gửi Nguyensau!
Cái này là do mình không tham gia ý kiến được bên GÓp Ý nên phải post bài để nêu lên quan điểm của mình,
Bạn thân mến: Theo Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2002 có ghi rõ
điều 8 phần MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN
Nghiêm cấm các hành vi vi phạm về in, phát hành, quản lý sử dụng hoá đơn:
- .......
- Mua hoá đơn không phải từ cơ quan thuế để bán hàng hoặc thanh toán tài chính.
- Sử dụng hoá đơn khống.
- Sử dụng hoá đơn của các cá nhân, tổ chức khác.
- Làm mất hoá đơn....
Như vậy thứ nhất theo quan điểm của mình hoangtube đã phạm luật là làm mất hoá đơn và nếu theo quan điểm là vô tình làm mất thì hoangtube vẫn phải chịu trách nhiệm chứ không phải là "vô can" huống chi hoangtube đã xác nhận là đã bán hoá đơn đó để lấy tiền.
Thứ 2 ví dụ của bạn " Những người thuộc Dự án viết Nghị Định về Hóa đơn (1 dự án tầm 60 triệu thì phải) đã phải đi xin hóa đơn để hợp thức hóa chi phí làm dự án." mình xin khẳng định rằng hành vi mua hoá đơn để hợp thức hoá là hoàn toàn "vi phạm pháp luật" nhưng có điều mọi người "ngầm hiểu" đó là một cách để "hợp thức hoá" những khoản chi phí nhưng về bản chất đó là "vi phạm pháp luật", cho nên sự so sánh của bạn là cực kỳ "chưa chính xác và có phần khập khiễng" Rõ ràng hành vi của bạn và hoangtube nêu ra đã là những hành vi vi phạm pháp luật rồi
Thư 3 : đây là một diễn đàn khá nhạy cảm nên có những việc BQT phải nhanh tay xoá từ trước để tránh mọi người post bài và dẫn đến những sự việc không hay là điều dễ hiểu và bạn nên thông cảm cho BQT. (cái này dkq đã post 1 bài ở mục "HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ" nếu có thể BQT xoá 1 trong 2 cái hộ em!