B
mình xem luật thuế GTGT 2008 áp dụng bắt đầu từ 1/1/2009, thì trong đó có 02 nội dung mà mình chưa biết rõ sẽ áp dụng như thế nào:
- Thuế suất hầu như thay đổi từ 5% thành 10% chỉ còn trừ các ngành nông nghiệp là còn dc. ưu đãi 5%, Vậy thì các hàng tồn kho nhập trước năm 2009 với thuế suất đầu vào là 5% khi điều chỉnh thành thuế suất 10% thì khi đó VAT đầu ra sẽ là bao nhiêu 5 hay 10%. hic 1 biện pháp tận thu kinh khủng
- Các khoản chi phí đầu vào có giá trị trên 20 triệu thì phải thanh toán qua ngân hàng mới được khấu trừ thuế đầu vào: cực kỳ vô lý không hiểu sao vẫn được thông qua, việc thanh toán bằng phương thức nào là dựa trên nhu cầu thực tiễn cái nào thuận tiện, ít tốn chi phí thì áp dụng sao lại bắt thanh toán qua ngân hàng, chẵng lẽ nhà nước không quản lý được lại đổ hết chi phí lên đầu doanh nghiệp. thứ nhất việc bù trừ công nợ giữa các đơn vị làm gì có chứng từ ngân hàng, cái nữa chi phí mua hàng sẽ tăng lên do phải thanh toán qua ngân hàng, con nợ có nhiều cớ đễ dây dưa ko trã nợ có thể viện ra như sai tài khoản, bảo chuyển rồi nhưng chưa chuyển ,... hiện nay kinh doanh đang gặp rất nhiều khó khăn mà nhà nước cứ ra luật quản lý phi lý. Mốc 20 triệu ai đưa ra, có khảo sát chưa, hay chỉ là cảm tính của 1 cha nào ngồi rảnh ko biết làm gì mà viết vào, vì cái này là tùy đối với mỗi ngành nghề kinh doanh khác nhau. Lúc đó lại nảy sinh bao nhiêu là chuyện để né cái luật khỉ ho cò gái này, như xé lẻ hóa đơn thay vì viết 1 hóa đơn nhìu mặt hàng thành nhìu hóa đơn cho từng hàng,...ac.a.c chỉ để gây tốn kém
- Thuế suất hầu như thay đổi từ 5% thành 10% chỉ còn trừ các ngành nông nghiệp là còn dc. ưu đãi 5%, Vậy thì các hàng tồn kho nhập trước năm 2009 với thuế suất đầu vào là 5% khi điều chỉnh thành thuế suất 10% thì khi đó VAT đầu ra sẽ là bao nhiêu 5 hay 10%. hic 1 biện pháp tận thu kinh khủng
- Các khoản chi phí đầu vào có giá trị trên 20 triệu thì phải thanh toán qua ngân hàng mới được khấu trừ thuế đầu vào: cực kỳ vô lý không hiểu sao vẫn được thông qua, việc thanh toán bằng phương thức nào là dựa trên nhu cầu thực tiễn cái nào thuận tiện, ít tốn chi phí thì áp dụng sao lại bắt thanh toán qua ngân hàng, chẵng lẽ nhà nước không quản lý được lại đổ hết chi phí lên đầu doanh nghiệp. thứ nhất việc bù trừ công nợ giữa các đơn vị làm gì có chứng từ ngân hàng, cái nữa chi phí mua hàng sẽ tăng lên do phải thanh toán qua ngân hàng, con nợ có nhiều cớ đễ dây dưa ko trã nợ có thể viện ra như sai tài khoản, bảo chuyển rồi nhưng chưa chuyển ,... hiện nay kinh doanh đang gặp rất nhiều khó khăn mà nhà nước cứ ra luật quản lý phi lý. Mốc 20 triệu ai đưa ra, có khảo sát chưa, hay chỉ là cảm tính của 1 cha nào ngồi rảnh ko biết làm gì mà viết vào, vì cái này là tùy đối với mỗi ngành nghề kinh doanh khác nhau. Lúc đó lại nảy sinh bao nhiêu là chuyện để né cái luật khỉ ho cò gái này, như xé lẻ hóa đơn thay vì viết 1 hóa đơn nhìu mặt hàng thành nhìu hóa đơn cho từng hàng,...ac.a.c chỉ để gây tốn kém

