Sự kiện qua báo

  • Thread starter hoangaccounting
  • Ngày gửi
H

hoangaccounting

To put one's family first
22/9/05
836
2
18
HCMC
www.baobinhdinh.com.vn
TT- - TT(Bạc Liêu) - Sáng 28-5, TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên án tử hình đối với Tăng Thị Ba (tức Tăng Thu Ba, 52 tuổi, nguyên thủ quĩ Bưu điện tỉnh Bạc Liêu) về tội "tham ô tài sản". Tăng Thị Ba còn bị tòa án buộc nộp vào ngân sách nhà nước số tiền đã chiếm đoạt là 15,114 tỉ đồng.

Liên quan đến vụ án, nguyên giám đốc Bưu điện Bạc Liêu Lê Quang Trung bị phạt 2,5 năm tù giam, nguyên kế toán trưởng Nguyễn Tứ Dũng lãnh 4 năm tù giam, kế toán thanh toán Trần Thị Tuấn lãnh án 6 năm tù giam, nguyên trưởng phòng kiểm toán Huỳnh Ngọc Lợi bị phạt 1 năm tù treo. Các bị cáo này đều bị phạt án về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Bưu điện Bạc Liêu kéo dài từ năm 2003 đến cuối năm 2006 mới phát hiện. Với vai trò là thủ quĩ thường xuyên mang tiền gửi ngân hàng, Tăng Thị Ba đã tám lần qua mặt kế toán kiểm toán, kế toán trưởng và giám đốc để "xén" trên 15 tỉ đồng mang đi mua vé số kiến thiết, đánh số đề, đi du lịch và tiêu xài cá nhân.

Các bạn có suy nghĩ gì khi đọc tin này? :wall:

Nguồn http://vn.news.yahoo.com/tto/20080529/tpl-tham-o-tren-15-ti-dong-tang-thi-ba-l-ef16c59.html
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

hoangaccounting

To put one's family first
22/9/05
836
2
18
HCMC
www.baobinhdinh.com.vn
Tuyên tử hình nữ thủ qũy 'biển thủ' trên 15 tỷ ăn chơi​
Trong 3 năm, thủ quỹ Bưu điện Bạc Liêu, Tăng Thị Ba chiếm đoạt của cơ quan hơn 15,3 tỷ đồng, để mua vé số và đi du lịch vài chục lần một năm.
To-2.jpg
Bị cáo Ba thất thần khi bị tuyên án tử hình. Ảnh: A.N.
Kết quả điều tra xác định, trong thời gian làm thủ quỹ từ năm 2003 đến cuối năm 2006, thấy lượng tiền mặt tồn trên sổ sách quá nhiều, Tăng Thị Ba nói với kế toán thanh toán ra phiếu chi để đem đi gửi ngân hàng.
Khi có phiếu, Ba không đem tiền đi gửi hoặc chỉ gửi rất ít, còn lại đút túi riêng. Để che giấu số tiền mình "thụt két", Ba ém luôn các chứng từ chi này, không làm thủ tục quyết toán. Số tiền tham ô, Ba tiêu xài và đánh số đề và không có khả năng khắc phục.
Liên quan đến vụ án, những cán bộ có trách nhiệm Bưu điện Bạc Liêu bị kết luận đã quản lý lỏng lẻo để Ba rút ruột số tiền lớn nhiều lần, trong khoảng thời gian kéo dài gần 3 năm.
Hôm nay, tòa án tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt tử hình Tăng Thị Ba về tội tham ô tài sản, dù trước đó Viện kiểm sát chỉ đề nghị mức án chung thân.
Bai.jpg
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: A.N.
Các bị cáo Lê Quang Trung (nguyên Giám đốc Bưu điện tỉnh Bạc Liêu) nhận mức án 2 năm 6 tháng tù, Nguyễn Tứ Dũng (nguyên Kế toán trưởng) 4 năm; Trần Văn Tuấn (nguyên kế toán thanh toán) 6 năm và Huỳnh Ngọc Lợi (nguyên Trưởng phòng Kiểm toán) 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, về tội "thiếu tránh nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản nhà nước" và "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Nguồn http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2008/05/3BA02BC0/
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Làm gì có chuyện thủ quỹ ký giả chứng từ rút tiền tại TK ở KBNN làm thụt két 15 tỉ mà cả bộ sậu ko biết gì trong suốt mấy năm liền. Mấy cha Cảnh sát điều tra thật ngộ.
 
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
20
Xóm liều...
Làm gì có chuyện thủ quỹ ký giả chứng từ rút tiền tại TK ở KBNN làm thụt két 15 tỉ mà cả bộ sậu ko biết gì trong suốt mấy năm liền. Mấy cha Cảnh sát điều tra thật ngộ.

Có gì mà lạ đâu, hôm sau ra sân banh em phân tích cho mà xem ^^:alcon:
 
H

HienMQ

Guest
11/5/06
19
1
3
Tp HCM
Em thì lại rút ra điều quan trọng nà: không nên nàm nính, chỉ nên nàm sếp thôi
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Làm gì có chuyện thủ quỹ ký giả chứng từ rút tiền tại TK ở KBNN làm thụt két 15 tỉ mà cả bộ sậu ko biết gì trong suốt mấy năm liền. Mấy cha Cảnh sát điều tra thật ngộ.

cảnh sát điêù tra còn khai thác được từ tội hiếp dâm khám nhà để ra tội tham ô cơ mà bác
mọi ý tưởng công cụ thực hiện hành vi đều mang theo người thế mà phải khám nhà ... theo phân tích thì có lý do là sợ lưu trữ những tài liệu dẫn đến việc phạm tội đó
 
H

hoangaccounting

To put one's family first
22/9/05
836
2
18
HCMC
www.baobinhdinh.com.vn
Siêu lừa Nguyễn Lâm Thái tham ô một số tiền còn kinh khủng hơn nhiều so với Tăng Thị Ba nhưng cuối cùng cũng chỉ bị kết án 26 năm tù. Khi nghe tòa tuyên án và ra khỏi tòa hắn kéo áo hôn lên áo cả bọn hát một bài đồng ca ...

Tôi không biết người viết bài này có am hiểu gì về kế toán không nữa khi viết lên những lời như thế này: "Để che giấu số tiền mình "thụt két", Ba ém luôn các chứng từ chi này, không làm thủ tục quyết toán". Làm cấp trên mà thiếu trách nhiệm thì tội còn nặng hơn gấp ngàn lần. Xem ra ở VN chúng ta tội thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng thì "xem như không có gì". Thật ra trong bài này, trong vụ này đừng nhắc đến mấy đồng chí giám đốc, kế toán trưởng, trưởng phòng kiểm toán thì người đọc còn thấy dễ chịu hơn nhiều nhất là đối với dân kế toán. Theo các bạn để biệt thủ được 15 tỷ đồng thì phải mất bao nhiêu thời gian? Thế mà các vị cấp trên không phát hiện ra hay sao? Nếu không phát hiện ra thì mấy vị ngồi đó làm gì? Cuối cùng thì cũng MỘT CON TỐT CŨNG RA ĐI. Sao các bậc nguyên thủ không thử "vi hành" xem nghe người dân nhận xét thế nào về tình hình nhỉ?
 
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,314
1,123
113
HCM
www.famaconsulting.vn
Siêu lừa Nguyễn Lâm Thái tham ô một số tiền còn kinh khủng hơn nhiều so với Tăng Thị Ba nhưng cuối cùng cũng chỉ bị kết án 26 năm tù. Khi nghe tòa tuyên án và ra khỏi tòa hắn kéo áo hôn lên áo cả bọn hát một bài đồng ca ...

Ý chú là phải kết tội theo số tiền chứ không phải theo tình huống ah ?

Trong mỗi vụ án đều có những tình tiết khác nhau và cả những khuất tất của nó, chúng ta ngồi đây không hiểu rõ sự tình thì làm sao nói là bản án đúng hay sai.
 
G

giotnangcuoithu

User tự cấm truy cập
hè hè hè Nhưng mà một thủ quỹ ko thể nào làm nên chuyện nếu như..........Chẳng lẽ số tiền lớn đem gửi NH thế hàng tháng các kế toán ko đối chiếu sổ phụ để cho thủ quỹ tự tung tự tác à??? cuối cùng kẻ ra đi cũng là kẻ......ngốc nhất!
 
H

HienMQ

Guest
11/5/06
19
1
3
Tp HCM
Việt Nam nhường vị trí tìm 'sex' số 1 cho quốc gia Hồi giáo

Dữ liệu trên trang thống kê thói quen tìm kiếm Google Trends cho thấy Pakistan là nước gõ từ khóa này nhiều nhất trong năm 2008, "đẩy" Việt Nam xuống hàng thứ 2.



Thống kê trên Google Trends. Ảnh chụp màn hình.

Điều này cũng khiến Pakistan đứng đầu trong tất cả các năm cộng lại. Kế tiếp là Việt Nam, Ai Cập, Ấn Độ, Indonesia...

Dù vậy, thống kê cho thấy ngôn ngữ tìm kiếm từ khóa này nhiều nhất vẫn là tiếng Việt.

"Sex" là từ tiếng Anh du nhập vào Việt Nam từ lâu nhưng được dùng phổ biến hơn trên phương tiện truyền thông và đời thường trong 2-3 năm trở lại đây. Ngắn gọn, bao quát nhiều lớp nghĩa khiến nó thay thế các từ thuần Việt đủ mọi sắc thái tương ứng như "tươi mát", "tình dục", "khiêu dâm"...

Theo Tường Vân-VnExpress
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA