S
Xin cho tôi hỏi: Tại thời điểm 31/12/2006 cty chúng tôi đã xác định được nợ phải thu của từng khách hàng (giấy xác nhận công nợ). Các khách hàng của chúng tôi chưa muốn lấy hóa đơn xuất ngày 31/12/2006. Tuy nhiên để đảm bảo doanh thu kế hoạch của cty, chúng tôi đã ghi nhận tổng nợ phải thu như sau:
Nợ 131
Có 511
Có 33311
Ở phần khai thuế VAT, chúng tôi đã kê khai tổng doanh thu và thuế VAT phải nộp (không có tên khách hàng, mã số thuế - vì khách hàng chưa lấy hóa đơn). Sau ngày 31/12/2006 thì khi khách hàng trả tiền thì cty mới thu tiền và đồng thời xuất hóa đơn (ví dụ ngày 03/01/2007). Như vậy những tờ hóa đơn này chúng tôi sẽ không khai thuế VAT trong tháng 01/2007. Cách làm như thế của cty chúng tôi đúng không? Nếu sai thì hướng giải quyết như thế nào? Xin cám ơn!
Nợ 131
Có 511
Có 33311
Ở phần khai thuế VAT, chúng tôi đã kê khai tổng doanh thu và thuế VAT phải nộp (không có tên khách hàng, mã số thuế - vì khách hàng chưa lấy hóa đơn). Sau ngày 31/12/2006 thì khi khách hàng trả tiền thì cty mới thu tiền và đồng thời xuất hóa đơn (ví dụ ngày 03/01/2007). Như vậy những tờ hóa đơn này chúng tôi sẽ không khai thuế VAT trong tháng 01/2007. Cách làm như thế của cty chúng tôi đúng không? Nếu sai thì hướng giải quyết như thế nào? Xin cám ơn!

