Khấu hao không phải nguồn vốn
Giá trị tích lũy khấu hao (số dư TK214) chỉ để phản ánh tổng giá trị hao mòn của TSCĐ. Nói cách khác, TSCĐ của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo có giá trị còn lại nhỏ hơn nguyên giá một lượng đúng bằng số khấu hao luỹ kế:
GTCL = NG - KHLK
Vậy nên, số dư TK214 không phải là "nguồn" hay "qũy" để chia cho cổ đông mà là một sự "giảm tài sản". Trình bày giá trị TSCĐ trên bảng CĐKT được yêu cầu dưới hình thức đặc biệt là trình bày cả phần NG và KHTL, nhưng giá trị để tính vào phần "Tài sản" của doanh nghiệp thật sự chỉ có GTCL. Nếu bỏ ra ngoài cả hai chỉ tiêu NG và KHTL (chỉ trình bày GTCL) thì Tổng Tài Sản cũng không thay đổi, nghĩa là, bạn không có "quỹ khấu hao" này nữa.
Một điểm cần lưu ý là, do việc tính toán khấu hao mang tính ước lượng, nên TLKH hay GTCL của TSCĐ cũng là một đại lượng gần đúng. Qua quá trình đánh giá lại TSCĐ khi được yêu cầu, nhất là khi đưa TSCĐ đã qua khấu hao đi thanh lý thì bạn có được giá trị TSCĐ tại thời điểm đó gần chính xác nhất (theo quan điểm chấp nhận đánh giá của thị trường). Lúc này sẽ phát sinh chênh lệch cao hay thấp hơn giữa GTCL của TSCĐ trên sổ sách và thực tế.
Việc doanh nghiệp rút bớt vốn góp chỉ đơn thuần là giảm giá trị Tổng Tài Sản và Tổng Ngồn Vốn tương ứng chứ không hề có nguồn bù đắp từ khấu hao.