B
Cả nhà cho mình hỏi vấn đề này:
Mình đọc trong một văn bản về phân phối lợi nhuận đối với công ty TNHH nhà nước một thành viên có ghi như thế này: Lợi nhuận thực hiện của công ty sau khi nộp thuế TNDN theo qui định của Luật thuế TNDN và bù đắp các khoản lỗ năm trước không được trừ vào lợi nhuận trước thuế, chủ sở hữu sử dụng theo hướng sau:- Trích lập dữ phòng
- Quỹ trợ cấp mất việc
- .....(các quỹ khác)
Mình đọc mà chưa hiểu chỗ in đậm là sao?
Ví dụ: năm nay lãi trước thuế là 100tr
Lỗ của năm trước là 40Tr
Mình tính thuế TNND trên 100tr hay trên 60tr?
Zậy lợi nhuận còn lại để trích lập quỹ có phải là bao nhiêu?
Mong cả nhà giúp cho !
Mình đọc trong một văn bản về phân phối lợi nhuận đối với công ty TNHH nhà nước một thành viên có ghi như thế này: Lợi nhuận thực hiện của công ty sau khi nộp thuế TNDN theo qui định của Luật thuế TNDN và bù đắp các khoản lỗ năm trước không được trừ vào lợi nhuận trước thuế, chủ sở hữu sử dụng theo hướng sau:- Trích lập dữ phòng
- Quỹ trợ cấp mất việc
- .....(các quỹ khác)
Mình đọc mà chưa hiểu chỗ in đậm là sao?
Ví dụ: năm nay lãi trước thuế là 100tr
Lỗ của năm trước là 40Tr
Mình tính thuế TNND trên 100tr hay trên 60tr?
Zậy lợi nhuận còn lại để trích lập quỹ có phải là bao nhiêu?
Mong cả nhà giúp cho !