Các topic là nơi mọi người bàn luận theo hiểu biết của mình (theo tôi), chủ yếu là để học hỏi là chính và lại bạn chẳng phải là quan tòa mà nghe phán hơi giống. Cái chính là có giải quyết được các vấn đề mà chủ topic đưa ra không thôi.Đưa ra các ý kiên cần hay không cần chung ta phải tuân thủ theo quy định của luật pháp chứ không thể theo tôi thế này hay thế kia được. Còn mọi quan hệ kinh tê đều thông qua hợp đồng là sản phẩm của thời kỳ kinh tế tập trung kế hoạch hóa do vậy chung ta có pháp lệnh về hợp đồng kinh tế. Khi chuyển sang thời kinh tế thị trường pháp lệnh này đã hết hiệu lực thi hành. Hiện nay quan hệ kinh tế được thực hiện thông qua luật thương mại và luật dân sự mọi tranh chấp được giả quyết tại tòa án kinh tế chứ không còn trọng tài kinh tế nữa. Nếu căn cư vào hai luật này thì tùy theo mối quan hệ cũng như tính chất công việc mà người ta có thể sử dụn hợp đồng bằng văn bản, bằng thỏa thuận miệng hoặc khỏi cần ký hợp đồng do vậy nếu quan hệ là tin tưởng thì khỏi ký hợp đồng. Mặt khác khi quan hệ kinh tế được xác lập và hoàn thành thì hóa đơn mới có giá trị pháp lý cao nhất.
Hợp đồng là để tránh viêc tranh chấp xảy ra chứ để cho nó xảy ra kéo nhau ra tòa thì còn gì mà nói nữa nhỉ, vì mình nghỉ là các bên trong hợp đồng này không tin tưởng nhau rồi.
Bên thuế thì họ không quan tâm đến viêc dn có làm hợp đồng hay không miễn là có hóa đơn là được, nhưng họ lại yêu cần chứng minh được những cái hóa đơn đó dựa trên những căn cứ hợp lệ, nói đi nói lại rồi nếu như trong trường hợp gtri lớn như thế này cũng nên có hợp đồng.