Tớ thấy, trước hết cần đọc hết (lướt qua cũng được, đọc kỹ càng tốt) curriculum của CFA vì nó ra đề thi nằm trong ngóc ngách cùa curriculum. Khi mìnhhọc thì đôi khi chỉ chú ý ý chính còn ngóc ngách thì bó tay.
Còn các tài liệu của Schweser và Stalla thì xem như "gần chính thức" của CFAI vì mấy thằng này là ngừoi cung cấp tài liệu trong curriculum mà (thấy CFAI nó nói vậy). Vì vậy, với các notes của Schweser thì tớ thấy chỉ nên đọc sau khi đã đọc xong curriculum để mình khỏi mất công tóm tắt. Còn nếu có được mock của nó mà làm test thì quá hay rồi. Hình như mọi người đều nói đề thi ra dễ hơn mock của Schweser nữa.
Ngoài ra, hiện tại ở VN cũng có 2 trung tâm ôn luyên CFA cho thí sinh là
FTMS và
VN FSA. VN FSA thì tớ không biết sao, nhung FTMS thì nó cũng có mấy bài mock và notes mà notes do mấy thầy FTMS soạn thì thấy mấy người đi học nói là cũng dễ hiểu, còn mock của FTMS thì khó hơn Schweser.
Mà nói tóm lại, đọc hết curriculum mà làm hết bài tập trong đó rồi đọc notes để nhớ ý chính và hẵng làm mock.