
Mục 1 - Điều 20 NĐ105: "1. Doanh nghiệp kiểm toán được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật theo các hình thức: Công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam."
Chủ doanh nghiệp tư nhân là người chịu trách nhiệm vô hạn đối với mọi hoạt động của doanh nghiệp. cũng như vậy, thành viên hợp danh của công ty hợp danh cũng là người chịu trách nhiệm vô hạn.
Trong khi đó các doanh nghiệp hoạt động theo luật đầu tư nước ngoài, cụ thể chỉ là các FDIs và các Công ty liên doanh, thực chất là các limitted company. Như vậy, các nhà làm chính sách của chúng ta chắc là quá ưu đãi đầu tư nước ngoài hoặc là ưa hàng ngoại ghét hàng nội???
Chủ doanh nghiệp tư nhân là người chịu trách nhiệm vô hạn đối với mọi hoạt động của doanh nghiệp. cũng như vậy, thành viên hợp danh của công ty hợp danh cũng là người chịu trách nhiệm vô hạn.
Trong khi đó các doanh nghiệp hoạt động theo luật đầu tư nước ngoài, cụ thể chỉ là các FDIs và các Công ty liên doanh, thực chất là các limitted company. Như vậy, các nhà làm chính sách của chúng ta chắc là quá ưu đãi đầu tư nước ngoài hoặc là ưa hàng ngoại ghét hàng nội???