lần thì bạn có lẽ cũng nhớ được sơ sơ lời thoại nhân vật rồi nhở? (Lưu ý: Không cần phải nhớ chi tiết, chỉ cần nhớ chỗ nào bạn nghe được thôi). Tiếp theo bạn sẽ xem tập có Sub 2 lần để cố gắng nhớ được sơ sơ lời thoại nhân vật khi có phụ đề. Và bước này cần sự tì tòi của bạn, hãy lên google gõ Transcript+ Tên phim có kèm theo tập phim của bạn. Nếu có hãy đối chiếu kịch bản với tập phim có sub. Cố gắng nhớ nó nhé. Cuối cùng, bạn mở lại phim không sub và tự nghe, hiểu nghĩa của lời thoại nhân vật. Nếu bí quá có thể tham khảo kịch bản và bản có sub nhé. Nghe có vẻ hơi phức tạp nhưng nó hiệu quả lắm đó.
2. TẠO ĐỘNG LỰC:
Như mình đã nói, tiếng Hàn là một ngôn ngữ rất dễ nản, rắc rối và phức tạp. Thậm chí là còn khó hơn cả tiếng Anh theo cảm nhận riêng của mình. Vì thế nên các bạn cần phải có 1 nguồn động lực để học và NEVER GIVE UP! Vậy động lực để học tiếng Hàn của bạn là gì? Học tiếng Hàn để đi du học hay học để khám phá xứ sở Kim Chi xinh đẹp này? Hãy xác định động lực học tiếng Hàn của bạn trước, sau đó hãy dựa vào nó để tiếp thêm sức mạnh để chinh phục ngoại ngữ này. Mình thấy mới đầu các bạn học tiếng Hàn vì K-POP, K-Drama, Idol đúng không?^^ Chắc chắn các bạn đã từng như thế trước khi xác định những mục tiêu cao cả hơn đúng không? Khà khà khà. Mình cũng vậy đó :v Và đó là 1 ngọn lửa vô cùng mạnh mẽ để đốt cháy ý chí học tiếng Hàn của bạn. Khi các bạn cảm thấy chán nản vì độ khó và hại não của nó, bạn có thể nghe 1 bản nhạc, xem 1 bộ phim để tiếp thêm POWER TO FIGHT nhé~
3. MỤC QUAN TRỌNG NHẤT: CHIA SẺ BÍ QUYẾT LUYỆN NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT; CÁCH HỌC NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG
A, BÍ QUYẾT LUYỆN NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT
Bí quyết luyện nghe:
- Nghe nhiều chính là giải pháp tối ưu nhất: Nghe không cần hiểu chỉ cần nghe để quen ngữ điệu, âm vực của họ. Sau đó nếu trình độ đã cao rồi có thể nghe nhiều lần rồi suy ra nghĩa. Tại sao lại phải nghe nhiều? Mình mắc 1 lỗi lầm tai hại vô cùng lớn đó chính là chỉ nghe mỗi 1 giọng nữ mà không hề nghe các giọng khác. Bởi lẽ mình thấy giọng nữ nghe trong, hay hơn so với giọng khác nhiều. Vì thế nên mình đã quên mất 1 điều là “Thế giới này vẫn có đàn ông”!!!... Chính vì thế nên mình không thể nghe được giọng nam, mà tệ hại hơn là không thể nghe được giọng của mấy người già vì mình thấy rằng hầu như họ đều phát âm bằng mũi. Nghe bẹp bẹp, ồm ồm rất khó nghe. Vì vậy, theo kinh nghiệm của mình là mỗi câu tiếng Hàn vừa mới được học, hãy nghe bằng nhiều giọng khác nhau. Đừng như mình… Cũng may là giờ cải thiện được đáng kể rồi ^^ Một ngày bạn nên dành khoảng 30 phút để nghe đài, nghe nhạc. Bởi vì nhà đài họ nói vừa chậm vừa dễ nghe nên bạn hãy nghe ở đó nhé. Với lại mình cũng khuyên các bạn nên nghe vào buổi tối. Vì lúc đó não của chúng ta tập trung cao độ nên sẽ dễ nghe hơn. Bạn có thể nghe vài bản nhạc mà bạn yêu thích. Lúc đầu bạn chỉ nghe nhạc thôi, sau đó hát lại những gì mình nghe được. Đặc biệt là hát theo người ta thì hiệu quả hơn đó :v Mặc kệ bạn hát sai lời, bạn cứ hát như thế cho đến khi nghe na ná giống mấy ca sỹ Hàn rồi thì bắt đầu mở Lyrics ra đối chiếu nhé. Đồng thời cũng có thể tham khảo mấy bản dịch của bài hát đó hay siêu hơn là bạn nên tự dịch lời bài hát. Vì nếu bản dịch do mình tự làm ra sẽ dễ nhớ hơn so với bản của người ta. Chung quy lại, tất cả các cách nghe trong mục này đều chung 1 mục đích đó chính là: “Tạo phản xạ”.
-Xem thêm: Học tiếng Hàn ở BMT, Học tiếng Hàn ở Buôn Ma Thuột, Học tiếng Hàn ở Đăk Lăk
- Xem Shows, truyền hình Hàn Quốc có tiếng Hàn tương ứng với mỗi lời thoại của nhân vật và cố gắng lắng nghe nhé. Các bạn nên xem RUNNING MAN để luyện nghe nha
Bí quyết luyện nói
- Nói mọi lúc mọi nơi, có thể nói về cảm xúc của mình hoặc kể 1 câu chuyện nào đó như chuyện về đời sống chẳng hạn. Nó sẽ giúp kỹ năng nói của bạn được cải thiện, đồng thời nếu bạn có kiểm tra kỹ năng nói có liên quan đến mấy vấn đề về đời sống thì bạn sẽ dễ ăn điểm hơn đấy. Do bạn đã từng nói nhiều về chủ đề đó rồi nên sẽ tạo phản xạ để nói trôi chảy hơn.
- Tự kỷ là biện pháp tối ưu: Hãy tự nói 1 mình về 1 vấn đề nào đó, có thể nói trước gương. Miễn rằng bạn cảm thấy thoải mái và không bị áp lực phải nói chuẩn của các thính giá, ban giám khảo. Điều đó sẽ khiến cho bạn nói chuyện thoải mái hơn rất nhiều. Với lại cũng trôi chảy hơn nữa. Nói đi nói lại nhiều lần thì bạn sẽ thuộc luôn cả câu mà nói nhanh như gió cho mà coi~
- Chat video hoặc gọi điện cho người Hàn: Cách hiệu quả và nhanh chóng nhất nếu bạn không có điều kiện giao tiếp với người bản xứ. Họ có thể sửa cho bạn cách phát âm
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

