Cho tôi hỏi: tất cả các bạn đã ai nhìn thấy tờ khai tạm tính thuế TNDN hàng quý chưa? Tôi đoán là chưa vì nếu đã biết rồi thì các bạn không hỏi và/ hoặc tư vấn như trên đây!!! Vì vậy, lời khuyên tốt cho các bạn là hãy tìm đọc cái mấu kê khai đó thật kỹ đi đã trước khi nói điều gì!
Trả lời câu hỏi cho bạn Litao:
(1) Bây giờ mà làm kế hoạch chuyển lỗ kể ra cũng muộn rồi đấy, vì bạn phải nộp vào cuối tháng 3 rồi cơ, vụ này e rằng hơi khó, trừ khi bạn có quan hệ tốt và chịu chi!
(2) Tờ khai tạm tính thuế TNDN Q1 rất đơn giản, nó chỉ đơn thuần dựa trên doanh thu chứ không thèm quan tâm đến chi phí trong kỳ hay lãi lỗ từ năm trước! Căn cứ để tính ra mức thuế phải nộp là tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu, dựa vào tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2007. Theo đó, năm 2007 bạn bị lỗ 70M, cho nên tỷ lệ TNCT/DT của bạn = 0. Bạn thậm chí chẳng cần nộp tờ khai làm gì, cán bộ thuế sẽ căn cứ trên tờ khai quyết toán năm trước của bạn và chẳng thèm hỏi đến tờ khai tạm tính cho năm nay đâu! Chừng nào tờ khai quyết toán thuế của bạn cho thấy lãi thì lúc đó hẵng bận tâm về việc kê khai này!
Trời, bạn nói nghe gọn ghẽ ghê há, bạn cứ thử ko nộp đi rồi biết. Mà theo bạn nói, hình như mình thấy bạn chỉ chầm chầm khai trên tờ 01B-TNDN, thế bạn có đọc xem tờ khai đó dùng trong trường hợp nào ko!? Nếu xác định được CP phát sinh thực tế và doanh thu thực tế thì nên làm trên tờ khai 01A-TNDN là tốt nhất đấy bạn! Bạn như bạn nói thì giống đóng tiền "ngu" wá!!!!
Sửa lần cuối:

