ban đầu người ta chưa nghĩ đến tài khoản Hôm qua cô bé em đang học KT có hỏi em là," trong công tác kế toán thì tài khoàn nào quan trọng mà từ đó người ta mới nghĩ ra những tài khoản khác" em cười và bảo rằng đi mà hỏi thấy giáo ây.
kế toán ra đời cùng với sự phát triển của sản xuất. Con người đã tạo ra nhiều sản phẩm cho bản thân và họ buộc phải có cách theo dõi riêng cho số tài sản của bản thân tạo ra. Trước khi người ta nghĩ đến mã hoá các tải sản bằng những con số thì số học chưa ra đời, người ta chưa có các công cụ toán học để có thể tính toán nó nhưng có thể theo dõi mặc định bằng các biểu tượng mà người ta có thể "đếm" được: như gạch lên hang những tài sản mà người ta có thể hiểu được là của mình đang sở hữu. Trong một nhóm người sống gần nhau, họ phổ biến nhau cách làm như vậy theo nhiều cách và từ đấy họ có thể so sánh với nhau.
Khi của cái của con người phát sinh quá nhiều và dư thừa quá nhiều, sự ra đời của số học và nhiều môn khoa học khác như triết học cũng như sự ra đời về tiền tệ từ giao thương buôn bán...
Tiền tệ trở thành vật ngang giá chung (ban đầu là vàng) thì các công cụ theo dõi không đơn giản như thế nữa. Một số người đã bỏ công nghiên cứu và bắt đầu công việc mã hoá cho các tài sản cũng như nghiên cứu cách mà các tài sản chuyển hoá lẫn nhau, cách ghi sô...
Bản thân các mã số tài khoản này ra đời trước hay sau là do người nghiên cứu và hoàn thành và đặt tên cho cũng theo thứ tự chứ không đơn thuần là tiền có trước hay 911, 421...
Tại việt nam: nếu bảo 911 hay 111 hay 421 ra đời trước là sai lầm: trước đây mã số tài khoản của các doanh nghiệp đang áp dụng chỉ có 2 chữ số vì vậy sau này đại đa số tài khoản đuợc mã hoá lên 3 chữ số xét về sự xuất hiện theo thời gian thì cả 3 mã số trên được khai sinh cùng 1 lúc tại Việt Nam.
xét theo sự xuất hiện của tài sản dư thừa thì tài sản có mặt trước khi có sự xuất hiện của tiền tệ thì các dạng tài sản thuộc tư liệu lao động và hàng hoá là xuất hiện đầu tiên trong kế toán. Khi đó trao đổi thực hiện trên cơ sở vật ngang giá với nhau nên chưa có lợi nhuận và lỗ chỉ đơn thuần là sự trao đổi tương đương của sức lao động hàm chứa trong sản phẩm