Tại em thấy 1 doanh nghiệp không đưa chi phí dỡ dang cuối kì vào tính giá thành sản phẩm mà chỉ cộng tổng chi phí sản xuất trong kì rồi chia cho số lượng sản phẩm hoàn thành nên thấy lạ và thắc mắc!
CPSXDD không đưa vào tính giá thành là đúng rồi, ý chị muốn nói là không đánh giá SPDD cuối kỳ và lọai trừ nó ra khi tính giá thành trong kỳ phải không?
Chị thấy 1 doanh nghiệp, nhưng thực ra là có nhiều doanh nghiệp làm vậy, do nhiều nguyên nhân: nhân lực, vật lực, tài lực, khối lượng dở dang, yêu cầu độ chính xác....Tuy nhiên, như các anh đã nói rồi, nên phản ánh (và cố gắng phản ảnh) chính xác nhất nếu có thể (giảm thiểu các nguyên nhân chủ quan). Trong thực tế, có một số lọai sản phẩm hoặc công đọan sản xuất rất khó xác định được giá trị SXDD nên người ta dùng phương pháp ước lượng. Cách thức mà chị nêu đó "có thể" đã ngầm định một ước lượng rồi. Em xin đưa ra một ví dụ về cách làm:
Buổi đầu người ta sẽ cố gắng xác định một mức giá trị SXDD cho SPDD đang còn nằm trên dây chuyền (giá trị này sẽ nhìn thấy trên bảng cân đối kế tóan). Trong các kỳ sản xuất sau, người ta sẽ duy trì một mức SPDD trên dây chuyền tương đương như vậy. (Nếu quản trị sản xuất tốt người ta có thể làm được điều này và vẫn đáp ứng được lịch sản xuất). Như vậy ước định trong các kỳ sản xuất sau sẽ là:
CPSXDD trong kỳ = 0 (do CPSXDD đầu kỳ = CPSXDD cuối kỳ). Do vậy, người ta chỉ cần lấy tổng chi phí chia tổng sản lượng thành phẩm sản xuất ra để tính giá thành mà ta không thấy lọai trừ ra phần CPSXDD cho dù có số lượng SPDD như thế trên dây chuyền.
Vì vậy, nếu ta thu thập đủ thông tin và hiểu đúng quy trình tính tóan cũng như tính chất của họat động sản xuất được khảo sát mới có thể hiểu thấu đáo người ta đã tính tóan đúng chưa.