Ngân sách nhà nước chính là nguồn thu chủ yếu từ thuế, do vậy khi xuất khẩu tức là bạn có doanh thu nếu như bạn ghi xuất hoá đơn, để căn cứ vào loại hàng bạn xuất là có thuế hay không thuế, nếu có thuế mà không xuất hoá đơn thì bạn có 2 "tội" thứ nhất là trốn thuế xuất khẩu, "tội" thứ 2 là khi có doanh thu thực mà lại không kê khai (doanh thu giảm), vậy nên vô hình dung bạn lại trốn thuế một lần nữa đó là thuế TNDN. Thế nên mình nghĩ bạn nên kê khai, vì nếu không còn nảy sinh thêm trường hợp nữa đó là khi thanh tra thuế kiểm tra ngân hàng thấy TK cty bạn có tiền mà trong khi đó sổ sách kế toán lại không có những khoản đó (vì bạn không xuất hoá đơn) vậy nên bạn chứng mình nguồn tiền đó thế nào đây (đừng tự đưa mình vào sổ đen của thuế).. Hehe hi vọng là không phải "tội rửa tiền"...
Thân Chào !