2 chức danh này khác nhau nhé bạn.
Trong trường có dạy 2 môn kế toán là tài chính và quản trị sẽ tương ứng với KTT va GĐTC đó bạn.
GĐTC lớn hơn KTT.
KTT sẽ lo về quá khứ & hiện tại. GĐTC dựa và cơ sở đã thực hiện của KTT mà điều hành, hoạch định kế hoạch tài chính cho tương lai
Ở nước ta thường xem 2 là 1 nên ít để ý đến vấn đề này. KTT cũng có khả năng làm những việc của GĐTC và tất nhiên GĐTC phải kiểm soát được những việc của KTT làm.
Không phải dựa trên cơ sở đã thực hiện của KTT mà điều hành đâu.
Công việc của GĐTC là hoạch định tài chính, ra quyết định vè tài chính như: Quyết định đầu tư, quyết định tài trơ, qđ quản lý tài sản.
Công việc của GĐTC không giống như công việc của KTT đâu, giỏi lắm KTT chỉ cân đối thu-chi và quản trị chi phí ( Kế tóan quản tri). Đây là một việc rất rất nhỏ trong công tác tài chính, hoạch đinh tài chính. Để hoach đinh tài chính GĐTC cần phân tích số liệu thông tin kế tóan. Tuy nhiên không phải thông tin kế tóan nào cũng có thể sử dung đươc, vì vậy cần xây dựng hê thống thông tin kế tóan hữu ích.
Ở VN cũng có phân biệt GĐTC và KTT chứ không xem 2 là 1 đâu. Và rõ ràng lương CFO cao hơn lương KTT. Trong tình hình phát triển hiên kinh tế hiện nay vay trò của CFO rất là cần thiết, nhưng do DN ta quen trốn thuế nên thấy cần KTT hơn là CFO, nhưng nhu cầu thực tế cần phải cân đối thu chi, cần tính tóan viêc chiếm dụng vốn, cần tránh nộp thuế GTGT hàng tháng, tránh BHXH nên DN yêu cầu KTT là luôn những việc này và coi là công tác tài chính. Nhưng thực ra đó chỉ là 1 phần của kttc và 1 phần của KTQT
Có thể so sánh để thấy rõ
CFO: Hoạch đinh nguồn vốn dài han
Quản trị tiền măt và đtư ngắn hạn
Quản trị tín dung & tồn kho
Chính sách phân phối cổ tức
phẩn tích và họach định tc
Quản trị quỹ hưu trí
Quản trị bảo hiểm & rũi ro
Phân tích và hoạch đinh thuế
Quan hê công ty chứng khóan và NHTM
Quan hê với cổ đông, chuẩn bi ngân sách
KTT: Kế tóan chi phí
Quản trị chi phí
Xử lý số liệu, dùng sổ cái
Báo cáo cho cơ quan nhà nước
kiểm sóat nội bộ
Chuẩn bị các BCTC
Chuẩn bi các dư báo BCTC
Việc KTT có làm đươc công việc của CFO không là do năng lực của người đó chứ không phải do vị trí của người đó. Có chức không có nghĩa là đã biết làm công việc đó. Biết làm công việc đó chưa hẳn là có chức. Phúc tạp như là tài chính.
Có một cấu vui thế này:
" Sự học như biển cả! Học thầy không tày học bạn! Cướp cạn sợ gặp thầy chùa!
Búa xua là dân tài chính!"
Đúng là dân tài chính phải biết búa xua.