Một vài phân tích về Chelsea mùa giải mới sau 2 vòng đấu
Sau 2 chức vô địch liên tiếp dưới thời Mourinho, Chelsea 3 năm qua đã phải đứng nhìn MU đăng quang tại Premier League. Thế nên, mùa giải mới chắc chắn The Blues sẽ coi giải Ngoại hạng là ưu tiên hàng đầu và giờ cũng là thời điểm rất thuận lợi cho “gã nhà giàu” trở lại là đội bóng số 1 nước Anh.
Nếu như các mùa giải trước, trong nhóm tứ đại gia không kể Arsenal lực lượng có phần kém hơn, thì so với MU và Liverpool, Chelsea có sức mạnh tương đối cân bằng. Nhưng trước khi mùa giải năm nay khởi tranh, với việc MU mất Ronaldo, Tevez còn Liverpool mất Alonso trong khi cả 2 đều không có được sự bổ sung tương xứng. Vì thế, một điều mà các fan có thể thấy rõ là MU và Liverpool không thể mạnh bằng mùa giải trước.
Trong khi đó, Chelsea đã gần như giữ nguyên được đội hình của mình, thậm chí còn được bổ sung thêm cầu thủ đá cánh trái xuất sắc người Nga – Zhirkov, người đã thể hiện rất tốt trong các trận giao hữu trước mùa giải. Ngoài ra, những trụ cột như Lampard, Terry, Drogba đều đã cam kết gắn bó tương lai lâu dài với CLB và đây chính là những cầu thủ đem về những trận đấu thành công cho Chelsea.
Nhưng sự tăng cường lớn nhất của Chelsea ở mùa giải năm nay lại nằm trên băng ghế huấn luyện. Để thay thế cho HLV Hiddink trở về ĐT Nga, chủ tịch Abramovich đã mời được HLV Ancelotti từ Milan về. Với bảng thành tích là 2 chức VĐ Champions League với Milan cùng những thành công vang dội tại Serie A khi dẫn dắt cả Milan và Juventus, Ancelotti đã nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ BLĐ CLB, các cầu thủ và cả các CĐV.
Trong 2 trận đấu của Chelsea, có thể thẩy rõ bộ khung của đội vẫn gần như được giữ nguyên như thời Mourinho đã xây dựng, nhưng Anceltti đã làm cho lối chơi của The Blues trở nên mềm mại hơn, đa dạng hơn, tiềm tàng nhiều nguy hiểm hơn với những cầu thủ đang có. Và đó chính là những gì mà các CĐV của đội bóng chủ sân Stamford Bridge mong chờ.
Trong một vài trận vừa qua, HLV Anceloti đã sử dụng sơ đồ chiến thuật hình kim cương và sơ đồ cây thông với việc sử dụng hầu hết các cầu thủ đã thành danh nhưng chưa phát huy hết sức mạnh. Có thể các cầu thủ như Ballack, Shevchenko, Deco....dưới thời của Anceloti sẽ bùng nổ và tạo nên sức mạnh Chelsea.
Giấc mơ Champions League chắc chắn vẫn rất đau đáu, nhưng việc VĐ giải Ngoại hạng mới là ưu tiên hàng đầu và thiết thực hơn, nhất là trong bối cảnh các đối thủ đáng gờm khác từ MU, Liverpool và Arsenal đều đang tự suy yếu do bán các cầu thủ chủ chốt, còn Man City dù ồ ạt tăng cường lực nhưng khó có thể chen chân vào nhóm tứ đại gia.
Việc sử dụng cầu thủ và luân phiên cầu thủ trong các giải đấu chính là điều mà Anceloti cần phát huy để Chelsea sớm trở lại là một ĐẾ CHẾ MÀU XANH!