Thuế GTGT được khấu trừ sẽ định khoản ntn?

  • Thread starter lananhdavi
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
L

lananhdavi

Cao cấp
19/7/07
312
0
16
Tp.Hồ Chí Minh
Anh chị ơi trên tờ khai thuế GTGT cuối năm 2006 của công ty em ở dòng [43] : thuế GTGT còn được khấu trừ là 12tr. Như vậy sang năm 2007 em theo dõi số thuế được khấu trừ này như thế nào ạ? tại em lập bảng CĐTK nhưng số thuế 133 không đúng với số mình đi nộp của năm 2007. Số dư này là số mình còn được Khấu trừ vậy phải ĐỊNH KHOẢN như thế nào nhỉ?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

Hoàng Hồng Yến

Guest
25/7/07
51
0
0
45
Hà Đông Hà Tây
Bạn nói cụ thể hơn xem nào ???? "tại em lập bảng CĐTK nhưng số thuế 133 không đúng với số mình đi nộp của năm 2007" nghĩa là sao nhỉ ?? Mình chưa hiểu ý bạn ở câu này ???
Còn 12tr thuế GTGT được khấu trừ cuối năm 2006 được chuyển qua đầu tháng 01 năm 2007 được thể hiện trên chỉ tiêu số [11] của TKT, hàng tháng bạn phải xác định số thuế GTGT đầu ra, số thuế GTGT đầu vào để bù trừ cho nhau. Nếu số thuế GTGT đầu ra lớn hơn (phần thuế của kỳ trước+ phần thuế được khấu trừ) kỳ này thì phải nộp. Ngược lại thì lại được chuyển số đó qua kỳ sau
 
L

lananhdavi

Cao cấp
19/7/07
312
0
16
Tp.Hồ Chí Minh
Thế này bạn ạ,Khi lập bảng C ĐKT thì số đầu kì bên TS và nguồn Vốn phải bằng nhau đúng không? Vậy bên TS có TK133 là số dư như mình nói ở trên đó vậy mình muốn các bạn giúp cách định khoản thế nào cho đúng để có thể cân giữa 2 bên TS và nguồn vốn ấy mà.Số còn được khấu trừ đương nhiên sẻ bừ trừ cho Thuế Đầu ra. Nhưng nếu mình không nhập số thuế GTGT còn được khấu trừ này thì trên TK 133 và 331 bù trừ không đúng với số mình thưucj nộp hàng tháng. Tóm lại ,Mình muốn hỏi là định khoản thế nào với số còn được khấu trừ của năm 2006 này.
 
levanton

levanton

Cao cấp
Thế này bạn ạ,Khi lập bảng C ĐKT thì số đầu kì bên TS và nguồn Vốn phải bằng nhau đúng không? Vậy bên TS có TK133 là số dư như mình nói ở trên đó vậy mình muốn các bạn giúp cách định khoản thế nào cho đúng để có thể cân giữa 2 bên TS và nguồn vốn ấy mà.Số còn được khấu trừ đương nhiên sẻ bừ trừ cho Thuế Đầu ra. Nhưng nếu mình không nhập số thuế GTGT còn được khấu trừ này thì trên TK 133 và 331 bù trừ không đúng với số mình thưucj nộp hàng tháng. Tóm lại ,Mình muốn hỏi là định khoản thế nào với số còn được khấu trừ của năm 2006 này.

Chào bạn!
Số còn được khấu trừ cuối năm 2006 chuyển sang năm 2007, thì trên sổ TK 133 phải có số dư Nợ đúng với số còn được khấu trừ trong tờ khai thuế GTGT tháng 12 năm 2006. Như vậy bạn không phải định khoản gì.
Nếu số dư Nợ trên TK 133 không đúng với số thuế còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau, bạn phải xem lại số liệu.
 
L

longcv

Guest
9/9/07
253
2
0
Google
vn.clubxiangqi.com
Anh chị ơi trên tờ khai thuế GTGT cuối năm 2006 của công ty em ở dòng [43] : thuế GTGT còn được khấu trừ là 12tr. Như vậy sang năm 2007 em theo dõi số thuế được khấu trừ này như thế nào ạ? tại em lập bảng CĐTK nhưng số thuế 133 không đúng với số mình đi nộp của năm 2007. Số dư này là số mình còn được Khấu trừ vậy phải ĐỊNH KHOẢN như thế nào nhỉ?

Bạn nên xem lại số liệu giữa tờ khai và sổ cái của cái TK 133 xem.
Chuyển số dư sang năm sau thì cứ chuyển thôi, ko cần phải định khoản
 
L

lananhdavi

Cao cấp
19/7/07
312
0
16
Tp.Hồ Chí Minh
Ghi Số đầu Kì...

Chào bạn!
Số còn được khấu trừ cuối năm 2006 chuyển sang năm 2007, thì trên sổ TK 133 phải có số dư Nợ đúng với số còn được khấu trừ trong tờ khai thuế GTGT tháng 12 năm 2006. Như vậy bạn không phải định khoản gì.
Nếu số dư Nợ trên TK 133 không đúng với số thuế còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau, bạn phải xem lại số liệu.

cám ơn anh nhé! nhưng chuyện em gặp là thế này anh ạ. Em làm kế toán trên máy nên năm 2007 thì em phải nhập lại số liệu cuối kì của năm 2006 làm số liệu đầu kì cho năm 2007. Thế nên khi đụng đến số thuế còn được khấu trừ này thì em không biết đưa vào đâu cho nó đúng.( Số dư em biết là nằm bên nợ TK133 rồi nhưng bên có là Tk nào nhỉ? )em còn đang băn khoăn về vấn đề đó. Trên tờ khai thuế thì mọi thứ vẫn đúng, nhưng em lập lại sổ sách và BCTC thử thì có khúc mắc ở chổ đó. Mong các anh chị góp ý thêm . Em chân thành cám ơn cả nhà nhé.
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
24
38
Hà Nội - TP. HCM
Gửi: bạn lananhdavi

Tổng nguồn vốn và tổng tài sản trên Bảng cân đối kế toán phải khớp. Khớp thì không có nghĩa là đúng nhưng đúng thì phải khớp. Việc bạn chuyển số dư cuối năm trước sang đầu năm nay không liên quan đến việc hạch toán thêm một bút toán điều chỉnh nữa cho cân bằng. Lệch thì lệch từ năm ngoái rồi, chứ chả chờ đến khi bạn chuyển số dư thì mới xuất hiện cái sự lệch.

Đúng ra thì sẽ thế này, số thuế GTGT được khấu trừ trên tờ khai thuế cuối kỳ sẽ khớp với số dư nợ của TK 133 tại thời điểm cuối kỳ. Nếu có lệch thì có thể có một trường hợp, đó là trường hợp đề nghị xin hoàn thuế. Số thuế xin được hoàn sẽ không còn nằm trên số thuế GTGT được khấu trừ trên tờ khai thuế nữa, nhưng số dư nợ trên TK 133 của số thuế xin được hoàn này vẫn còn.

Nếu DN của bạn không có trường hợp xin hoàn thuế thì bạn cần xem xét lại tại sao tổng tài sản và tổng nguồn vốn không cân. Tại sao số dư nợ của TK 133 không đúng với số thuế GTGT được khấu trừ trên tờ khai thuế. Không làm bút toán điều chỉnh bừa bãi mà phải tìm ra nguyên nhân chênh lệch để xử lý.
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
cám ơn anh nhé! nhưng chuyện em gặp là thế này anh ạ. Em làm kế toán trên máy nên năm 2007 thì em phải nhập lại số liệu cuối kì của năm 2006 làm số liệu đầu kì cho năm 2007. Thế nên khi đụng đến số thuế còn được khấu trừ này thì em không biết đưa vào đâu cho nó đúng.( Số dư em biết là nằm bên nợ TK133 rồi nhưng bên có là Tk nào nhỉ? )em còn đang băn khoăn về vấn đề đó. Trên tờ khai thuế thì mọi thứ vẫn đúng, nhưng em lập lại sổ sách và BCTC thử thì có khúc mắc ở chổ đó. Mong các anh chị góp ý thêm . Em chân thành cám ơn cả nhà nhé.
Không biết mình hiểu thế này có đúng ý bạn muốn hỏi không nhưng mình cũng trao đổi với bạn thế này: Số dư cuối kỳ của năm trước nếu tổng tài sản và tổng nguồn vốn cân rồi thì đầu năm sau bạn cứ lấy con số đấy làm số dư đầu kỳ và con số ấy như thế nào thì bạn ghi lại như thế ấy, bạn không cần phải quan tâm đối ứng của tài khoản ấy nữa. Ví dụ: tài khoản nợ 133 trong năm đã có thể đối ứng Có là 331 hoặc là 111, 112 rồi nên đầu năm 2007 số dư Nợ 133 là 12 triệu thì bạn cứ nhập cho số dư đầu kỳ 2007 là 12triệu.

Tóm lại: Số dư đầu kỳ năm sau, bạn lấy số dư cuối kỳ của tài khoản năm trước nhập vào cho đúng là đúng thôi. Bạn không cần phải hạch toán lại nó hay quan tâm đến tài khoản đối ứng của nó là tài khoản nào.

Bạn chỉ quan tâm và cần kiểm tra lại khi mà số dư TK 133 trên sổ sách không khớp với số liệu trên tờ khai thuế thôi.

Hi vọng bạn hiểu được và giải quyết tốt vấn đề của mình.
 
L

longcv

Guest
9/9/07
253
2
0
Google
vn.clubxiangqi.com
cám ơn anh nhé! nhưng chuyện em gặp là thế này anh ạ. Em làm kế toán trên máy nên năm 2007 thì em phải nhập lại số liệu cuối kì của năm 2006 làm số liệu đầu kì cho năm 2007. Thế nên khi đụng đến số thuế còn được khấu trừ này thì em không biết đưa vào đâu cho nó đúng.( Số dư em biết là nằm bên nợ TK133 rồi nhưng bên có là Tk nào nhỉ? )em còn đang băn khoăn về vấn đề đó. Trên tờ khai thuế thì mọi thứ vẫn đúng, nhưng em lập lại sổ sách và BCTC thử thì có khúc mắc ở chổ đó. Mong các anh chị góp ý thêm . Em chân thành cám ơn cả nhà nhé.

Số dư năm trước em chuyển sang thôi, có gì mà lại " ko biết đưa vào đâu cho đúng ".
Dư nợ 133 thì rõ rồi, còn bên có là các TK liên quan đến nó.
Tất nhiên là sẽ có khúc mắc rồi, vì năm 2006 em có nắm bắt được đâu.
Chốt năm 2006 lại đi em, làm 2007 còn mệt - đào bới lên làm gì cho khổ.
 
L

lananhdavi

Cao cấp
19/7/07
312
0
16
Tp.Hồ Chí Minh
Thuế GTGT ....

Số dư năm trước em chuyển sang thôi, có gì mà lại " ko biết đưa vào đâu cho đúng ".
Dư nợ 133 thì rõ rồi, còn bên có là các TK liên quan đến nó.
Tất nhiên là sẽ có khúc mắc rồi, vì năm 2006 em có nắm bắt được đâu.
Chốt năm 2006 lại đi em, làm 2007 còn mệt - đào bới lên làm gì cho khổ.

Em cũng muốn chốt nó lại lắm nhưng không thể làm cái mới nếu bỏ qua cái củ đúng không ạ? Em cũng cám ơn các anh chị đã nhiệt tình trao đổi nhưng nếu những ai đã từng giúp em ngay từ khi em mới gia nhập diễn đàn thì có thể hiểu rõ phần nào tình huống em gặp phải ở công ty này. Khi em vào làm thì số liệu năm ngoái 2006 thì ngoài một số tiền mặt và các tờ khai nộp thuế hàng tháng của năm 2006 ra em hoàn toàn không còn một số liệu gì khác ( kể cả BCTC năm ngoái cũng không lập) Nên xem như là số 0 tròn trỉnh.Vì thế khi em lập Bảng CĐKT hàng tháng thì em chỉ đối ứng số tiền 111 với 4111 là xem như nó cân rồi . Bây giờ còn Tk 133 mà em đã nói ở trên em không biết đưa vào đâu ( chẳng nhẻ cho vào 311) như thế em thấy kì kì và không chắc chắn nên mới nhờ sự giúp đỡ của các anh chị.
 
L

lananhdavi

Cao cấp
19/7/07
312
0
16
Tp.Hồ Chí Minh
THUẾ gtgT ĐƯỢC KHẤU TRỪ NTN?

Gửi: bạn lananhdavi

Tổng nguồn vốn và tổng tài sản trên Bảng cân đối kế toán phải khớp. Khớp thì không có nghĩa là đúng nhưng đúng thì phải khớp. Việc bạn chuyển số dư cuối năm trước sang đầu năm nay không liên quan đến việc hạch toán thêm một bút toán điều chỉnh nữa cho cân bằng. Lệch thì lệch từ năm ngoái rồi, chứ chả chờ đến khi bạn chuyển số dư thì mới xuất hiện cái sự lệch.

Đúng ra thì sẽ thế này, số thuế GTGT được khấu trừ trên tờ khai thuế cuối kỳ sẽ khớp với số dư nợ của TK 133 tại thời điểm cuối kỳ. Nếu có lệch thì có thể có một trường hợp, đó là trường hợp đề nghị xin hoàn thuế. Số thuế xin được hoàn sẽ không còn nằm trên số thuế GTGT được khấu trừ trên tờ khai thuế nữa, nhưng số dư nợ trên TK 133 của số thuế xin được hoàn này vẫn còn.

chị Tú anh ơi không phải số dư nợ bên 133 không đúng với trên từo khai. mà nó hoàn toàn chính xác, và công ty em không rơi vào trường hợp đi xin hoàn thuế . nên vấn đề liên quan đến cơ quan thuế em không có gì thắc mắc cả chị ạ. vấn đề là năm ngoái công ty em không lập BCTC và số dư đầu kì năm nay cũng chỉ lấy được của Tiền mặt và số thuế còn đuyocj khấu trừ này thôi. Nếu chỉ có 2 dữ liệu như thế thì chị đưa thế nào lên bảng C ĐKT ạ. bên 111 em đối ứng với 4111 còn bên 133 em đang băn khoăn không biết đối ứng với bên nào. Có thể những bài đầu em trình bày hơi khó hiểu nên mọi ngừoi chưa hiểu ý em thì phải. Hic...hic thông cảm nhé cả nhà.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
levanton

levanton

Cao cấp
Em cũng muốn chốt nó lại lắm nhưng không thể làm cái mới nếu bỏ qua cái củ đúng không ạ? Em cũng cám ơn các anh chị đã nhiệt tình trao đổi nhưng nếu những ai đã từng giúp em ngay từ khi em mới gia nhập diễn đàn thì có thể hiểu rõ phần nào tình huống em gặp phải ở công ty này. Khi em vào làm thì số liệu năm ngoái 2006 thì ngoài một số tiền mặt và các tờ khai nộp thuế hàng tháng của năm 2006 ra em hoàn toàn không còn một số liệu gì khác ( kể cả BCTC năm ngoái cũng không lập) Nên xem như là số 0 tròn trỉnh.Vì thế khi em lập Bảng CĐKT hàng tháng thì em chỉ đối ứng số tiền 111 với 4111 là xem như nó cân rồi . Bây giờ còn Tk 133 mà em đã nói ở trên em không biết đưa vào đâu ( chẳng nhẻ cho vào 311) như thế em thấy kì kì và không chắc chắn nên mới nhờ sự giúp đỡ của các anh chị.

Em xem lại sổ sách, số liệu báo cáo , quyết toán, cân đối 2006 như vậy là sai rồi. Vì khi có số dự Nợ 133. chắc chắn phải có Nợ các TK khác nữa, để nghi Có 111, hoặc 331, như vậy không phải vốn 411 bao nhiêu là tiền 111 bấy nhiêu tại thời điểm cuối năm. Còn nhiều nghiệp vụ phát sinh : lưong, chi phí thành lập,... đủ thứ nữa chứ bạn.

Tóm lại : bạn làm lại số liệu 2006, để có số dư đúng, còn số đầu kỳ 2007, là số cuối năm 2006, không định khoản gì .
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
... Khi em vào làm thì số liệu năm ngoái 2006 thì ngoài một số tiền mặt và các tờ khai nộp thuế hàng tháng của năm 2006 ra em hoàn toàn không còn một số liệu gì khác ( kể cả BCTC năm ngoái cũng không lập) Nên xem như là số 0 tròn trỉnh.Vì thế khi em lập Bảng CĐKT hàng tháng thì em chỉ đối ứng số tiền 111 với 4111 là xem như nó cân rồi . Bây giờ còn Tk 133 mà em đã nói ở trên em không biết đưa vào đâu ( chẳng nhẻ cho vào 311) như thế em thấy kì kì và không chắc chắn nên mới nhờ sự giúp đỡ của các anh chị.
Đọc đi đọc lại từ đầu đến đuôi thấy... choáng thật sự đấy! Nghe bạn bạn nói cứ ngỡ là bạn ra trường từ một chuyện ngành nào khác chứ chẳng phải kế toán? Thôi thì thế này cho dễ hiểu nhé!

Bạn kiểm tra lại xem chứng từ, hóa đơn đầu vào đầu ra của công ty gồm những gì? có đầy đủ như trong báo cáo thuế không? cả phiếu thu, phiếu chi, bảng lương,... nữa? Bạn dựa vào đấy mà hạch toán, mà làm sổ sách cho năm 2006. Trong quá trình hạch toán, làm sổ sách bạn sẽ biết dối ứng của 133 là tài khoản nào tài khoản nào há. Ùm mà không có những chứng từ kế toán nêu trên sao bạn lên bảng cân đối kế toán được??? :wall: :wall:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều