Lập nhóm ôn thi công chức bhxh 2013

  • Thread starter truongvucanh
  • Ngày gửi
N

nguyenthihoangha

Guest
4/3/13
1
1
0
38
hà nội
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

Các bạn thi đạt khi nào rảnh rỗi có thể truyền lại ít kinh nghiệm học tập, cách làm bài cho những ngừoi rớt đựoc không nhỉ hjhj?
Với lại, các bạn khi làm bài có trích dẫn điều luật/ thông tư abc gì gì vào không? Mình thấy có nhiều bạn làm bài rất dài, mà theo mình nhớ nếu ghi đúng từng từ từng chữ trong Luật cũng ko dài như vậy.
(Mình làm ngắn ngủn, chắc do vậy mà điểm thấp lè tè, hehe).
Mình thi viết ngiệp vụ ngành 95 điểm, trắc nghiệm 100 điểm. Mình làm bài có trích dẫn điều luật, các bạn thắc mắc tại sao mình làm được bài điểm vẫn thấp. MÌnh không biết chữ "được" của các bạn là thế nào. Bản thân mình làm bài trên cơ sở tổng hợp cả luật,nghị định và thông tư. Có thể điều luật các bạn nhớ được tương đối dễ vì luật nó có ít điều thôi. Nên khi làm bài mình thường trích dẫn luật, ví dụ quy định tại điểm a khoản1 điều 3 luật bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định....sau đó triển khai ý cụ thể có gạch đầu dòng ý lớn, ý bé rất rõ ràng.
Ví dụ nếu có câu hỏi về quyền và nghĩa vụ của người lao động: nhiều bạn ghi máy móc là người lao động có trách nhiệm đóng BHXH hàng tháng cho người lao động theo quy định của luật BHXH. Nếu chỉ ghi thế chắc chắn k đủ. Mình thì ghi cụ thể: người lao động có trách nhiệm đóng BHXH hàng tháng cho người lao động theo mức cụ thể sau: sau đó các bạn liệt kê đầy đủ mức đóng cho các nhóm đối tượng như thế nào theo hướng dẫn trong thông tư, nghị định. Nếu chỉ làm theo luật các bạn sẽ làm rất ngắn và cũng k làm rõ được vấn đề và chắc chắn điểm sẽ không cao. Hay như câu về lộ trình thực hiện BHYT thì nhiều bạn bập vào ghi luôn lộ trình nhưng muốn đầy đủ các bạn phải định nghĩa thế nào là bảo hiểm y toan dân. Luật BHYT ra đời là cơ sở để thực hiện bhyt toàn dân vào năm 2014, sau đó mới nói rõ cụ thể lộ trình từng nhóm đối tượng.
Trong bộ câu hỏi có câu về thủ tục thanh toán BHYT trực tiếp. Các bạn nên vào WEb của BHXH VN mục hỏi đáp và trả lời theo đó. Vì Luật quy định các giấy tờ khi đi thanh toán trực tiếp nhưng trên thực tế thanh toán cán bộ thanh toán sẽ đòi hỏi thêm 1 số thủ tục. Và họ trả lời rất đầy đủ trên WEb.
Còn có câu về đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Nếu làm theo luật sẽ không đủ, các bạn đọc thêm thông tư 10 về thủ tục đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Mặc dù thông tư này không có trong danh mục tài liệu ôn thi do BHXH VN yêu cầu. Nếu đọc theo thông tư 10 sẽ có thêm nhóddooois tượng là các cán bộ cấp cao trong các cơ quan chính trị được đăng ký khám chữa bệnh tại bệnh viện thống nhất, hữu nghị bệnh viện C đà nẵng.... Các bạn tham khảo thêm. Đó là lí do mà các bạn làm theo luật dù làm hết tất cả cũng chỉ được 3 đến 4 tờ. Còn như mình làm đến 5 tờ. cái này mình thấy bạn nào mà đọc quyển 100 câu hỏi đáp về BHYT cũng có trả lời đầy đủ đó.
Mình thì đề trắc nghiệm may mắn k vào đề đáp án k rõ ràng như mấy bạn khác. Nhưng đề của mình có câu hỏi về người tham gia BHYT được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại đâu? Câu này có 3 đáp án là bệnh viện huyện, phòng y tế huyện, bệnh viện đa khoa tỉnh. Mình k nhớ rõ 3 đáp án đề ra lắm. Nhưng câu này chắc chắn là đáp án là bệnh viện huyện. Vì phòng y tế huyện nó là một bộ phận trong bộ máy tổ chức của ỦY ban huyện có chức năng chuyên môn tham mưu chứ không có chức năng khám chữa bệnh. Hôm mình thi có 1 bạn làm hợp đồng quận Tây Hồ có bảo đáp án là phòng y tế huyện vì bệnh viện huyện như Nam Thăng Long... k nhận đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. NHưng mình vẫn chọn Bệnh viện huyện. Và kết quả là mình đúng. Câu này cũng cảm ơn các bạn trên diễn đàn đi cụm trước trao đổi trên diễn đàn nên mình có nhờ bác google check lại bằng cách xem sơ đồ tổ chức của ủy ban nhân dân huyện.
Khi mình ôn thi, mình có xem qua đề cương câu hỏi của BHXH VN và cũng tự trả theo kiểu tổng hợp tất cả nhừng gì liên quan chứ k trả lời theo mỗi luật như các bạn nhưng khi học mình chả bao giwof đụng đến mấy câu trả lời đó. Mình cứ cầm 1 luật đi kèm nghị định, thông tư. Học điều 1 luật cầm luôn điều 1 nghị định và điều 1 thông tư đọc luôn. Học điều nào dứt điểm điều ấy. Cho nên dù đề thi có ra bất kỳ vấn đề nào mình cũng làm được hết.
Mình cũng khẳng định bài làm của mình 100% do tự lực bản thân, tất cả các môn thi không mang bất kỳ tài liệu nào. Mình cũng đã có gia đình, lại đang đi làm cty khác nên thời gian ôn thi của mình cũng không được nhìu như một số bạn nhưng tại vì công việc của mình đang làm có rất nhiều ức chế, là cty tư nhân, trưởng phòng của mình là con cháu giám đốc nhưng trình độ mới học hết cấp 3, rất là yếu kém về năng lực nhưng vì con cháu nên khi nào cũng vênh váo, bọn mình làm việc cùng rất ức chế. Vì vậy nên mình mới quyết tâm ôn thi. Kết quả mình 363 điểm. Nên các bạn trên diễn đàn nếu chưa đậu lần này thì cố gắng ôn thi lần sau. Mình nghĩ cuộc thi lần này có công bằng, mình là dân đen chính cống.
 
  • Like
Reactions: lekimngan8782
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

hungcutyeu

Sơ cấp
25/11/13
13
0
0
37
Hà Nội
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

Tớ ở Thanh Hóa cũng chưa thấy ....đã ai nhận đc thông báo j chưa?
Phải hết thời gian phúc khảo đã.Điểm thông báo 3/1 thì cho làm đơn + phúc khảo là 15 ngày đi.Tầm 18-20/1 chắc họ mới bắt đầu làm giấy báo gửi,và tầm 25.1 chắc nhận được hết.Mình đoán thế thôi.
 
N

nguyenthidieuthao432

Sơ cấp
23/5/13
43
0
0
Phu Yen
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

Mình thi viết ngiệp vụ ngành 95 điểm, trắc nghiệm 100 điểm. Mình làm bài có trích dẫn điều luật, các bạn thắc mắc tại sao mình làm được bài điểm vẫn thấp. MÌnh không biết chữ "được" của các bạn là thế nào. Bản thân mình làm bài trên cơ sở tổng hợp cả luật,nghị định và thông tư. Có thể điều luật các bạn nhớ được tương đối dễ vì luật nó có ít điều thôi. Nên khi làm bài mình thường trích dẫn luật, ví dụ quy định tại điểm a khoản1 điều 3 luật bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định....sau đó triển khai ý cụ thể có gạch đầu dòng ý lớn, ý bé rất rõ ràng.
Ví dụ nếu có câu hỏi về quyền và nghĩa vụ của người lao động: nhiều bạn ghi máy móc là người lao động có trách nhiệm đóng BHXH hàng tháng cho người lao động theo quy định của luật BHXH. Nếu chỉ ghi thế chắc chắn k đủ. Mình thì ghi cụ thể: người lao động có trách nhiệm đóng BHXH hàng tháng cho người lao động theo mức cụ thể sau: sau đó các bạn liệt kê đầy đủ mức đóng cho các nhóm đối tượng như thế nào theo hướng dẫn trong thông tư, nghị định. Nếu chỉ làm theo luật các bạn sẽ làm rất ngắn và cũng k làm rõ được vấn đề và chắc chắn điểm sẽ không cao. Hay như câu về lộ trình thực hiện BHYT thì nhiều bạn bập vào ghi luôn lộ trình nhưng muốn đầy đủ các bạn phải định nghĩa thế nào là bảo hiểm y toan dân. Luật BHYT ra đời là cơ sở để thực hiện bhyt toàn dân vào năm 2014, sau đó mới nói rõ cụ thể lộ trình từng nhóm đối tượng.
Trong bộ câu hỏi có câu về thủ tục thanh toán BHYT trực tiếp. Các bạn nên vào WEb của BHXH VN mục hỏi đáp và trả lời theo đó. Vì Luật quy định các giấy tờ khi đi thanh toán trực tiếp nhưng trên thực tế thanh toán cán bộ thanh toán sẽ đòi hỏi thêm 1 số thủ tục. Và họ trả lời rất đầy đủ trên WEb.
Còn có câu về đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Nếu làm theo luật sẽ không đủ, các bạn đọc thêm thông tư 10 về thủ tục đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Mặc dù thông tư này không có trong danh mục tài liệu ôn thi do BHXH VN yêu cầu. Nếu đọc theo thông tư 10 sẽ có thêm nhóddooois tượng là các cán bộ cấp cao trong các cơ quan chính trị được đăng ký khám chữa bệnh tại bệnh viện thống nhất, hữu nghị bệnh viện C đà nẵng.... Các bạn tham khảo thêm. Đó là lí do mà các bạn làm theo luật dù làm hết tất cả cũng chỉ được 3 đến 4 tờ. Còn như mình làm đến 5 tờ. cái này mình thấy bạn nào mà đọc quyển 100 câu hỏi đáp về BHYT cũng có trả lời đầy đủ đó.
Mình thì đề trắc nghiệm may mắn k vào đề đáp án k rõ ràng như mấy bạn khác. Nhưng đề của mình có câu hỏi về người tham gia BHYT được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại đâu? Câu này có 3 đáp án là bệnh viện huyện, phòng y tế huyện, bệnh viện đa khoa tỉnh. Mình k nhớ rõ 3 đáp án đề ra lắm. Nhưng câu này chắc chắn là đáp án là bệnh viện huyện. Vì phòng y tế huyện nó là một bộ phận trong bộ máy tổ chức của ỦY ban huyện có chức năng chuyên môn tham mưu chứ không có chức năng khám chữa bệnh. Hôm mình thi có 1 bạn làm hợp đồng quận Tây Hồ có bảo đáp án là phòng y tế huyện vì bệnh viện huyện như Nam Thăng Long... k nhận đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. NHưng mình vẫn chọn Bệnh viện huyện. Và kết quả là mình đúng. Câu này cũng cảm ơn các bạn trên diễn đàn đi cụm trước trao đổi trên diễn đàn nên mình có nhờ bác google check lại bằng cách xem sơ đồ tổ chức của ủy ban nhân dân huyện.
Khi mình ôn thi, mình có xem qua đề cương câu hỏi của BHXH VN và cũng tự trả theo kiểu tổng hợp tất cả nhừng gì liên quan chứ k trả lời theo mỗi luật như các bạn nhưng khi học mình chả bao giwof đụng đến mấy câu trả lời đó. Mình cứ cầm 1 luật đi kèm nghị định, thông tư. Học điều 1 luật cầm luôn điều 1 nghị định và điều 1 thông tư đọc luôn. Học điều nào dứt điểm điều ấy. Cho nên dù đề thi có ra bất kỳ vấn đề nào mình cũng làm được hết.
Mình cũng khẳng định bài làm của mình 100% do tự lực bản thân, tất cả các môn thi không mang bất kỳ tài liệu nào. Mình cũng đã có gia đình, lại đang đi làm cty khác nên thời gian ôn thi của mình cũng không được nhìu như một số bạn nhưng tại vì công việc của mình đang làm có rất nhiều ức chế, là cty tư nhân, trưởng phòng của mình là con cháu giám đốc nhưng trình độ mới học hết cấp 3, rất là yếu kém về năng lực nhưng vì con cháu nên khi nào cũng vênh váo, bọn mình làm việc cùng rất ức chế. Vì vậy nên mình mới quyết tâm ôn thi. Kết quả mình 363 điểm. Nên các bạn trên diễn đàn nếu chưa đậu lần này thì cố gắng ôn thi lần sau. Mình nghĩ cuộc thi lần này có công bằng, mình là dân đen chính cống.

Chào bạn, cảm ơn bài viết của bạn nhé. Mình đọc mà thấy khâm phục bạn quá đi. Đợt thi tới mình phải học tập bạn thôi. Chúc bạn công tác tốt nhé. ^^
 
L

ltthuykt

Sơ cấp
7/11/11
29
0
1
35
tp hcm
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

Mình thi viết ngiệp vụ ngành 95 điểm, trắc nghiệm 100 điểm. Mình làm bài có trích dẫn điều luật, các bạn thắc mắc tại sao mình làm được bài điểm vẫn thấp. MÌnh không biết chữ "được" của các bạn là thế nào. Bản thân mình làm bài trên cơ sở tổng hợp cả luật,nghị định và thông tư. Có thể điều luật các bạn nhớ được tương đối dễ vì luật nó có ít điều thôi. Nên khi làm bài mình thường trích dẫn luật, ví dụ quy định tại điểm a khoản1 điều 3 luật bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định....sau đó triển khai ý cụ thể có gạch đầu dòng ý lớn, ý bé rất rõ ràng.
Ví dụ nếu có câu hỏi về quyền và nghĩa vụ của người lao động: nhiều bạn ghi máy móc là người lao động có trách nhiệm đóng BHXH hàng tháng cho người lao động theo quy định của luật BHXH. Nếu chỉ ghi thế chắc chắn k đủ. Mình thì ghi cụ thể: người lao động có trách nhiệm đóng BHXH hàng tháng cho người lao động theo mức cụ thể sau: sau đó các bạn liệt kê đầy đủ mức đóng cho các nhóm đối tượng như thế nào theo hướng dẫn trong thông tư, nghị định. Nếu chỉ làm theo luật các bạn sẽ làm rất ngắn và cũng k làm rõ được vấn đề và chắc chắn điểm sẽ không cao. Hay như câu về lộ trình thực hiện BHYT thì nhiều bạn bập vào ghi luôn lộ trình nhưng muốn đầy đủ các bạn phải định nghĩa thế nào là bảo hiểm y toan dân. Luật BHYT ra đời là cơ sở để thực hiện bhyt toàn dân vào năm 2014, sau đó mới nói rõ cụ thể lộ trình từng nhóm đối tượng.
Trong bộ câu hỏi có câu về thủ tục thanh toán BHYT trực tiếp. Các bạn nên vào WEb của BHXH VN mục hỏi đáp và trả lời theo đó. Vì Luật quy định các giấy tờ khi đi thanh toán trực tiếp nhưng trên thực tế thanh toán cán bộ thanh toán sẽ đòi hỏi thêm 1 số thủ tục. Và họ trả lời rất đầy đủ trên WEb.
Còn có câu về đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Nếu làm theo luật sẽ không đủ, các bạn đọc thêm thông tư 10 về thủ tục đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Mặc dù thông tư này không có trong danh mục tài liệu ôn thi do BHXH VN yêu cầu. Nếu đọc theo thông tư 10 sẽ có thêm nhóddooois tượng là các cán bộ cấp cao trong các cơ quan chính trị được đăng ký khám chữa bệnh tại bệnh viện thống nhất, hữu nghị bệnh viện C đà nẵng.... Các bạn tham khảo thêm. Đó là lí do mà các bạn làm theo luật dù làm hết tất cả cũng chỉ được 3 đến 4 tờ. Còn như mình làm đến 5 tờ. cái này mình thấy bạn nào mà đọc quyển 100 câu hỏi đáp về BHYT cũng có trả lời đầy đủ đó.
Mình thì đề trắc nghiệm may mắn k vào đề đáp án k rõ ràng như mấy bạn khác. Nhưng đề của mình có câu hỏi về người tham gia BHYT được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại đâu? Câu này có 3 đáp án là bệnh viện huyện, phòng y tế huyện, bệnh viện đa khoa tỉnh. Mình k nhớ rõ 3 đáp án đề ra lắm. Nhưng câu này chắc chắn là đáp án là bệnh viện huyện. Vì phòng y tế huyện nó là một bộ phận trong bộ máy tổ chức của ỦY ban huyện có chức năng chuyên môn tham mưu chứ không có chức năng khám chữa bệnh. Hôm mình thi có 1 bạn làm hợp đồng quận Tây Hồ có bảo đáp án là phòng y tế huyện vì bệnh viện huyện như Nam Thăng Long... k nhận đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. NHưng mình vẫn chọn Bệnh viện huyện. Và kết quả là mình đúng. Câu này cũng cảm ơn các bạn trên diễn đàn đi cụm trước trao đổi trên diễn đàn nên mình có nhờ bác google check lại bằng cách xem sơ đồ tổ chức của ủy ban nhân dân huyện.
Khi mình ôn thi, mình có xem qua đề cương câu hỏi của BHXH VN và cũng tự trả theo kiểu tổng hợp tất cả nhừng gì liên quan chứ k trả lời theo mỗi luật như các bạn nhưng khi học mình chả bao giwof đụng đến mấy câu trả lời đó. Mình cứ cầm 1 luật đi kèm nghị định, thông tư. Học điều 1 luật cầm luôn điều 1 nghị định và điều 1 thông tư đọc luôn. Học điều nào dứt điểm điều ấy. Cho nên dù đề thi có ra bất kỳ vấn đề nào mình cũng làm được hết.
Mình cũng khẳng định bài làm của mình 100% do tự lực bản thân, tất cả các môn thi không mang bất kỳ tài liệu nào. Mình cũng đã có gia đình, lại đang đi làm cty khác nên thời gian ôn thi của mình cũng không được nhìu như một số bạn nhưng tại vì công việc của mình đang làm có rất nhiều ức chế, là cty tư nhân, trưởng phòng của mình là con cháu giám đốc nhưng trình độ mới học hết cấp 3, rất là yếu kém về năng lực nhưng vì con cháu nên khi nào cũng vênh váo, bọn mình làm việc cùng rất ức chế. Vì vậy nên mình mới quyết tâm ôn thi. Kết quả mình 363 điểm. Nên các bạn trên diễn đàn nếu chưa đậu lần này thì cố gắng ôn thi lần sau. Mình nghĩ cuộc thi lần này có công bằng, mình là dân đen chính cống.
Bạn ơi, cho mình xin tài liệ của bạn nhé. bạn gửi vào mail thuyle.uel@gmail.com co mình với nha. Cảm ơn bạn!
 
C

cazona

Sơ cấp
12/6/13
10
0
0
33
Hà Tĩnh
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

Các bạn ơi cho mình hỏi, hôm sau nộp HS thì dùng chứng chỉ tiếng anh & tin học do trung tâm cấp là đc hay là phải chứng chỉ của BGD
 
0

0903234765

Sơ cấp
10/1/11
26
0
0
39
bac ninh
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

Các bạn ơi. Cho mình hỏi về nv2 với. Nv2 mình chỉ được nộp vào các vị trí khác trong tỉnh của mình hay ntn hả xác bạn? Thời gian nộp nv2 là bao giờ thế?
 
D

duongdoi1910

Sơ cấp
14/7/13
6
0
0
quang nam
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

Mình thi viết ngiệp vụ ngành 95 điểm, trắc nghiệm 100 điểm. Mình làm bài có trích dẫn điều luật, các bạn thắc mắc tại sao mình làm được bài điểm vẫn thấp. MÌnh không biết chữ "được" của các bạn là thế nào. Bản thân mình làm bài trên cơ sở tổng hợp cả luật,nghị định và thông tư. Có thể điều luật các bạn nhớ được tương đối dễ vì luật nó có ít điều thôi. Nên khi làm bài mình thường trích dẫn luật, ví dụ quy định tại điểm a khoản1 điều 3 luật bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định....sau đó triển khai ý cụ thể có gạch đầu dòng ý lớn, ý bé rất rõ ràng.
Ví dụ nếu có câu hỏi về quyền và nghĩa vụ của người lao động: nhiều bạn ghi máy móc là người lao động có trách nhiệm đóng BHXH hàng tháng cho người lao động theo quy định của luật BHXH. Nếu chỉ ghi thế chắc chắn k đủ. Mình thì ghi cụ thể: người lao động có trách nhiệm đóng BHXH hàng tháng cho người lao động theo mức cụ thể sau: sau đó các bạn liệt kê đầy đủ mức đóng cho các nhóm đối tượng như thế nào theo hướng dẫn trong thông tư, nghị định. Nếu chỉ làm theo luật các bạn sẽ làm rất ngắn và cũng k làm rõ được vấn đề và chắc chắn điểm sẽ không cao. Hay như câu về lộ trình thực hiện BHYT thì nhiều bạn bập vào ghi luôn lộ trình nhưng muốn đầy đủ các bạn phải định nghĩa thế nào là bảo hiểm y toan dân. Luật BHYT ra đời là cơ sở để thực hiện bhyt toàn dân vào năm 2014, sau đó mới nói rõ cụ thể lộ trình từng nhóm đối tượng.
Trong bộ câu hỏi có câu về thủ tục thanh toán BHYT trực tiếp. Các bạn nên vào WEb của BHXH VN mục hỏi đáp và trả lời theo đó. Vì Luật quy định các giấy tờ khi đi thanh toán trực tiếp nhưng trên thực tế thanh toán cán bộ thanh toán sẽ đòi hỏi thêm 1 số thủ tục. Và họ trả lời rất đầy đủ trên WEb.
Còn có câu về đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Nếu làm theo luật sẽ không đủ, các bạn đọc thêm thông tư 10 về thủ tục đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Mặc dù thông tư này không có trong danh mục tài liệu ôn thi do BHXH VN yêu cầu. Nếu đọc theo thông tư 10 sẽ có thêm nhóddooois tượng là các cán bộ cấp cao trong các cơ quan chính trị được đăng ký khám chữa bệnh tại bệnh viện thống nhất, hữu nghị bệnh viện C đà nẵng.... Các bạn tham khảo thêm. Đó là lí do mà các bạn làm theo luật dù làm hết tất cả cũng chỉ được 3 đến 4 tờ. Còn như mình làm đến 5 tờ. cái này mình thấy bạn nào mà đọc quyển 100 câu hỏi đáp về BHYT cũng có trả lời đầy đủ đó.
Mình thì đề trắc nghiệm may mắn k vào đề đáp án k rõ ràng như mấy bạn khác. Nhưng đề của mình có câu hỏi về người tham gia BHYT được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại đâu? Câu này có 3 đáp án là bệnh viện huyện, phòng y tế huyện, bệnh viện đa khoa tỉnh. Mình k nhớ rõ 3 đáp án đề ra lắm. Nhưng câu này chắc chắn là đáp án là bệnh viện huyện. Vì phòng y tế huyện nó là một bộ phận trong bộ máy tổ chức của ỦY ban huyện có chức năng chuyên môn tham mưu chứ không có chức năng khám chữa bệnh. Hôm mình thi có 1 bạn làm hợp đồng quận Tây Hồ có bảo đáp án là phòng y tế huyện vì bệnh viện huyện như Nam Thăng Long... k nhận đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. NHưng mình vẫn chọn Bệnh viện huyện. Và kết quả là mình đúng. Câu này cũng cảm ơn các bạn trên diễn đàn đi cụm trước trao đổi trên diễn đàn nên mình có nhờ bác google check lại bằng cách xem sơ đồ tổ chức của ủy ban nhân dân huyện.
Khi mình ôn thi, mình có xem qua đề cương câu hỏi của BHXH VN và cũng tự trả theo kiểu tổng hợp tất cả nhừng gì liên quan chứ k trả lời theo mỗi luật như các bạn nhưng khi học mình chả bao giwof đụng đến mấy câu trả lời đó. Mình cứ cầm 1 luật đi kèm nghị định, thông tư. Học điều 1 luật cầm luôn điều 1 nghị định và điều 1 thông tư đọc luôn. Học điều nào dứt điểm điều ấy. Cho nên dù đề thi có ra bất kỳ vấn đề nào mình cũng làm được hết.
Mình cũng khẳng định bài làm của mình 100% do tự lực bản thân, tất cả các môn thi không mang bất kỳ tài liệu nào. Mình cũng đã có gia đình, lại đang đi làm cty khác nên thời gian ôn thi của mình cũng không được nhìu như một số bạn nhưng tại vì công việc của mình đang làm có rất nhiều ức chế, là cty tư nhân, trưởng phòng của mình là con cháu giám đốc nhưng trình độ mới học hết cấp 3, rất là yếu kém về năng lực nhưng vì con cháu nên khi nào cũng vênh váo, bọn mình làm việc cùng rất ức chế. Vì vậy nên mình mới quyết tâm ôn thi. Kết quả mình 363 điểm. Nên các bạn trên diễn đàn nếu chưa đậu lần này thì cố gắng ôn thi lần sau. Mình nghĩ cuộc thi lần này có công bằng, mình là dân đen chính cống.
Ôi, mình ngưỡng mộ bạn! Mình cũng học hành nghiêm túc, thi cử nghiêm túc nhưng mà...:( Chắc là do tài liệu chưa chuẩn và chưa biết cách làm bài thế nào cho đúng.Thật tiếc cho cái công đèn sách 2 tháng trời :3 Bạn có thể gửi tài liệu qua mail này giùm mình được ko: uppanidu@gmail.com Cảm ơn những chia sẻ của bạn và chúc bạn thành công:)
 
T

Tinhpomke

Sơ cấp
9/6/13
22
0
0
Nghệ An
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

Đăng ký nguyện vọng 2 thế nào nhỉ mọi người ??? ai biết gửi qua email tinhccna@gmail.com. Thanks mọi người ....
 
C

camle0715

Sơ cấp
25/8/10
6
0
0
da nang
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

Mình thi viết ngiệp vụ ngành 95 điểm, trắc nghiệm 100 điểm. Mình làm bài có trích dẫn điều luật, các bạn thắc mắc tại sao mình làm được bài điểm vẫn thấp. MÌnh không biết chữ "được" của các bạn là thế nào. Bản thân mình làm bài trên cơ sở tổng hợp cả luật,nghị định và thông tư. Có thể điều luật các bạn nhớ được tương đối dễ vì luật nó có ít điều thôi. Nên khi làm bài mình thường trích dẫn luật, ví dụ quy định tại điểm a khoản1 điều 3 luật bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định....sau đó triển khai ý cụ thể có gạch đầu dòng ý lớn, ý bé rất rõ ràng.
Ví dụ nếu có câu hỏi về quyền và nghĩa vụ của người lao động: nhiều bạn ghi máy móc là người lao động có trách nhiệm đóng BHXH hàng tháng cho người lao động theo quy định của luật BHXH. Nếu chỉ ghi thế chắc chắn k đủ. Mình thì ghi cụ thể: người lao động có trách nhiệm đóng BHXH hàng tháng cho người lao động theo mức cụ thể sau: sau đó các bạn liệt kê đầy đủ mức đóng cho các nhóm đối tượng như thế nào theo hướng dẫn trong thông tư, nghị định. Nếu chỉ làm theo luật các bạn sẽ làm rất ngắn và cũng k làm rõ được vấn đề và chắc chắn điểm sẽ không cao. Hay như câu về lộ trình thực hiện BHYT thì nhiều bạn bập vào ghi luôn lộ trình nhưng muốn đầy đủ các bạn phải định nghĩa thế nào là bảo hiểm y toan dân. Luật BHYT ra đời là cơ sở để thực hiện bhyt toàn dân vào năm 2014, sau đó mới nói rõ cụ thể lộ trình từng nhóm đối tượng.
Trong bộ câu hỏi có câu về thủ tục thanh toán BHYT trực tiếp. Các bạn nên vào WEb của BHXH VN mục hỏi đáp và trả lời theo đó. Vì Luật quy định các giấy tờ khi đi thanh toán trực tiếp nhưng trên thực tế thanh toán cán bộ thanh toán sẽ đòi hỏi thêm 1 số thủ tục. Và họ trả lời rất đầy đủ trên WEb.
Còn có câu về đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Nếu làm theo luật sẽ không đủ, các bạn đọc thêm thông tư 10 về thủ tục đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Mặc dù thông tư này không có trong danh mục tài liệu ôn thi do BHXH VN yêu cầu. Nếu đọc theo thông tư 10 sẽ có thêm nhóddooois tượng là các cán bộ cấp cao trong các cơ quan chính trị được đăng ký khám chữa bệnh tại bệnh viện thống nhất, hữu nghị bệnh viện C đà nẵng.... Các bạn tham khảo thêm. Đó là lí do mà các bạn làm theo luật dù làm hết tất cả cũng chỉ được 3 đến 4 tờ. Còn như mình làm đến 5 tờ. cái này mình thấy bạn nào mà đọc quyển 100 câu hỏi đáp về BHYT cũng có trả lời đầy đủ đó.
Mình thì đề trắc nghiệm may mắn k vào đề đáp án k rõ ràng như mấy bạn khác. Nhưng đề của mình có câu hỏi về người tham gia BHYT được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại đâu? Câu này có 3 đáp án là bệnh viện huyện, phòng y tế huyện, bệnh viện đa khoa tỉnh. Mình k nhớ rõ 3 đáp án đề ra lắm. Nhưng câu này chắc chắn là đáp án là bệnh viện huyện. Vì phòng y tế huyện nó là một bộ phận trong bộ máy tổ chức của ỦY ban huyện có chức năng chuyên môn tham mưu chứ không có chức năng khám chữa bệnh. Hôm mình thi có 1 bạn làm hợp đồng quận Tây Hồ có bảo đáp án là phòng y tế huyện vì bệnh viện huyện như Nam Thăng Long... k nhận đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. NHưng mình vẫn chọn Bệnh viện huyện. Và kết quả là mình đúng. Câu này cũng cảm ơn các bạn trên diễn đàn đi cụm trước trao đổi trên diễn đàn nên mình có nhờ bác google check lại bằng cách xem sơ đồ tổ chức của ủy ban nhân dân huyện.
Khi mình ôn thi, mình có xem qua đề cương câu hỏi của BHXH VN và cũng tự trả theo kiểu tổng hợp tất cả nhừng gì liên quan chứ k trả lời theo mỗi luật như các bạn nhưng khi học mình chả bao giwof đụng đến mấy câu trả lời đó. Mình cứ cầm 1 luật đi kèm nghị định, thông tư. Học điều 1 luật cầm luôn điều 1 nghị định và điều 1 thông tư đọc luôn. Học điều nào dứt điểm điều ấy. Cho nên dù đề thi có ra bất kỳ vấn đề nào mình cũng làm được hết.
Mình cũng khẳng định bài làm của mình 100% do tự lực bản thân, tất cả các môn thi không mang bất kỳ tài liệu nào. Mình cũng đã có gia đình, lại đang đi làm cty khác nên thời gian ôn thi của mình cũng không được nhìu như một số bạn nhưng tại vì công việc của mình đang làm có rất nhiều ức chế, là cty tư nhân, trưởng phòng của mình là con cháu giám đốc nhưng trình độ mới học hết cấp 3, rất là yếu kém về năng lực nhưng vì con cháu nên khi nào cũng vênh váo, bọn mình làm việc cùng rất ức chế. Vì vậy nên mình mới quyết tâm ôn thi. Kết quả mình 363 điểm. Nên các bạn trên diễn đàn nếu chưa đậu lần này thì cố gắng ôn thi lần sau. Mình nghĩ cuộc thi lần này có công bằng, mình là dân đen chính cống.
Bạn cho mình xin tài liệu của bạn với.Mail mình là camle1507@gmail.com.Thanks bạn nhiều và chúc bạn thành công
 
H

haiauxanh88

Sơ cấp
10/3/13
26
0
0
Vô gia cư
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

Mình thi viết ngiệp vụ ngành 95 điểm, trắc nghiệm 100 điểm. Mình làm bài có trích dẫn điều luật, các bạn thắc mắc tại sao mình làm được bài điểm vẫn thấp. MÌnh không biết chữ "được" của các bạn là thế nào. Bản thân mình làm bài trên cơ sở tổng hợp cả luật,nghị định và thông tư. Có thể điều luật các bạn nhớ được tương đối dễ vì luật nó có ít điều thôi. Nên khi làm bài mình thường trích dẫn luật, ví dụ quy định tại điểm a khoản1 điều 3 luật bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định....sau đó triển khai ý cụ thể có gạch đầu dòng ý lớn, ý bé rất rõ ràng.
Ví dụ nếu có câu hỏi về quyền và nghĩa vụ của người lao động: nhiều bạn ghi máy móc là người lao động có trách nhiệm đóng BHXH hàng tháng cho người lao động theo quy định của luật BHXH. Nếu chỉ ghi thế chắc chắn k đủ. Mình thì ghi cụ thể: người lao động có trách nhiệm đóng BHXH hàng tháng cho người lao động theo mức cụ thể sau: sau đó các bạn liệt kê đầy đủ mức đóng cho các nhóm đối tượng như thế nào theo hướng dẫn trong thông tư, nghị định. Nếu chỉ làm theo luật các bạn sẽ làm rất ngắn và cũng k làm rõ được vấn đề và chắc chắn điểm sẽ không cao. Hay như câu về lộ trình thực hiện BHYT thì nhiều bạn bập vào ghi luôn lộ trình nhưng muốn đầy đủ các bạn phải định nghĩa thế nào là bảo hiểm y toan dân. Luật BHYT ra đời là cơ sở để thực hiện bhyt toàn dân vào năm 2014, sau đó mới nói rõ cụ thể lộ trình từng nhóm đối tượng.
Trong bộ câu hỏi có câu về thủ tục thanh toán BHYT trực tiếp. Các bạn nên vào WEb của BHXH VN mục hỏi đáp và trả lời theo đó. Vì Luật quy định các giấy tờ khi đi thanh toán trực tiếp nhưng trên thực tế thanh toán cán bộ thanh toán sẽ đòi hỏi thêm 1 số thủ tục. Và họ trả lời rất đầy đủ trên WEb.
Còn có câu về đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Nếu làm theo luật sẽ không đủ, các bạn đọc thêm thông tư 10 về thủ tục đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Mặc dù thông tư này không có trong danh mục tài liệu ôn thi do BHXH VN yêu cầu. Nếu đọc theo thông tư 10 sẽ có thêm nhóddooois tượng là các cán bộ cấp cao trong các cơ quan chính trị được đăng ký khám chữa bệnh tại bệnh viện thống nhất, hữu nghị bệnh viện C đà nẵng.... Các bạn tham khảo thêm. Đó là lí do mà các bạn làm theo luật dù làm hết tất cả cũng chỉ được 3 đến 4 tờ. Còn như mình làm đến 5 tờ. cái này mình thấy bạn nào mà đọc quyển 100 câu hỏi đáp về BHYT cũng có trả lời đầy đủ đó.
Mình thì đề trắc nghiệm may mắn k vào đề đáp án k rõ ràng như mấy bạn khác. Nhưng đề của mình có câu hỏi về người tham gia BHYT được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại đâu? Câu này có 3 đáp án là bệnh viện huyện, phòng y tế huyện, bệnh viện đa khoa tỉnh. Mình k nhớ rõ 3 đáp án đề ra lắm. Nhưng câu này chắc chắn là đáp án là bệnh viện huyện. Vì phòng y tế huyện nó là một bộ phận trong bộ máy tổ chức của ỦY ban huyện có chức năng chuyên môn tham mưu chứ không có chức năng khám chữa bệnh. Hôm mình thi có 1 bạn làm hợp đồng quận Tây Hồ có bảo đáp án là phòng y tế huyện vì bệnh viện huyện như Nam Thăng Long... k nhận đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. NHưng mình vẫn chọn Bệnh viện huyện. Và kết quả là mình đúng. Câu này cũng cảm ơn các bạn trên diễn đàn đi cụm trước trao đổi trên diễn đàn nên mình có nhờ bác google check lại bằng cách xem sơ đồ tổ chức của ủy ban nhân dân huyện.
Khi mình ôn thi, mình có xem qua đề cương câu hỏi của BHXH VN và cũng tự trả theo kiểu tổng hợp tất cả nhừng gì liên quan chứ k trả lời theo mỗi luật như các bạn nhưng khi học mình chả bao giwof đụng đến mấy câu trả lời đó. Mình cứ cầm 1 luật đi kèm nghị định, thông tư. Học điều 1 luật cầm luôn điều 1 nghị định và điều 1 thông tư đọc luôn. Học điều nào dứt điểm điều ấy. Cho nên dù đề thi có ra bất kỳ vấn đề nào mình cũng làm được hết.
Mình cũng khẳng định bài làm của mình 100% do tự lực bản thân, tất cả các môn thi không mang bất kỳ tài liệu nào. Mình cũng đã có gia đình, lại đang đi làm cty khác nên thời gian ôn thi của mình cũng không được nhìu như một số bạn nhưng tại vì công việc của mình đang làm có rất nhiều ức chế, là cty tư nhân, trưởng phòng của mình là con cháu giám đốc nhưng trình độ mới học hết cấp 3, rất là yếu kém về năng lực nhưng vì con cháu nên khi nào cũng vênh váo, bọn mình làm việc cùng rất ức chế. Vì vậy nên mình mới quyết tâm ôn thi. Kết quả mình 363 điểm. Nên các bạn trên diễn đàn nếu chưa đậu lần này thì cố gắng ôn thi lần sau. Mình nghĩ cuộc thi lần này có công bằng, mình là dân đen chính cống.

Bạn được 363 điểm là đúng rồi, cách làm bài rất chuyên nghiệp. Một số bạn dù trích dẫn điều luật nhưng điểm vẫn thấp vì trích dẫn không đầy đủ hoặc không chính xác. Nguyên tắc trích luật là phải chính xác tuyệt đối (dân chuyên về luật đôi khi còn mắc sai lầm trong vấn đề này). Khi thấy điểm của mình, mình cũng thắc mắc không hiểu sao điểm không như mình mong đợi dù mình làm rất kỹ nhưng đúng là cái gì cũng có lý do và mình đã tìm được lý do qua chia sẻ kinh nghiệm của bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Cuộc thi này về chấm thi là hoàn toàn công bằng, ai cũng như ai thôi. Tiêu cực lớn nhất và bất công nhất chính là ở trong phòng thi, đây là lần đầu tiên mình thi viên chức ngây ngô đến nỗi không hiểu vì sao giám thi ngồi rất gần nhưng chị cạnh mình lại lật tài liệu một cách dễ dàng mà giám thị không thấy (mình còn cười giám thị sao cô lơ đễnh đến nỗi không thấy được nhỉ), hóa ra sau này chính chị nói là chị được gửi ở hội đồng thi rồi, vô là thoải mái lật tài liệu. Mình nghĩ tiêu cực thì cũng nên kín đáo và tinh tế, không ngờ lại lộ liễu đến thế, lộ liễu đến gây bất bình và phản đối dữ dội cho các thí sinh làm bài nghiêm túc.
 
T

tho me

Sơ cấp
28/11/13
18
0
0
vinh phuc
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

Mình thi viết ngiệp vụ ngành 95 điểm, trắc nghiệm 100 điểm. Mình làm bài có trích dẫn điều luật, các bạn thắc mắc tại sao mình làm được bài điểm vẫn thấp. MÌnh không biết chữ "được" của các bạn là thế nào. Bản thân mình làm bài trên cơ sở tổng hợp cả luật,nghị định và thông tư. Có thể điều luật các bạn nhớ được tương đối dễ vì luật nó có ít điều thôi. Nên khi làm bài mình thường trích dẫn luật, ví dụ quy định tại điểm a khoản1 điều 3 luật bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định....sau đó triển khai ý cụ thể có gạch đầu dòng ý lớn, ý bé rất rõ ràng.
Ví dụ nếu có câu hỏi về quyền và nghĩa vụ của người lao động: nhiều bạn ghi máy móc là người lao động có trách nhiệm đóng BHXH hàng tháng cho người lao động theo quy định của luật BHXH. Nếu chỉ ghi thế chắc chắn k đủ. Mình thì ghi cụ thể: người lao động có trách nhiệm đóng BHXH hàng tháng cho người lao động theo mức cụ thể sau: sau đó các bạn liệt kê đầy đủ mức đóng cho các nhóm đối tượng như thế nào theo hướng dẫn trong thông tư, nghị định. Nếu chỉ làm theo luật các bạn sẽ làm rất ngắn và cũng k làm rõ được vấn đề và chắc chắn điểm sẽ không cao. Hay như câu về lộ trình thực hiện BHYT thì nhiều bạn bập vào ghi luôn lộ trình nhưng muốn đầy đủ các bạn phải định nghĩa thế nào là bảo hiểm y toan dân. Luật BHYT ra đời là cơ sở để thực hiện bhyt toàn dân vào năm 2014, sau đó mới nói rõ cụ thể lộ trình từng nhóm đối tượng.
Trong bộ câu hỏi có câu về thủ tục thanh toán BHYT trực tiếp. Các bạn nên vào WEb của BHXH VN mục hỏi đáp và trả lời theo đó. Vì Luật quy định các giấy tờ khi đi thanh toán trực tiếp nhưng trên thực tế thanh toán cán bộ thanh toán sẽ đòi hỏi thêm 1 số thủ tục. Và họ trả lời rất đầy đủ trên WEb.
Còn có câu về đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Nếu làm theo luật sẽ không đủ, các bạn đọc thêm thông tư 10 về thủ tục đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Mặc dù thông tư này không có trong danh mục tài liệu ôn thi do BHXH VN yêu cầu. Nếu đọc theo thông tư 10 sẽ có thêm nhóddooois tượng là các cán bộ cấp cao trong các cơ quan chính trị được đăng ký khám chữa bệnh tại bệnh viện thống nhất, hữu nghị bệnh viện C đà nẵng.... Các bạn tham khảo thêm. Đó là lí do mà các bạn làm theo luật dù làm hết tất cả cũng chỉ được 3 đến 4 tờ. Còn như mình làm đến 5 tờ. cái này mình thấy bạn nào mà đọc quyển 100 câu hỏi đáp về BHYT cũng có trả lời đầy đủ đó.
Mình thì đề trắc nghiệm may mắn k vào đề đáp án k rõ ràng như mấy bạn khác. Nhưng đề của mình có câu hỏi về người tham gia BHYT được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại đâu? Câu này có 3 đáp án là bệnh viện huyện, phòng y tế huyện, bệnh viện đa khoa tỉnh. Mình k nhớ rõ 3 đáp án đề ra lắm. Nhưng câu này chắc chắn là đáp án là bệnh viện huyện. Vì phòng y tế huyện nó là một bộ phận trong bộ máy tổ chức của ỦY ban huyện có chức năng chuyên môn tham mưu chứ không có chức năng khám chữa bệnh. Hôm mình thi có 1 bạn làm hợp đồng quận Tây Hồ có bảo đáp án là phòng y tế huyện vì bệnh viện huyện như Nam Thăng Long... k nhận đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. NHưng mình vẫn chọn Bệnh viện huyện. Và kết quả là mình đúng. Câu này cũng cảm ơn các bạn trên diễn đàn đi cụm trước trao đổi trên diễn đàn nên mình có nhờ bác google check lại bằng cách xem sơ đồ tổ chức của ủy ban nhân dân huyện.
Khi mình ôn thi, mình có xem qua đề cương câu hỏi của BHXH VN và cũng tự trả theo kiểu tổng hợp tất cả nhừng gì liên quan chứ k trả lời theo mỗi luật như các bạn nhưng khi học mình chả bao giwof đụng đến mấy câu trả lời đó. Mình cứ cầm 1 luật đi kèm nghị định, thông tư. Học điều 1 luật cầm luôn điều 1 nghị định và điều 1 thông tư đọc luôn. Học điều nào dứt điểm điều ấy. Cho nên dù đề thi có ra bất kỳ vấn đề nào mình cũng làm được hết.
Mình cũng khẳng định bài làm của mình 100% do tự lực bản thân, tất cả các môn thi không mang bất kỳ tài liệu nào. Mình cũng đã có gia đình, lại đang đi làm cty khác nên thời gian ôn thi của mình cũng không được nhìu như một số bạn nhưng tại vì công việc của mình đang làm có rất nhiều ức chế, là cty tư nhân, trưởng phòng của mình là con cháu giám đốc nhưng trình độ mới học hết cấp 3, rất là yếu kém về năng lực nhưng vì con cháu nên khi nào cũng vênh váo, bọn mình làm việc cùng rất ức chế. Vì vậy nên mình mới quyết tâm ôn thi. Kết quả mình 363 điểm. Nên các bạn trên diễn đàn nếu chưa đậu lần này thì cố gắng ôn thi lần sau. Mình nghĩ cuộc thi lần này có công bằng, mình là dân đen chính cống.
ban oi ban gui cho minh xin tai lieu cua ban voi mail cua minh kla161188Ggmail.com

Mình thi viết ngiệp vụ ngành 95 điểm, trắc nghiệm 100 điểm. Mình làm bài có trích dẫn điều luật, các bạn thắc mắc tại sao mình làm được bài điểm vẫn thấp. MÌnh không biết chữ "được" của các bạn là thế nào. Bản thân mình làm bài trên cơ sở tổng hợp cả luật,nghị định và thông tư. Có thể điều luật các bạn nhớ được tương đối dễ vì luật nó có ít điều thôi. Nên khi làm bài mình thường trích dẫn luật, ví dụ quy định tại điểm a khoản1 điều 3 luật bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định....sau đó triển khai ý cụ thể có gạch đầu dòng ý lớn, ý bé rất rõ ràng.
Ví dụ nếu có câu hỏi về quyền và nghĩa vụ của người lao động: nhiều bạn ghi máy móc là người lao động có trách nhiệm đóng BHXH hàng tháng cho người lao động theo quy định của luật BHXH. Nếu chỉ ghi thế chắc chắn k đủ. Mình thì ghi cụ thể: người lao động có trách nhiệm đóng BHXH hàng tháng cho người lao động theo mức cụ thể sau: sau đó các bạn liệt kê đầy đủ mức đóng cho các nhóm đối tượng như thế nào theo hướng dẫn trong thông tư, nghị định. Nếu chỉ làm theo luật các bạn sẽ làm rất ngắn và cũng k làm rõ được vấn đề và chắc chắn điểm sẽ không cao. Hay như câu về lộ trình thực hiện BHYT thì nhiều bạn bập vào ghi luôn lộ trình nhưng muốn đầy đủ các bạn phải định nghĩa thế nào là bảo hiểm y toan dân. Luật BHYT ra đời là cơ sở để thực hiện bhyt toàn dân vào năm 2014, sau đó mới nói rõ cụ thể lộ trình từng nhóm đối tượng.
Trong bộ câu hỏi có câu về thủ tục thanh toán BHYT trực tiếp. Các bạn nên vào WEb của BHXH VN mục hỏi đáp và trả lời theo đó. Vì Luật quy định các giấy tờ khi đi thanh toán trực tiếp nhưng trên thực tế thanh toán cán bộ thanh toán sẽ đòi hỏi thêm 1 số thủ tục. Và họ trả lời rất đầy đủ trên WEb.
Còn có câu về đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Nếu làm theo luật sẽ không đủ, các bạn đọc thêm thông tư 10 về thủ tục đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Mặc dù thông tư này không có trong danh mục tài liệu ôn thi do BHXH VN yêu cầu. Nếu đọc theo thông tư 10 sẽ có thêm nhóddooois tượng là các cán bộ cấp cao trong các cơ quan chính trị được đăng ký khám chữa bệnh tại bệnh viện thống nhất, hữu nghị bệnh viện C đà nẵng.... Các bạn tham khảo thêm. Đó là lí do mà các bạn làm theo luật dù làm hết tất cả cũng chỉ được 3 đến 4 tờ. Còn như mình làm đến 5 tờ. cái này mình thấy bạn nào mà đọc quyển 100 câu hỏi đáp về BHYT cũng có trả lời đầy đủ đó.
Mình thì đề trắc nghiệm may mắn k vào đề đáp án k rõ ràng như mấy bạn khác. Nhưng đề của mình có câu hỏi về người tham gia BHYT được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại đâu? Câu này có 3 đáp án là bệnh viện huyện, phòng y tế huyện, bệnh viện đa khoa tỉnh. Mình k nhớ rõ 3 đáp án đề ra lắm. Nhưng câu này chắc chắn là đáp án là bệnh viện huyện. Vì phòng y tế huyện nó là một bộ phận trong bộ máy tổ chức của ỦY ban huyện có chức năng chuyên môn tham mưu chứ không có chức năng khám chữa bệnh. Hôm mình thi có 1 bạn làm hợp đồng quận Tây Hồ có bảo đáp án là phòng y tế huyện vì bệnh viện huyện như Nam Thăng Long... k nhận đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. NHưng mình vẫn chọn Bệnh viện huyện. Và kết quả là mình đúng. Câu này cũng cảm ơn các bạn trên diễn đàn đi cụm trước trao đổi trên diễn đàn nên mình có nhờ bác google check lại bằng cách xem sơ đồ tổ chức của ủy ban nhân dân huyện.
Khi mình ôn thi, mình có xem qua đề cương câu hỏi của BHXH VN và cũng tự trả theo kiểu tổng hợp tất cả nhừng gì liên quan chứ k trả lời theo mỗi luật như các bạn nhưng khi học mình chả bao giwof đụng đến mấy câu trả lời đó. Mình cứ cầm 1 luật đi kèm nghị định, thông tư. Học điều 1 luật cầm luôn điều 1 nghị định và điều 1 thông tư đọc luôn. Học điều nào dứt điểm điều ấy. Cho nên dù đề thi có ra bất kỳ vấn đề nào mình cũng làm được hết.
Mình cũng khẳng định bài làm của mình 100% do tự lực bản thân, tất cả các môn thi không mang bất kỳ tài liệu nào. Mình cũng đã có gia đình, lại đang đi làm cty khác nên thời gian ôn thi của mình cũng không được nhìu như một số bạn nhưng tại vì công việc của mình đang làm có rất nhiều ức chế, là cty tư nhân, trưởng phòng của mình là con cháu giám đốc nhưng trình độ mới học hết cấp 3, rất là yếu kém về năng lực nhưng vì con cháu nên khi nào cũng vênh váo, bọn mình làm việc cùng rất ức chế. Vì vậy nên mình mới quyết tâm ôn thi. Kết quả mình 363 điểm. Nên các bạn trên diễn đàn nếu chưa đậu lần này thì cố gắng ôn thi lần sau. Mình nghĩ cuộc thi lần này có công bằng, mình là dân đen chính cống.
bạn ơi bạn gửi cho mình xion tài liệu được không mail của mình la kla161188@gmail.com
Cảm ơn bạn nhiều
 
B

banhmychamsua

Guest
10/1/14
2
0
0
Hà Nội
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

Mình thi viết ngiệp vụ ngành 95 điểm, trắc nghiệm 100 điểm. Mình làm bài có trích dẫn điều luật, các bạn thắc mắc tại sao mình làm được bài điểm vẫn thấp. MÌnh không biết chữ "được" của các bạn là thế nào. Bản thân mình làm bài trên cơ sở tổng hợp cả luật,nghị định và thông tư. Có thể điều luật các bạn nhớ được tương đối dễ vì luật nó có ít điều thôi. Nên khi làm bài mình thường trích dẫn luật, ví dụ quy định tại điểm a khoản1 điều 3 luật bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định....sau đó triển khai ý cụ thể có gạch đầu dòng ý lớn, ý bé rất rõ ràng.
Ví dụ nếu có câu hỏi về quyền và nghĩa vụ của người lao động: nhiều bạn ghi máy móc là người lao động có trách nhiệm đóng BHXH hàng tháng cho người lao động theo quy định của luật BHXH. Nếu chỉ ghi thế chắc chắn k đủ. Mình thì ghi cụ thể: người lao động có trách nhiệm đóng BHXH hàng tháng cho người lao động theo mức cụ thể sau: sau đó các bạn liệt kê đầy đủ mức đóng cho các nhóm đối tượng như thế nào theo hướng dẫn trong thông tư, nghị định. Nếu chỉ làm theo luật các bạn sẽ làm rất ngắn và cũng k làm rõ được vấn đề và chắc chắn điểm sẽ không cao. Hay như câu về lộ trình thực hiện BHYT thì nhiều bạn bập vào ghi luôn lộ trình nhưng muốn đầy đủ các bạn phải định nghĩa thế nào là bảo hiểm y toan dân. Luật BHYT ra đời là cơ sở để thực hiện bhyt toàn dân vào năm 2014, sau đó mới nói rõ cụ thể lộ trình từng nhóm đối tượng.
Trong bộ câu hỏi có câu về thủ tục thanh toán BHYT trực tiếp. Các bạn nên vào WEb của BHXH VN mục hỏi đáp và trả lời theo đó. Vì Luật quy định các giấy tờ khi đi thanh toán trực tiếp nhưng trên thực tế thanh toán cán bộ thanh toán sẽ đòi hỏi thêm 1 số thủ tục. Và họ trả lời rất đầy đủ trên WEb.
Còn có câu về đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Nếu làm theo luật sẽ không đủ, các bạn đọc thêm thông tư 10 về thủ tục đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Mặc dù thông tư này không có trong danh mục tài liệu ôn thi do BHXH VN yêu cầu. Nếu đọc theo thông tư 10 sẽ có thêm nhóddooois tượng là các cán bộ cấp cao trong các cơ quan chính trị được đăng ký khám chữa bệnh tại bệnh viện thống nhất, hữu nghị bệnh viện C đà nẵng.... Các bạn tham khảo thêm. Đó là lí do mà các bạn làm theo luật dù làm hết tất cả cũng chỉ được 3 đến 4 tờ. Còn như mình làm đến 5 tờ. cái này mình thấy bạn nào mà đọc quyển 100 câu hỏi đáp về BHYT cũng có trả lời đầy đủ đó.
Mình thì đề trắc nghiệm may mắn k vào đề đáp án k rõ ràng như mấy bạn khác. Nhưng đề của mình có câu hỏi về người tham gia BHYT được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại đâu? Câu này có 3 đáp án là bệnh viện huyện, phòng y tế huyện, bệnh viện đa khoa tỉnh. Mình k nhớ rõ 3 đáp án đề ra lắm. Nhưng câu này chắc chắn là đáp án là bệnh viện huyện. Vì phòng y tế huyện nó là một bộ phận trong bộ máy tổ chức của ỦY ban huyện có chức năng chuyên môn tham mưu chứ không có chức năng khám chữa bệnh. Hôm mình thi có 1 bạn làm hợp đồng quận Tây Hồ có bảo đáp án là phòng y tế huyện vì bệnh viện huyện như Nam Thăng Long... k nhận đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. NHưng mình vẫn chọn Bệnh viện huyện. Và kết quả là mình đúng. Câu này cũng cảm ơn các bạn trên diễn đàn đi cụm trước trao đổi trên diễn đàn nên mình có nhờ bác google check lại bằng cách xem sơ đồ tổ chức của ủy ban nhân dân huyện.
Khi mình ôn thi, mình có xem qua đề cương câu hỏi của BHXH VN và cũng tự trả theo kiểu tổng hợp tất cả nhừng gì liên quan chứ k trả lời theo mỗi luật như các bạn nhưng khi học mình chả bao giwof đụng đến mấy câu trả lời đó. Mình cứ cầm 1 luật đi kèm nghị định, thông tư. Học điều 1 luật cầm luôn điều 1 nghị định và điều 1 thông tư đọc luôn. Học điều nào dứt điểm điều ấy. Cho nên dù đề thi có ra bất kỳ vấn đề nào mình cũng làm được hết.
Mình cũng khẳng định bài làm của mình 100% do tự lực bản thân, tất cả các môn thi không mang bất kỳ tài liệu nào. Mình cũng đã có gia đình, lại đang đi làm cty khác nên thời gian ôn thi của mình cũng không được nhìu như một số bạn nhưng tại vì công việc của mình đang làm có rất nhiều ức chế, là cty tư nhân, trưởng phòng của mình là con cháu giám đốc nhưng trình độ mới học hết cấp 3, rất là yếu kém về năng lực nhưng vì con cháu nên khi nào cũng vênh váo, bọn mình làm việc cùng rất ức chế. Vì vậy nên mình mới quyết tâm ôn thi. Kết quả mình 363 điểm. Nên các bạn trên diễn đàn nếu chưa đậu lần này thì cố gắng ôn thi lần sau. Mình nghĩ cuộc thi lần này có công bằng, mình là dân đen chính cống.


Tha thiết mong bạn chia sẻ tài liệu, để tham khảo cách triển khai ý của bạn, nhất là môn nhà nước. Mail của mình là banhmychamsua49@gmail.com. Chân thành cảm ơn và chúc bạn may mắn với công tác mới :)
 
V

vanvan102

Guest
25/12/13
3
0
0
TP.HCM
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

Bạn ơi, cái thông báo đó xem ở mục nào thế?
 
N

nguyenthidieuthao432

Sơ cấp
23/5/13
43
0
0
Phu Yen
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

Tha thiết mong bạn chia sẻ tài liệu, để tham khảo cách triển khai ý của bạn, nhất là môn nhà nước. Mail của mình là banhmychamsua49@gmail.com. Chân thành cảm ơn và chúc bạn may mắn với công tác mới :)


Bạn ơi, cho mình xin tài liệu môn kiến thức chung với nhé. Cảm ơn bạn nhiều nha!
 
0

0903234765

Sơ cấp
10/1/11
26
0
0
39
bac ninh
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

Các tình iu ơi. Cho mình xin sdt của BHXHVN để hỏi về nv2 và phúc khảo với. Mình cảm ơn!
 
M

maity

Trung cấp
14/6/13
115
0
0
35
binh phuoc
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

Mình cũng đang ngóng nv2, mình nghĩ phải đợi qua đợt phúc khảo thì bhxh vn mới có thông báo cụ thể, số điện thoại thì cac bạn cứ gọi theo số đường dây nóng xem thế nào, bhxh tỉnh cũng đang chờ chỉ đạo của bhxh vn thôi nên có gì các bạn cứ gọi trực tiếp ra bhxh vn cho chắc, nếu gọi hỏi được có gì các bạn cormen lên cho bà con với nha
 
L

lanlanngoc

Sơ cấp
7/7/13
35
0
0
dongnai
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

Các bạn ở Tp HCM đã được thông báo chưa?
 
N

nhuy91

Trung cấp
9/5/13
109
0
0
hcm
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

Cac ban tren dien dan tu van giup minh voi nhe : minh rat may man trong ki thi tuyen cong chuc vua qua minh do ca bhxh va ktnn , gio minh rat phan van ko biet chon ben nao , minh la nu . rat mong duoc su tu van nhiet tinh cua cac ban . chan thanh cam on
 
T

toiladao

Sơ cấp
5/1/14
8
0
0
việt nam
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

ô la thế là kí hợp đồng trước tết ak
 

Xem nhiều