Em xem các bác thi đấu 2 trận rồi! Em cũng tham gia vài phút cho vui! Lâu ngày không đá với cả sân hơi gồ ghề nên em chưa quen bóng lắm! Nhưng em có góp ý thế này!
Hiện tại với đội hình 7 người chúng ta đang thi đấu với đội hình thấp quá. Hậu vệ thòng của chúng ta bao giờ cũng đứng trước mặt thủ môn mà không nhô cao đánh chặn khi bóng còn xa khung thành chúng ta.
Còn nữa chúng ta quá chú ý đến phòng ngự mà 2 hậu vệ biên hầu như không tham gia tấn công mà chỉ làm tròn vai là phòng thủ khu vực và thực hiện những đường chuyền lên vô thưởng vô phạt.
Có 2 vị trí thi đấu tấn công tốt là người đá giữa sân. Cầm bóng tốt, tốc độ, đột phá và nhãn quan chiến thuật nhưng người này hầu như không tham gia phòng ngự. Và trận đấu thứ 2 chiều nay việc không tham gia phòng ngự và đánh chắn tuyến giữa của đối phương khiến các hậu vệ biên buộc phải bó vào để tranh chấp gây rối loạn vị trí (em chưa nói đến đội hình đâu nhé)
Chúng ta cũng chưa có vị trí tiền đạo tốt. Cần 1 tiền đạo có khả năng làm tường và phối hợp cùng với người đá giữa để có thể gi bàn. Cầu thủ giữa sân của chúng ta chuyền bóng và đột phá rất tốt nhưng không có nhiều phương án lựa chọn để tiếp cận khung thành. Tiền đạo cần phải chọn khoảng trống tốt và thâm nhập tốt hơn.
Hiện tại với đội hình 7 người chúng ta sử dụng 3 hậu vệ nên chỉ còn 3 sự lựa chọn trên hàng công và khu vực giữa sân. Chúng ta có thể cân bằng ở tuyến phòng ngự nhưng tấn công mỏng quá. Nhất là trong trận gặp NĐOL đội bạn có thể lực và đánh chặn tốt chúng ta đã bế tắc và may mắn khi bóng tìm vào lưới đội bạn 2 lần (chứ đội bạn đá sắc nét hơn - tổ chức tấn công tốt hơn - Chỉ vì tiền đạo của họ dứt điểm quá vội và họ không có một người đá giữa hay như bên mình).
Như vậy, theo em chúng ta cần hoàn thiện 3 vị trí chốt chặn quan trọng:
Vị trí hậu vệ thòng: là người đá thấp nhất ở hàng phòng ngự phải bao quát và tình hình tấn công của đội bạn và chỉ đạo bắt người hợp lý. Hiện tại hậu vệ thòng trong trận nam định thi đấu tốt nhưng 2 trận đấu chiều qua thì chưa thể hiện được yêu cầu của thủ lĩnh hàng phòng ngự.
Không nhất thiết trung vệ thòng của chúng ta phải đứng thấp nhất và luôn đứng trước mặt thủ môn như thế. Có nhiều tình huống hở cánh do hậu vệ cánh dâng quá cao thì trung vệ thòng nên ra biên và chỉ đạo hậu vệ cánh còn lại bó vào trong thế vị trí của mình. Việc trung vệ đá thòng này cứ đứng chình ình trước cầu môn làm các hậu vệ cánh cứ loăng quăng chạy từ bên này sang bên kia rồi chạy về khi tiền đạo đối phương thoát xuống.
Tiền vệ trung tâm, thể hiện bản lĩnh tốt nhất nhưng cần tham gia phòng ngự nhiều hơn và chỉ đạo hậu vệ cánh dâng lên cần thiết để có thể đánh chặn từ xa (trận thứ 2 chiều hôm nay chúng ta thắng vì đối phương không biết tổ chức tấn công và không có kỹ thuật tốt nhưng 2 hậu vệ cánh của chúng ta không lên được quá giữa sân vì không có sức chiến đấu ở giữa. (em chỉ lên quá giữa sân được đúng 1 lần).
Tiền đạo: cần xoay trở linh hoạt và chạy chỗ tốt để nhận đường chuyền từ tuyến giữa lên.
bàn gỡ 1-1 hôm qua của FC mua rẻ là tình huống phối hợp tốt và thể hiện việc lựa chọn vị trí nhậy cảm của tiền đạo đối phương. trong khi đó 5 bàn thắng ghi được của chúng ta hôm nay 03 bàn từ những quả sút xa, 01 bàn do sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn và 01 bàn do phòng ngự đối phương lỏng lẻo chứ không đơn thuần là phối hợp. Cả 02 bàn thắng ghi vào lưới Nam Định cũng vậy.
Đòi hỏi như vậy là cao quá vì các bác ăn rồi còn phải đi làm nhưng em muốn thấy các bác đá có nét hơn. Em nghĩ chúng ta nên chọn đội hình 2 - 3 -1 thì tốt hơn. chúng ta không thi đấu có hậu vệ thòng nữa mà 2 trung vệ thì khả năng tấn công cũng như hỗ trợ tuyến giữa cho người cầm nhịp tốt hơn!
Hiện tại với đội hình 7 người chúng ta đang thi đấu với đội hình thấp quá. Hậu vệ thòng của chúng ta bao giờ cũng đứng trước mặt thủ môn mà không nhô cao đánh chặn khi bóng còn xa khung thành chúng ta.
Còn nữa chúng ta quá chú ý đến phòng ngự mà 2 hậu vệ biên hầu như không tham gia tấn công mà chỉ làm tròn vai là phòng thủ khu vực và thực hiện những đường chuyền lên vô thưởng vô phạt.
Có 2 vị trí thi đấu tấn công tốt là người đá giữa sân. Cầm bóng tốt, tốc độ, đột phá và nhãn quan chiến thuật nhưng người này hầu như không tham gia phòng ngự. Và trận đấu thứ 2 chiều nay việc không tham gia phòng ngự và đánh chắn tuyến giữa của đối phương khiến các hậu vệ biên buộc phải bó vào để tranh chấp gây rối loạn vị trí (em chưa nói đến đội hình đâu nhé)
Chúng ta cũng chưa có vị trí tiền đạo tốt. Cần 1 tiền đạo có khả năng làm tường và phối hợp cùng với người đá giữa để có thể gi bàn. Cầu thủ giữa sân của chúng ta chuyền bóng và đột phá rất tốt nhưng không có nhiều phương án lựa chọn để tiếp cận khung thành. Tiền đạo cần phải chọn khoảng trống tốt và thâm nhập tốt hơn.
Hiện tại với đội hình 7 người chúng ta sử dụng 3 hậu vệ nên chỉ còn 3 sự lựa chọn trên hàng công và khu vực giữa sân. Chúng ta có thể cân bằng ở tuyến phòng ngự nhưng tấn công mỏng quá. Nhất là trong trận gặp NĐOL đội bạn có thể lực và đánh chặn tốt chúng ta đã bế tắc và may mắn khi bóng tìm vào lưới đội bạn 2 lần (chứ đội bạn đá sắc nét hơn - tổ chức tấn công tốt hơn - Chỉ vì tiền đạo của họ dứt điểm quá vội và họ không có một người đá giữa hay như bên mình).
Như vậy, theo em chúng ta cần hoàn thiện 3 vị trí chốt chặn quan trọng:
Vị trí hậu vệ thòng: là người đá thấp nhất ở hàng phòng ngự phải bao quát và tình hình tấn công của đội bạn và chỉ đạo bắt người hợp lý. Hiện tại hậu vệ thòng trong trận nam định thi đấu tốt nhưng 2 trận đấu chiều qua thì chưa thể hiện được yêu cầu của thủ lĩnh hàng phòng ngự.
Không nhất thiết trung vệ thòng của chúng ta phải đứng thấp nhất và luôn đứng trước mặt thủ môn như thế. Có nhiều tình huống hở cánh do hậu vệ cánh dâng quá cao thì trung vệ thòng nên ra biên và chỉ đạo hậu vệ cánh còn lại bó vào trong thế vị trí của mình. Việc trung vệ đá thòng này cứ đứng chình ình trước cầu môn làm các hậu vệ cánh cứ loăng quăng chạy từ bên này sang bên kia rồi chạy về khi tiền đạo đối phương thoát xuống.
Tiền vệ trung tâm, thể hiện bản lĩnh tốt nhất nhưng cần tham gia phòng ngự nhiều hơn và chỉ đạo hậu vệ cánh dâng lên cần thiết để có thể đánh chặn từ xa (trận thứ 2 chiều hôm nay chúng ta thắng vì đối phương không biết tổ chức tấn công và không có kỹ thuật tốt nhưng 2 hậu vệ cánh của chúng ta không lên được quá giữa sân vì không có sức chiến đấu ở giữa. (em chỉ lên quá giữa sân được đúng 1 lần).
Tiền đạo: cần xoay trở linh hoạt và chạy chỗ tốt để nhận đường chuyền từ tuyến giữa lên.
bàn gỡ 1-1 hôm qua của FC mua rẻ là tình huống phối hợp tốt và thể hiện việc lựa chọn vị trí nhậy cảm của tiền đạo đối phương. trong khi đó 5 bàn thắng ghi được của chúng ta hôm nay 03 bàn từ những quả sút xa, 01 bàn do sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn và 01 bàn do phòng ngự đối phương lỏng lẻo chứ không đơn thuần là phối hợp. Cả 02 bàn thắng ghi vào lưới Nam Định cũng vậy.
Đòi hỏi như vậy là cao quá vì các bác ăn rồi còn phải đi làm nhưng em muốn thấy các bác đá có nét hơn. Em nghĩ chúng ta nên chọn đội hình 2 - 3 -1 thì tốt hơn. chúng ta không thi đấu có hậu vệ thòng nữa mà 2 trung vệ thì khả năng tấn công cũng như hỗ trợ tuyến giữa cho người cầm nhịp tốt hơn!
Sửa lần cuối:

