Hóa đơn sai trong tháng 9 nay diều chỉnh giảm ở tháng 10

Chuyện là như thế này ạ. Trong tháng 9 em có xuất 1 hóa đơn cho bên khách hàng nhưng do đơn hàng đánh sai nên họ không nhận một phần hàng trên hoá đơn. Cụ thể là trên hóa đơn có 5 mục hàng hóa họ ko nhận một mục nhưng vẫn giữ lại hóa đơn đó và bây giờ họ yêu cầu viết hóa đơn diều chỉnh giẩm cho hóa đơn dó như vậy thì có được kôg ạ và điều này được quy định ở đâu ạ? mong mọi người giúp em
 
Đến 20 mới hết hạn thời gian nộp tờ khai, tốt nhất em nên lấy hoá đơn đã xuất rồi mang về làm biên bản huỷ rồi xuất hoá đơn mới cho dễ hạch toán em ah
 
Em cung lam như vậy nhưng bên khách hàng họ không chịu, họ nói tháng 9 họ đã lam xong rồi họ đề nghị điều chỉnh giảm hóa đơn em không biét như vậy có đúng quy định không ạ
 
Em cung lam như vậy nhưng bên khách hàng họ không chịu, họ nói tháng 9 họ đã lam xong rồi họ đề nghị điều chỉnh giảm hóa đơn em không biét như vậy có đúng quy định không ạ

Nếu không bạn đề nghị khách hàng xuất hoá đơn cho bạn ghi rõ hoá đơn hàng trả lại tương ứng với mục khách hàng không nhận là được rồi. (Nhưng chú ý đến khoản phiếu nhập phiếu xuất cho hợp lý nhé)
 
Em cung lam như vậy nhưng bên khách hàng họ không chịu, họ nói tháng 9 họ đã lam xong rồi họ đề nghị điều chỉnh giảm hóa đơn em không biét như vậy có đúng quy định không ạ

Bạn hỏi kỹ lai xem sao, kê khai tháng 9 đến 20/10 mới hết hạn nộp mà, làm gì mà không cho hủy HĐ, bạn nên nhớ hủy HĐ đúng lý do thì còn dễ hơn là điều chỉnh này nọ, phức tạp lắm. (Không lọai trừ trường hợp, người ta mua đi bán lại, nên họ sẽ photo HĐ của bạn làm chứng từ để thanh toán, do đó cp1 thể là họ lười hủy HĐ cho bạn)
 
Bạn hỏi kỹ lai xem sao, kê khai tháng 9 đến 20/10 mới hết hạn nộp mà, làm gì mà không cho hủy HĐ, bạn nên nhớ hủy HĐ đúng lý do thì còn dễ hơn là điều chỉnh này nọ, phức tạp lắm. (Không lọai trừ trường hợp, người ta mua đi bán lại, nên họ sẽ photo HĐ của bạn làm chứng từ để thanh toán, do đó cp1 thể là họ lười hủy HĐ cho bạn)

Biết đâu kế toán họ làm năng suất, bây giờ đã nộp rồi thì sao??? hi..hi...
 
Cảm ỏn các anh chị chác em sẽ tuyết phục họ hủy hóa đơn, em thấy hủy là tốt nhất đúng không ạ
 
Chuyện là như thế này ạ. Trong tháng 9 em có xuất 1 hóa đơn cho bên khách hàng nhưng do đơn hàng đánh sai nên họ không nhận một phần hàng trên hoá đơn. Cụ thể là trên hóa đơn có 5 mục hàng hóa họ ko nhận một mục nhưng vẫn giữ lại hóa đơn đó và bây giờ họ yêu cầu viết hóa đơn diều chỉnh giẩm cho hóa đơn dó như vậy thì có được kôg ạ và điều này được quy định ở đâu ạ? mong mọi người giúp em

Trước tiên bạn phải kiểm tra các vấn đề sau nhé:
- Đơn hàng đánh sai là do ai?
- Kiểm tra lại hợp đồng mua bán với chính đối tác ấy?
- Kiểm tra phiếu xuất kho của mình đã xuất bao mục hàng hóa?
Trong trường hợp không thuyết phục được đối tác huỷ hóa đơn thì bạn sẽ xuất hóa đơn điều chỉnh giảm với nội dung:
+ Tên hàng: Xuất điều chỉnh giảm (hàng hóa) cho hóa đơn số:..ngày....
+ Số lượng: (Ghi đúng số lượng hàng hóa giảm)
+ Thành tiền:(Ghi đúng số tiền giảm)
Chú ý: Cần kiểm tra các thông tin trước khi xuất hóa đơn bạn nhá.
Chúc thành công.
 
Nhờ các bác chỉ giúp: Hoá đơn em viết ra tháng 12/08. Trên hoá đơn có một loại hàng hoá ghi đúng số lượng, đơn giá. Nhưng khi nhân, em nhân nhầm đơn giá hàng khác nên cột thành tiền, tổng tiền hàng, tiền giá trị GT và tổng tiền thanh toán đều bị tăng lên. Đã kê khai thuế, ghi sổ chi tiết bán hàng rồi, bây giờ mới phát hiện ra. Vậy có thể viết hoá đơn khác để điều chỉnh cho hoá đơn đó được không hay nhất thiết phải lầm biên bản huỷ hoá đơn cũ. Nếu có thể viết hoá đơn điều chỉnh thì viết thế nào?
 
Nhờ các bác chỉ giúp: Hoá đơn em viết ra tháng 12/08. Trên hoá đơn có một loại hàng hoá ghi đúng số lượng, đơn giá. Nhưng khi nhân, em nhân nhầm đơn giá hàng khác nên cột thành tiền, tổng tiền hàng, tiền giá trị GT và tổng tiền thanh toán đều bị tăng lên. Đã kê khai thuế, ghi sổ chi tiết bán hàng rồi, bây giờ mới phát hiện ra. Vậy có thể viết hoá đơn khác để điều chỉnh cho hoá đơn đó được không hay nhất thiết phải lầm biên bản huỷ hoá đơn cũ. Nếu có thể viết hoá đơn điều chỉnh thì viết thế nào?
Bạn nên hủy hóa đơn sai và viết lại hóa đơn khác. Mọi vấn đề điều chỉnh sổ sách thì quá giản đơn nên không có gì đáng lo.
 
Xin cám ơn bác Thanhvunt rất nhiều! Nhưng em muốn hỏi bác thêm một chút nữa: Như vậy thì em phải điều chỉnh cả lãi và thuế TNDN của năm 2008 nữa (tất nhiên là không nhiều, chỉ trên 1 triệu đồng tiền lãi thôi). Và em phải làm báo cáo tài chính năm 2008 theo số trên hoá đơn cũ. Số điều chỉnh thì lại ở năm 2009. Như vậy, liệu có sao không?
 
Xin cám ơn bác Thanhvunt rất nhiều! Nhưng em muốn hỏi bác thêm một chút nữa: Như vậy thì em phải điều chỉnh cả lãi và thuế TNDN của năm 2008 nữa (tất nhiên là không nhiều, chỉ trên 1 triệu đồng tiền lãi thôi). Và em phải làm báo cáo tài chính năm 2008 theo số trên hoá đơn cũ. Số điều chỉnh thì lại ở năm 2009. Như vậy, liệu có sao không?
Hóa đơn xuất thay thế tuy được xuất vào năm 2009 nhưng có giá trị là chứng từ thay thế cho hóa đơn đã hủy, bạn cứ xem nó là hóa đơn của tháng trước (thuộc năm 2008) và cứ báo cáo theo số của hóa đơn đúng. Vì thời hạn nộp BCTC là cuối tháng 3/2009 nên bạn có đủ thời gian để làm báo cáo theo số đúng trước khi nộp. Như vậy năm 2009 khỏi cần làm điều chỉnh.
 
Nhờ bác Thanhvunt và các bác chỉ giáo thêm một việc: Khi mua ô tô nhập khẩu, người bán thường viết giá thấp hơn giá họ bán rất nhiều. Ví dụ: Mua xe 500 triệu. Họ ghi trên hoá đơn là 200 triệu. Mình chỉ có 100 triệu trả bằng tiền mặt. Số còn lại mình vay ngân hàng để chuyển khoản cho họ. Trong hợp đồng vay ngân hàng có ghi rõ là vay 400 triệu về việc mua ô tô đó. Mình sẽ hạch toán như thế nào về cái khoản trả ngân hàng hàng tháng đó? Cứ hạch toán là vay ngân hàng và trả dần cả gốc và lãi thì chi phí đó có được tính là chi phí hợp lý không? Làm thế nào cân bằng được sổ sách khi mà TSCD tăng có 200 tr mà tiền mặt giảm 500 tr? Hay là phải bỏ bớt chứng từ giao dịch trả tiền NH? Bác nào có kinh nghiệm, xin chỉ giáo gấp nhé. Em xin gửi lời cám ơn trước.
 
Back
Top