Thanh lý tài sản khi giải thể

  • Thread starter xuanketoan1983
  • Ngày gửi
X

xuanketoan1983

Guest
29/10/06
50
0
0
40
Hà Nội
Mình gặp phải trường hợp sau mong các bạn giúp đỡ
Công ty của bạn mình hoạt động được hơn nửa năm nhưng bây giờ mình mới làm thủ tục mua hóa đơn. Đến khi nộp xong hồ sơ gặp chị QL thuế thì mới biết là trước đây ngoài thuế môn bài cty chưa hề kê khai và nộp bất kỳ loại thuế hay tờ khai nào cà. Do nội bộ lục đục nên cty quyết định giải thể và việc mua hóa đơn tất nhiên cũng dừng lại. Thủ tục giải thể thì chuẩn bị tiến hành. Nhưng quan trọng là vào khoảng tháng 2 cty có mua 1 chiếc xe máy (khoảng 30 triệu) đứng tên cty nhưng không làm tờ khai VAT hàng tháng nên tất nhiên chiếc xe này không được kê khai và khấu trừ thuế. Bây giờ các thành viên cty muốn thanh lý chiếc xe đó đi. Nhưng nếu bán cho 1 cá nhân hay pháp nhân nào khác thì cũng phải có hóa đơn VAT để xuất, mà việc mua hóa đơn bây giờ là coi như không tưởng, cty thì không xin xuất được hóa đơn lẻ. Nếu không có hóa đơn thì người mua sẽ không thể làm thủ tục sang tên được. Mọi người đề ra 2 phương án nhưng bây giờ vẫn còn đang tranh cãi và nếu 1 trong 2 phương án đó được thi hành thì mình cũng chưa hiểu phải thực hiện từng bước như thế nào. Rất mong các bạn đọc và đề ra ý kiến cũng như giải pháp giúp mình:
1. Công ty sẽ làm thủ tục tặng chiếc xe máy đó cho 1 doanh nghiệp khác, với giá trị được xác định là rất nhỏ (VD: 1 triệu đồng). Sau đó doanh nghiệp được tặng sẽ xuất hóa đơn bán lại cho 1 cá nhân khác.
Nếu theo phương án này thì việc xác định giá trị nhỏ như trên có được phép không. Mình phải làm những giấy tờ, thủ tục gì để tặng cho DN đó, làm ở cơ quan nhà nước nào. DN được tặng phải nộp thuế thu nhập bất thường là bao nhiêu %, và sau khi xuất hóa đơn bán cho cá nhân khác thì có thể ghi giá trị bằng với giá trị được biếu tăng không.
2. Coi chiếc xe đó là phần giá trị vốn góp của 1 cổ đông trong công ty. Tức là lúc đầu 1 thành viênc góp vốn mua cổ phần, sau đó công ty mua chiếc xe làm TSCĐ, nhưng bây giờ giải thể không dùng nữa thì trả lại cho 1 cổ đông nào đó.
Nếu theo phương án này thì công ty sẽ phải làm những thủ tục gì để cổ đông được nhận chiếc xe đó có thể sang tên chiếc xe thành tài sản của mình. Có nhất thiết phải có hóa đơn không, và công ty lấy đâu ra hóa đơn để xuất. Khi xuất có phải nộp 10% thuế GTGT không. Bạn mình vừa làm giải thể cho 1 công ty ở quận Đống Đa, khi trả lại vốn góp cho các thành viên = hàng hóa cũng phải xuất hóa đơn và nộp thuế GTGT như thường.
Các bạn cố gắng giúp mình nhé. Mình đang rất bối rối trong chuyện này và chưa biết nên xử trí ra sao cả, mà tuần sau bắt đầu nộp công văn xin giải thể rồi.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Bong05

Bong05

Bà già khó tính
6/1/07
1,923
11
38
Nam Dinh
1. Công ty sẽ làm thủ tục tặng chiếc xe máy đó cho 1 doanh nghiệp khác, với giá trị được xác định là rất nhỏ (VD: 1 triệu đồng). Sau đó doanh nghiệp được tặng sẽ xuất hóa đơn bán lại cho 1 cá nhân khác.
Nếu theo phương án này thì việc xác định giá trị nhỏ như trên có được phép không. Mình phải làm những giấy tờ, thủ tục gì để tặng cho DN đó, làm ở cơ quan nhà nước nào. DN được tặng phải nộp thuế thu nhập bất thường là bao nhiêu %, và sau khi xuất hóa đơn bán cho cá nhân khác thì có thể ghi giá trị bằng với giá trị được biếu tăng không.
Có cho hay tặng cũng vẫn phải viết hóa đơn GTGT và nọp thuế trên giá trị xe tại thời điểm cho tặng nên làm theo phương án này là ko khả thi vì đằng nào cũng phải viết hóa đơn mà.
2. Coi chiếc xe đó là phần giá trị vốn góp của 1 cổ đông trong công ty. Tức là lúc đầu 1 thành viênc góp vốn mua cổ phần, sau đó công ty mua chiếc xe làm TSCĐ, nhưng bây giờ giải thể không dùng nữa thì trả lại cho 1 cổ đông nào đó.
Nếu là tài sản góp vón của cỏ đông thì đương nhiên khi góp vón nó đã là tài sản của Công ty. Khi giải thể doanh nghiệp vẫn phải viết hóa đơn GTGT để tính giá trị thu hòi cho doanh nghiệp và người mua là ai cũng được, việc chia tài sản này cho ai la việc nội bộ của doanh nghiệp, còn thủ tục với thuế luôn đi kèm với hóa đơn chứng từ.
Có nhất thiết phải có hóa đơn không, và công ty lấy đâu ra hóa đơn để xuất. Khi xuất có phải nộp 10% thuế GTGT không. Bạn mình vừa làm giải thể cho 1 công ty ở quận Đống Đa, khi trả lại vốn góp cho các thành viên = hàng hóa cũng phải xuất hóa đơn và nộp thuế GTGT như thường.
Bạn làm công văn lên chi cục thuế đề nghị cho mua hóa đơn để bán tài sản thanh lý. Tất cả mọi hàng hóa bán thanh lý, cho tặng đều phải viết hóa đơn GTGT, thuế suất thì tùy theo từng mặt hàng mà áp vào chứ ko phải là tất cả đều 10% đâu.
 
trinhan

trinhan

Guest
13/10/06
272
1
0
tp.hcm
Mình gặp phải trường hợp sau mong các bạn giúp đỡ
Công ty của bạn mình hoạt động được hơn nửa năm nhưng bây giờ mình mới làm thủ tục mua hóa đơn. Đến khi nộp xong hồ sơ gặp chị QL thuế thì mới biết là trước đây ngoài thuế môn bài cty chưa hề kê khai và nộp bất kỳ loại thuế hay tờ khai nào cà. Do nội bộ lục đục nên cty quyết định giải thể và việc mua hóa đơn tất nhiên cũng dừng lại. Thủ tục giải thể thì chuẩn bị tiến hành. Nhưng quan trọng là vào khoảng tháng 2 cty có mua 1 chiếc xe máy (khoảng 30 triệu) đứng tên cty nhưng không làm tờ khai VAT hàng tháng nên tất nhiên chiếc xe này không được kê khai và khấu trừ thuế. Bây giờ các thành viên cty muốn thanh lý chiếc xe đó đi. Nhưng nếu bán cho 1 cá nhân hay pháp nhân nào khác thì cũng phải có hóa đơn VAT để xuất, mà việc mua hóa đơn bây giờ là coi như không tưởng, cty thì không xin xuất được hóa đơn lẻ. Nếu không có hóa đơn thì người mua sẽ không thể làm thủ tục sang tên được. Mọi người đề ra 2 phương án nhưng bây giờ vẫn còn đang tranh cãi và nếu 1 trong 2 phương án đó được thi hành thì mình cũng chưa hiểu phải thực hiện từng bước như thế nào. Rất mong các bạn đọc và đề ra ý kiến cũng như giải pháp giúp mình:
1. Công ty sẽ làm thủ tục tặng chiếc xe máy đó cho 1 doanh nghiệp khác, với giá trị được xác định là rất nhỏ (VD: 1 triệu đồng). Sau đó doanh nghiệp được tặng sẽ xuất hóa đơn bán lại cho 1 cá nhân khác.
Nếu theo phương án này thì việc xác định giá trị nhỏ như trên có được phép không. Mình phải làm những giấy tờ, thủ tục gì để tặng cho DN đó, làm ở cơ quan nhà nước nào. DN được tặng phải nộp thuế thu nhập bất thường là bao nhiêu %, và sau khi xuất hóa đơn bán cho cá nhân khác thì có thể ghi giá trị bằng với giá trị được biếu tăng không.
2. Coi chiếc xe đó là phần giá trị vốn góp của 1 cổ đông trong công ty. Tức là lúc đầu 1 thành viênc góp vốn mua cổ phần, sau đó công ty mua chiếc xe làm TSCĐ, nhưng bây giờ giải thể không dùng nữa thì trả lại cho 1 cổ đông nào đó.
Nếu theo phương án này thì công ty sẽ phải làm những thủ tục gì để cổ đông được nhận chiếc xe đó có thể sang tên chiếc xe thành tài sản của mình. Có nhất thiết phải có hóa đơn không, và công ty lấy đâu ra hóa đơn để xuất. Khi xuất có phải nộp 10% thuế GTGT không. Bạn mình vừa làm giải thể cho 1 công ty ở quận Đống Đa, khi trả lại vốn góp cho các thành viên = hàng hóa cũng phải xuất hóa đơn và nộp thuế GTGT như thường.
Các bạn cố gắng giúp mình nhé. Mình đang rất bối rối trong chuyện này và chưa biết nên xử trí ra sao cả, mà tuần sau bắt đầu nộp công văn xin giải thể rồi.

Rất dễ xử lý, nhưng việc xử lý không theo bài bản gì hết.
Bạn có thể làm biên bản xác định giá bán tài sản cho cá nhân và cá nhân thanh toán tiền sẽ hoạch toán Thu nhập khác bình thường (Vì đầu vào không khấu trừ thì đầu ra cũng ổn không sao đâu bạn ạ).

Riêng phần cá nhân mua xe họ phải gặp Công An khu vực để làm giấy xác nhận (xe mua tay) và họ vẫn có thể làm chủ quyền ra tên của họ. Tất nhiên giá bán phải giảm lại để bù vào các chi phí.
 
X

xuanketoan1983

Guest
29/10/06
50
0
0
40
Hà Nội
Nhưng vấn đề không phải cty mình sợ phải nộp thuế. Mà cái chính là CBQL thuế không muốn bán hóa đơn cho mình để thanh lý TS. Họ bảo là cái xe này không kê khai thì bây giờ không thể làm thủ tục mua hóa đơn để xuất bán được. Bây giờ cái chính là bọn mình muốn khi bán cái xe cho một cá nhân khác thì phải có hóa đơn xuất bán mới làm thủ tục sang tên cho cá nhân đó được. Mình cũng thấy CBQL vô lý. Nhưng chưa biết cãi kiểu gì vì sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc giải thể.
Khi mình mua chiếc xe đó nguyên giá là 30 triệu. Mình chưa hề làm thủ tục kê khai trích khấu hao. Bây giờ mới chỉ được 4 tháng. Vậy nếu mình bán cái xe đó hoặc thanh lý cho cổ đông thì trị giá chỉ khoảng 5-6tr thì có hợp lý và được chấp nhận không.
 
T

tuanmay9

Guest
20/11/06
20
0
0
58
Nam dinh
Thì bây giờ bạn kê khai đi. kê vào bảng kê mua vào. nhưng không kê vào phần thuế GTGT được khấu trừ trên tờ khai thuế GTGT vì nguyên nhân đã quá hạn dược khấu trừ. Bạn liên hệ lại với cán bộ quản lý.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA