N
Theo QĐ206, em thấy có điểm này còn thắc mắc, mong nhận được sự giải đáp của các anh chị trong diễn đàn. Đó là: đối với những TSCĐ được đầu tư bằng quỹ phúc lợi để phục vụ cho các hoạt động phúc lợi của doanh nghiệp thì không trích khấu hao nhưng vẫn theo dõi và quản lý giá trị hao mòn của TSCĐ và giá trị còn lại trên sổ kế toán của những tài sản này là:
Giá trị còn lại của tài sản=Nguyên giá-Giá trị hao mòn luỹ kế
(Còn đối với các TSCĐ khác là giá trị khấu hao luỹ kế).
Anh chị nào hiểu rõ vấn đề này làm ơn giải thích giúp em : về sự khác nhau giữ 2 khái niệm này; và khi tính hao mòn các TSCĐ dùng cho hoạt động phúc lợi này kế toán sẽ hạch toán như thế nào?
Giá trị còn lại của tài sản=Nguyên giá-Giá trị hao mòn luỹ kế
(Còn đối với các TSCĐ khác là giá trị khấu hao luỹ kế).
Anh chị nào hiểu rõ vấn đề này làm ơn giải thích giúp em : về sự khác nhau giữ 2 khái niệm này; và khi tính hao mòn các TSCĐ dùng cho hoạt động phúc lợi này kế toán sẽ hạch toán như thế nào?