Em có câu hỏi như sau: Tại sao khi lập BCTC số dư nợ trên tk 131 đưa vào TS còn số dư có lại đưa vào nguồn vốn. Em biết lập BCTC thì phải làm như vậy nhưng giải thích tại sao cho đầy đủ và chính xác thì em chưa biết phải làm như nào. Mong anh, chị trả lời giúp em.
Đúng là qui định, phải làm theo qui định, như
thd6758 đã nói, còn đi sâu vào phân tích, tại sao lại qui định như vậy? Khi nào bạn đi sâu phân tích số liệu trong báo cáo tài chính sẽ hiểu thêm, có lẽ cần phải có một thời gian, bạn sẽ hiểu.
Mình đưa ra một ví dụ: TK 131, đang có số dư Nợ 100tr, Dư có 10tr. Như vậy khách hàng đang nợ 100 tr. và khách hàng trả trước 10tr. Khi ghi đúng qui định, bạn sẽ thấy khỏan nợ phải thu: 100tr là khoàn tiền hàng hoá dịch vụ cty bạn đã cung cấp, bán, khách hàng chưa trả tiền, còn khỏan 10tr khách hàng trả trước, đó là tiền của khách hàng, được xem là khoản phải trả. Chỉ khi nào cty bạn bán hàng hoá, dịch dụ, khách hàng này chấp nhận thanh toán, cty bạn ghi nhận doanh thu mới giảm số liệu này.
Từ từ rồi bạn sẽ hiểu bản chất của các số liệu trong một báo cáo tài chính.
Chúc bạn sớm trở thành một kế toán giỏi và nhà phân tích tái chính giỏi